Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có dấu hiệu dòng sông ngầm phía dưới

Thứ sáu, 14:12 31/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hai ngày qua, người dân xã Quý Lộc (huyện Yên Định, Thanh Hóa) vô cùng hoang mang, lo lắng khi biết tin tại khu vực nhà ông Dương Đức Hiền (thôn 2, xã Quý Lộc) bỗng nhiên xuất hiện “hố tử thần” sâu hàng chục mét. Một số thông tin từ người dân trong vùng cho hay, có thể phía dưới có dòng sông ngầm.

 

“Hố tử thần” nằm trong vườn của gia đình ông Hiền. 	Ảnh: N.H
“Hố tử thần” nằm trong vườn của gia đình ông Hiền.  Ảnh: N.H

 

“Hố tử thần” diễn biến phức tạp

“Hố tử thần” nằm chủ yếu trong diện tích đất vườn rộng 250m2 của gia đình ông Hiền. Đây là nơi ông Hiền dự định khởi công xây nhà ở vào đầu tháng 11 tới. Ban đầu diện tích sụt lún chỉ là một hố nhỏ nhưng sau đó lan rộng ra diện tích mặt đường liên thôn và ảnh hưởng trực tiếp  đến nhiều hộ dân xung quanh. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, mặt hố sụt lún có đường kính khoảng 20m, sâu từ 20 đến 25m.

Vụ sụt lún tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân thôn 2 và 8 hộ dân sống cạnh nhà ông Hiền. Đến chiều hôm qua (30/10), “hố tử thần” làm nứt nhiều đoạn tường nhà của gia đình ông Trịnh Đình Nghị. Cổng bê tông của gia đình bà Trịnh Thị Quyền ngay cạnh mép “hố tử thần” cũng đang nứt, có dấu hiệu dịch chuyển móng, nguy cơ đổ sập.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Dương Đức Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay, vào khoảng 4h sáng 28/10, đang nằm ngủ thì ông giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng ầm ầm. Vội cầm đèn pin ra xem thì ông phát hiện một hố đất đang sụt lún, vài cây xanh trước nhà bị nuốt gọn. Ngay lập tức, ông hô hoán mọi người trong gia đình di dời trâu bò, lợn gà, cấp báo hàng xóm và chính quyền xã Quý Lộc biết sự việc. Ban đầu “hố tử thần” chỉ rộng chừng 2m, sâu khoảng 1,5 m, sau đó hiện tượng lún sụt diễn ra rất mạnh, đến khoảng 14h ngày 29/10 đã lan rộng ra khoảng 20m, sâu từ 20 - 25m. Còn bà Trịnh Thị Quyền lo lắng:  “Miệng “hố tử thần” đã lan đến móng nhà. Ngôi nhà tôi có thể bị nuốt gọn lúc nào không hay nên chúng tôi đã di dời tất cả đồ đạc đi nơi khác, người trong nhà không ai dám về, tạm thời đang ở nhờ nhà người thân”.

 

Ông Dương Đức Hiền trao đổi với PV.
Ông Dương Đức Hiền trao đổi với PV.

 

Chiều 29/10, Chủ tịch UBND xã Quý Lộc, Lê Trung Thủy cho biết: “Từ chiều 28/10 đến hơn 15h ngày 29/10 không còn xảy ra hiện tượng sụt đất ở thôn 2. Do hố sụt lún trước vườn của gia đình ông Hiền đang diễn biến phức tạp, khó lường, nên từ chiều 28/10, 4 hộ dân (trong đó có gia đình ông Hiền) cạnh khu vực “hố tử thần” đã phải di dời tài sản đến nhà người thân tá túc. Người dân cạnh khu vực nguy hiểm này không ngủ ở nhà, tránh tai họa đáng tiếc có thể xảy ra”.

