Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô dâu chú rể nhảy cuồng nhiệt trong đám cưới

Chủ nhật, 13:52 29/12/2013 | Xã hội

Đến với nhau nhờ những điệu nhảy salsa, zumba, vợ chồng Duy Anh - Thu Hương đã thể hiện những vũ điệu cuồng nhiệt trong đám cưới của mình.

Đám cưới vui nhộn của Duy Anh - Thu Hương vừa được tổ chức tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), quê hương chú rể. Cả hai đang là huấn luyện viên zumba tại Hà Nội. Khi clip nhảy trong đám cưới được chia sẻ trên mạng và nhiều người quan tâm, Duy Anh - Thu Hương đã rất bất ngờ.

"Nhiều gia đình còn phải mất tiền triệu để thuê nhóm nhảy. Tiết mục cây nhà lá vườn của bọn mình được đón nhận là điều cực kỳ hạnh phúc", chú rể nói và cho biết màn nhảy hoàn toàn ngẫu hứng, không hề có trong chương trình đám cưới. Dự tiệc xong, một người bạn đề nghị nhảy cho vui. Được gia đình đồng ý nên hai vợ chồng bật nhạc và cùng nhau nhảy.

Những người tham gia màn nhảy hôm đó đều là họ hàng và học viên cũ của hai vợ chồng. Người bác ruột của chú rể hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ, tay cầm chai nước cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Còn cô dâu, dù mặc váy cưới nhưng cũng hào hứng không kém. "Chiếc váy cưới rất nặng. Mình cảm giác như quấn chăn bông vào người để nhảy vậy", Thu Hương cho hay. Hôm cưới cũng là lần đầu tiên cô nhảy cùng chồng bài đó.

Cô dâu chú rể nhảy cuồng nhiệt trong đám cưới 1
  Chú rể Nguyễn Duy Anh (23 tuổi) và cô dâu Vũ Thu Hương (24 tuổi)
 
Đôi bạn trẻ gặp nhau lần đầu tiên trên sàn nhảy khiêu vũ vào năm 2010. Khi đó, Duy Anh là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ dân sự), còn Hương học ĐH Mỏ Địa chất. Đường đến chỗ tập của anh qua nhà Hương nên anh đề nghị được chở cô đi. Sau hơn một tháng chung đường, hai người yêu nhau.

Tình yêu của đôi bạn trẻ gắn liền với những điệu nhảy. Lúc đầu, cả hai học salsa (nhảy khiêu vũ), sau đó chuyển sang zumba. Hương cho biết, nhảy salsa phải phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của bạn nhảy dẫn hay hoặc dở. Người có cá tính mạnh như cô không phù hợp nên chuyển sang học điệu khác.

Theo Hương, zumba là môn khiêu vũ sôi động phù hợp với sức khỏe của nhiều người. Cô thực sự bị cuốn hút bởi những điệu nhảy đơn giản và đam mê đến tận bây giờ. Tốt nghiệp đại học, Hương nói với bố mẹ muốn trở thành huấn luyện viên dạy nhảy. Gia đình không phản đối nhưng khuyên cô suy nghĩ thật kỹ vì công việc này ở Việt Nam chưa được coi trọng. Hương tự tin vào bản thân bởi từ hồi sinh viên, cô từng đi dạy belly dance, salsa.

Cô dâu chú rể nhảy cuồng nhiệt trong đám cưới 2
  Cặp uyên ương gây sốt với màn nhảy zumba trong đám cưới. Ảnh: NVCC.

"Sống cùng những điệu nhảy, mình thấy hạnh phúc vì làm công việc mình thích và mang đến niềm vui cho nhiều người", cô gái 24 tuổi có chiếc răng khểnh luôn miệng cười tươi. Hương bảo, nhờ zumba mà cô giảm được 5 kg, có thân hình chuẩn để mặc váy cô dâu vào cuối tháng 12.

Khi Hương chuyển từ salsa sang zumba, một thời gian sau Duy Anh cũng chuyển theo và yêu thích điệu nhảy này. Trước đó, chàng trai đã bước đầu gặt hái thành công khi tham gia thi đấu. Anh từng đoạt giải ba salsa mùa thu ở Hà Nội năm 2010 và giải ba nhảy bachata châu Á 2013 tổ chức ở Singapore.

Hương thấy mình may mắn khi có người yêu luôn ở bên ủng hộ những quyết định quan trọng. Sinh năm 1990 nhưng Duy Anh khá chững chạc. Hai người dễ đồng cảm, chia sẻ và hiểu nhau. Chính vì thế, bố mẹ Hương không hề phản đối khi biết cô yêu người kém 1 tuổi.

Theo VnExpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top