Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái 25 tuổi kể về kỷ niệm đáng nhớ vì có tên gọi đặc biệt

Thứ ba, 13:58 08/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Đã từng có thời gian Nguyễn Thị Nô En cảm thấy phiền bởi tên gọi của mình.

Mới đây, cư dân mạng tỏ ra thích thú với cái tên Nguyễn Thị Nô En (TP.HCM). Năm nay, Nô En 25 tuổi.

Nô En từng bày tỏ trên mạng xã hội: “Mình biết mọi người hóng sự tích cái tên của mình lâu lắm mà mình đi làm bận sấp mặt luôn giờ mới viết ra được đây.

Trong này có bạn nào tên khác lạ khác thường khác người giống mình không? Tên mình được bố mình đặt cho các bạn ạ. Mà bố mình kể là không phải do bố tự nghĩ ra mà do ông hàng xóm nữa cơ. Mới nghe tưởng đâu oan gia ai dè lại khác.

Hôm đấy, mình sinh đúng 1h sáng đêm ngày 24/12 nhưng qua 0h rồi nên tính ngày 25 nhá. Sáng sớm bố mình về nhà đang suy nghĩ chưa ra tên, tự dưng ông hàng xóm đi qua bảo: Ông biết nay ngày gì không, lễ Noel đấy. Thế là ra cái tên của mình: Nguyễn Thị Nô En.

Hồi đấy nhà mình ở vùng núi, chẳng ai cho ghi tên tiếng Anh nên các bạn đừng thắc mắc tại sao tên mình lại bị phiên âm ra như thế. Tên này đem lại cho mình những phiền toái nhưng cũng có không ít những điều tốt đẹp tìm đến. Mọi người ai cũng nhớ tên mình hết vì tên quá đặc biệt mà".


Nguyễn Thị Nô En (ảnh nhân vật cung cấp)

Nguyễn Thị Nô En (ảnh nhân vật cung cấp)

Nghe xong tâm sự này của cô gái có tên Nguyễn Thị Nô En, nhiều người cảm thấy thích thú. Cũng có người nhận mình đã từng quen hoặc nghe nói đến người có tên trùng với Nô En. Bàn luận về chủ đề những tên gọi đặc biệt, tài khoản Facebook Ngọc Thắng Vũ cho biết: “Vợ mình tên Lê Thị Hồng Mít. Bốn loại quả luôn nhé!”.

Chia sẻ về tên gọi của mình, chị Nguyễn Thị Nô En cho biết, tên đặc biệt hơn khiến khiến bản thân chị có nhiều kỷ niệm khó quên. Ngày đi học, khi đọc đến tên chị, thầy cô cũng tỏ ra thích thú và hỏi về lí do đặt tên.

Ngày ấy, Nô En cảm thấy phiền phức khi tên mình có sự đặc biệt. Nô En muốn có một tên gọi để gặp người ngoài họ không thốt lên hoặc có những phản ứng thể hiện sự kinh ngạc. Thậm chí, từng có người không tin vì nghĩ chị nói dối.

Thời gian còn đi học chị thường được thầy cô gọi lên bảng bởi vì tên gọi “lạ”.

“Ngày xưa, thời sinh viên mình cũng ham chơi lắm. Nhiều khi muốn trốn học mà không được bởi vì tên lạ nên thầy cô điểm danh một lần là nhớ mặt. Vì thế không thể nhờ ai điểm danh được. Ngày ấy, thấy phiền lắm, nghĩ đến việc đổi tên nhưng do thủ tục phiền phức quá nên mới thôi”, chị Nô En cho biết.

Còn thời điểm hiện tại, Nô En lại cảm thấy vui bởi tên gọi đặc biệt của mình. Hiện, Nô En làm nhân viên cho một công ty Thụy Sĩ, công việc thường xuyên phải liên hệ với đối tác. Cũng vì tên gọi có phần khác lạ khiến nhiều người nhớ Nô En hơn. Điều đó tạo nên thuận lợi trong công việc của chị.


Cũng vì tên gọi có phần khác lạ khiến nhiều người nhớ Nô En hơn. Điều đó tạo nên thuận lợi trong công việc của chị (ảnh nhân vật cung cấp)

Cũng vì tên gọi có phần khác lạ khiến nhiều người nhớ Nô En hơn. Điều đó tạo nên thuận lợi trong công việc của chị (ảnh nhân vật cung cấp)

“Vào ngày sinh nhật hàng năm, đồng nghiệp, bạn bè thường trêu là cả thế giới đang chúc mừng sinh nhật tôi đấy. Và sinh nhật vào dịp này nên bạn bè cũng không quên nữa”, Nô En vui vẻ cho biết.

Nô En cũng cho biết thêm, chính tên gọi của bản thân khiến nhiều người kết bạn, theo dõi chị trên Facebook. Tính đến thời điểm hiện tại, Nô En có hơn 12 nghìn người theo dõi trên Facebook cá nhân.

Hoàng Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 19 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 46 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top