Vẫn chờ các chuyên gia vào cuộc

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Gia Sức, Xã đội trưởng xã Quý Lộc nhận định: “10 ngày trước nhà ông Hiền có khoan giếng cách vị trí hố sụt khoảng 5m, khi đạt độ sâu 22m thì đến nền đá nhưng khoan tiếp 3m nữa thì tụt hẳn xuống, nước giếng này rất trong. Vị trí sụt lở ở vườn của gia đình ông Hiền chỉ cách sông Mã khoảng 500m. Hơn thế, trên địa bàn xã có một dọc đất từ thung Đót đến sân bóng, khi khoan giếng mũi khoan xuống thùn thụt, khoan sâu 35m vẫn không vướng đá mà nước trào lên rất mạnh. Trong khi đó, ở dọc đất bên trong, chạy song song thì chỉ khoan xuống 12m đã đụng đá. Chúng tôi nghi ngờ dưới lòng đất trên địa bàn có dòng sông ngầm”.

Theo ông Sức, sau khi nhận được tin báo, các cán bộ ở đây đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cấp báo lên chính quyền huyện, tỉnh tìm phương án khắc phục hiện tượng trên. Chốt chắn không cho xe cơ giới qua lại tỉnh lộ 518B cũng đã được thiết lập. Công tác giải tỏa ùn tắc giao thông, không để người dân và phương tiện tham gia giao thông tiếp cận gần khu vực nguy hiểm đang được tiếp tục thực hiện.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chuyên ngành tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc họp, tìm nguyên nhân, phương án khắc phục hiện tượng sụt đất thành hố sâu. Đại diện cơ quan chuyên ngành tỉnh Thanh Hóa cho rằng, hiện tượng sụt đất như trên từng được ghi nhận nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam và tại địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo các nhận định này, ở vùng địa hình núi đá vôi qua thời gian phong hóa thường tạo các hang động ngầm bên dưới, nên nhiều khả năng xảy ra hiện tượng trên là do địa chất bị tác động bởi thiên nhiên, bởi con người như xây dựng công trình, đào ao, khoan giếng… khiến lỗ hổng thông với hang ngầm gây ra sụt lún cục bộ. Về phương án xử lý hố sụt, các ý kiến cho rằng cần thêm thời gian theo dõi. Nếu hố mới không phát sinh, nền đất ổn định thì có thể dùng đất đá san lấp bình thường. Các cơ quan chuyên ngành tỉnh Thanh Hóa cũng đã khảo sát thực địa, xác định tọa độ đối chiếu với các hang động nhằm làm rõ nguyên nhân chính xác về hố sụt phát sinh.

Tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn Mỏ - Địa chất tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Dũng cho biết: “Qua khảo sát ban đầu xác định đây là một hố sụt các-tơ ở phạm vi, quy mô nhỏ, theo chiều thẳng đứng, có hiện tượng sủi bọt. Nhưng đây là hiện tượng sụt đất đi ngược chiều với dòng nước, nước thì nổi lên mà đất thì chìm xuống, không có hiện tượng phun nước, cũng không có hiện tượng nước bị tụt mất đi. Điều đó khẳng định quy mô hố sụt ở đây không lớn”.

Hiện UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo chính quyền địa phương rào chắn hố, thắp sáng, bố trí lực lượng công an túc trực 24/24, đồng thời động viên di dời những hộ dân xung quanh tránh tình huống xấu xảy ra.

 

Sau khi tham khảo các chuyên gia hàng đầu tại Viện Vật lý ứng dụng, ông Lê Minh Thông - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa cho biết: Nếu nước dưới đáy hố sụt lún dừng, thì phải theo dõi xem nước giếng, nhất là nước giếng khơi của các hộ có bị tụt không. Nếu như nước ở các giếng khơi không bị đục, còn miệng hố không bị mở rộng, không có dòng chảy, giếng của người dân không mất nước thì đây chỉ là một hiện tượng bình thường, nên tiếp tục theo dõi 1 - 2 ngày nữa. Sở Khoa học và Công nghệ đã liên lạc với Viện Vật lý ứng dụng để trao đổi cụ thể. Để đánh giá đúng bản chất hiện tượng thì cần phải có các chuyên gia.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 46 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top