Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện trước ngày đặc xá

Thứ tư, 08:46 31/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn vài ngày nữa là nữ phạm nhân Đặng Thị Tươi được trở về với gia đình sau 5 năm thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

Càng những đêm cuối ở trại, Tươi càng thắc thỏm không yên giấc. Mừng vì sắp được tự do, sắp được gặp gỡ người chồng chung thủy đã thay vợ chăm lo con cái khi chị đi thi hành án, nhưng cũng lo lắng vì con đường mưu sinh gập ghềnh phía trước.

Khắc khoải đếm ngược

Lý do Đặng Thị Tươi, sinh năm 1967, trú tại xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vào trại giam là do chứa gái mại dâm. Mặc dù đã gần 6 năm trôi qua nhưng Tươi vẫn nhớ cái ngày mình phải tra tay vào còng số 8. Hôm ấy, thấy một vị khách nam giới với vẻ ngoài tươm tất, rủng rỉnh trang sức đắt tiền, Tươi đã điều gái mại dâm là Mai Thị Hoà ra tiếp khách ngay trong một phòng của khu nhà. Số tiền thu được của khách mua dâm là 50.000 đồng. 
 

Chị Đặng Thị Tươi trong giờ lao động. Ảnh: Ngọc Hưng.

Trong khi cặp trai gái đang mây mưa thì Công an huyện Nga Sơn ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Hoà khai nhận đã bán dâm tại nhà Tươi nhiều lần, đều do Tươi trực tiếp giao dịch, thu tiền của khách. Từ lời khai này, Tươi phải vào bóc lịch trong trại giam.

Khi mới vào trại, Tươi đã phải mất rất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống kỷ luật ở nơi này do ở ngoài quen ăn trắng mặc trơn, không phải lao động; lại lo lắng cuộc sống của chồng và các con ở ngoài không có bàn tay người đàn bà thu vén nên sinh tâm lý chán chường. Nhờ sự động viên kịp thời của cán bộ quản giáo, chị đã thành tâm, tích cực cải tạo và trong danh sách đặc xá dịp 2/9 này đã có tên Đặng Thị Tươi.

Khi được hỏi về ấn tượng sâu sắc nhất của Tươi những ngày ở trại giam, chị cho biết đó là tình người giữa cán bộ, chiến sỹ của trại với những phạm nhân đang thụ án tại đây. Nếu không có sự động viên kịp thời của cán bộ quản giáo, có lẽ chị đã trượt dài trong tâm lý lo âu, chán chường, bi quan với xã hội.

Cùng khắc khoải chờ đợi ngày đặc xá lần này có phạm nhân Nguyễn Bá Hải, sinh năm 1986, trú tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa). Hải thụ án 42 tháng tù giam với tội danh cướp tài sản. Nhớ lại quá khứ đen tối của mình, Hải ngượng nghịu cho biết: Ngày 25/7/2009, sau khi uống rượu say, Hải đã lên bờ đê xã Hoằng Thành cướp tài sản của 1 người đi xe máy. Sau khi sự việc bại lộ, Hải vô cùng xấu hổ với cha mẹ, bạn bè vì phạm tội khi đang là sinh viên.
 

Anh Nguyễn Bá Hải trong giờ lao động. Ảnh: Ngọc Hưng.

Vào trại, Hải luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi nội quy nên đã được các phạm nhân khác bỏ phiếu xét đặc xá. Cũng như hầu hết các phạm nhân được đặc xá lần này, thời gian một tuần với Hải dài như vô tận. Hải không ăn, không ngủ được, bụng lúc nào cũng lưng lửng niềm vui. Trong những đêm trắng đợi ngày được trả tự do, Hải đã xác định trong đầu sẽ ôn thi đại học để tiếp tục con đường mình đang dang dở.

Nơi cảm hóa tâm hồn tội lỗi

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá với gần 200 phạm nhân thành án, còn lại gần 900 phạm nhân chưa thi hành án. Đây là áp lực công việc vô cùng lớn đối với cán bộ, chiến sỹ, bởi những phạm nhân mới đưa vào họ như con thú cùng đường, giận dữ, phá phách, tuyệt vọng. Để quản được họ trong vòng kỷ luật của nhà giam đã vô cùng khó khăn, lại càng khó khăn hơn khi phải cải tạo hoàn lương cho họ để khi hết hạn tù trở về địa phương, hoà nhập với xã hội, họ không tái phạm tội và có những đóng góp tích cực, trở thành người có ích. Như vậy, với 34 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn đợt Quốc khánh mùng 2/9/2011 này chính là "mùa gặt sớm" của cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá.

Thượng tá Nguyễn Tường Thuật, Phó Giám thị tâm sự: Để đạt mục đích cải tạo phạm nhân thành người lương thiện, điều cốt lõi nhất là cán bộ quản giáo phải có cái tâm, có lòng thương người và có cuộc sống gương mẫu. Sự nhẫn nại, từ tâm đã cảm hoá  phạm nhân, hàn gắn rất nhiều những mảnh đời rạn vỡ do những cạm bẫy, va đập của cuộc sống xã hội. Các anh chính là chỗ dựa đáng tin cậy, là nhịp cầu khôi phục phẩm giá và trả lại quyền công dân cho các phạm nhân thông qua quá trình cải tạo, rèn luyện trong môi trường đặc biệt này.
 

Hơn 10.000 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, đã có 10.244 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước hôm 29/8, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số 10.244 trường hợp được đặc xá, tha tù trước thời hạn đợt này có 1.323 phạm nhân nữ, 29 phạm nhân tuổi từ 70 trở lên, 11 phạm nhân là người nước ngoài.

Nhóm tội phạm liên quan đến tham nhũng gồm 335 người phạm các tội xâm hại trật tự quản lý kinh tế, 111 người phạm các tội danh về chức vụ, quản lý. Đợt đặc xá chiếm khoảng 1/10 tổng số phạm nhân cả nước.  
 
P.T
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top