Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái mù trong 'Điều ước thứ 7' một mình nuôi con

Thứ ba, 09:44 03/03/2015 | Xã hội

Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai. Một mình Đào lặn lội từ Bắc vào Nam hát rong nuôi con một mình.

Đầu năm mới Ất Mùi, Nguyễn Thị Đào, nhân vật trong chương trình “Điều ước thứ 7” trên VTV đã chủ động chia sẻ về câu chuyện của bản thân sau những sóng gió cuộc đời. “Bây giờ mọi chuyện đã qua, nhưng tâm tư em còn có nhiều điều trĩu nặng muốn chia sẻ. Em đau lắm, vì cho đến nay, vẫn có một số người cho rằng em cố ý lừa đảo, sắp đặt để được phát sóng chương trình, mặc dù biết rõ là Thanh đã có vợ. Làm sao một cô gái mù lòa, yếu đuối như em lại có thể lừa dối được người khác?”, Đào nhắc lại nhiều lần, xen lẫn tiếng nức nở.

Cô kể thành thật: “Em đến với Thanh là sự tình cờ, tất cả đều do Thanh chủ động. Tuy nhiên, em đã yêu thật lòng, và vô cùng hạnh phúc với tình cảm và sự chăm sóc của Thanh”. Cô kể, đã đến nhà Thanh 6 lần, lần ở lại lâu nhất là một tháng.

Mỗi lần như vậy, Thanh đều giới thiệu Đào là bạn gái và hai người có đưa nhau đi hát rong ở một số nơi tại Thanh Hóa, như ở chợ Môi (Quảng Xương)... Bố Thanh tỏ ra thông cảm, còn mẹ Thanh phản đối.

“Trong tất cả những lần ấy, em chưa hề được gặp người nào là vợ của anh Thanh cả và chưa bao giờ gặp con của anh Thanh. Nếu biết anh Thanh đã có vợ, thì em không bao giờ chấp nhận đến với anh ấy, thà em ở vậy suốt đời”, Đào kiên quyết.

nguyen-thi-dao-2273-1425348393.jpg

Đào cho biết, cô sẽ cố gắng nuôi dạy bé Sao Mai. Từ lúc chương trình phát sóng, Thanh không còn liên lạc với cô và con gái.

 

Thậm chí, để xác minh, Đào đã lần lên tận UBND xã Quảng Đại, được dẫn lại gặp một người giới thiệu tên là Thành, làm công an xã. Đào nhờ anh Thành xác minh xem anh Thanh, con ông Nhữ ở thôn 8 đã kết hôn với ai chưa, và được người này trả lời là chưa, sau khi đã xem xét các giấy tờ. Đào đã xin số điện thoại của anh Thành và sau này đã cung cấp cho chị Diệp Chi (BTV chương trình Điều ước thứ 7 Đài truyền hình Việt Nam).

Tuy nhiên, Đào không hiểu vì sao sau này trên báo chí, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng lại cho rằng Đào đã cung cấp cho chị Diệp Chi số điện thoại của một người tên là Toàn, cán bộ UBND xã Quảng Đại và sau này khi sự cố xảy ra thì nhân vật này không hề tồn tại.

“Em cũng chưa bao giờ nói với ai là bố mẹ của em đã mất, em còn có một người chị em gái mù lòa. Nếu vậy em quá có tội với bố mẹ của em, và không bao giờ dám gặp mặt bố mẹ em nữa. Lại có người trong gia đình của anh Thanh nghi ngờ bé Sao Mai có thể không phải là con của anh ấy. Sao họ lại có thể nói thế được? Bây giờ khoa học có thể dễ dàng xác minh mối quan hệ huyết thống. Em rất đau lòng khi có người suy nghĩ như vậy”, Đào bức xúc.

Đào cũng cho biết thêm là sau sự cố liên quan đến chương trình “Điều ước thứ 7”, Thanh đã không còn liên lạc, hỏi thăm Đào và bé Sao Mai. Đào cũng không biết số điện thoại cũng như không biết Thanh ở đâu để liên lạc.

Một mình cô vẫn lặn lội đi từ Nam chí Bắc để hát rong, bán vé số, bán tăm nuôi thân và nuôi bé Sao Mai. Mỗi bài hát ở quán cà phê cô gái mù được trả 50.000 đồng, mỗi ngày bán vé số cô có thể kiếm được khoảng 60.000 đồng. Đào tiết kiệm hết mức, không ăn sáng, buổi trưa chỉ ăn cơm khoảng 15.000 đồng, buổi tối ngủ trọ 20.000 đồng một đêm. “Dù còn một chút hơi thở, em cũng gắng đi làm để nuôi bé Sao Mai. Bé dễ thương và ngoan lắm”, Đào tha thiết.

Giờ đây, Đào hát như trải lòng trong từng câu hát. “Trước đây em và anh Thanh thường hát dân ca. Sau khi anh ấy rời bỏ em, em thường hát nhạc vàng”, cô nói.

Theo Lao Động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top