Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến tham quan định mệnh của bé mầm non bị cửa tù đè

Thứ tư, 11:03 21/05/2014 | Xã hội

Cánh cửa bêtông của tủ sách hình con gấu bất ngờ bật bản lề, đè trúng cháu Dũng khi cậu bé đang tham quan ngôi trường tương lai.

Cách Trường mầm non Sơn Ca (quận 9, TP HCM) chừng 1km, ngôi nhà của em Nguyễn Tấn Dũng (6 tuổi) ngày 20/5 nhuốm màu tang tóc. Trên bàn thờ nghi ngút khói, di ảnh cậu bé mặc bộ đồ "cử nhân" tốt nghiệp mầm non cười tươi rói.

Gương mặt ngây dại, chị Trương Thị Huyền Trân cứ khóc ngất. Từ lúc hay tin con gặp nạn đến khi đưa Dũng về lòng đất, chị như người mất hồn. Dũng là con đầu trong gia đình, sau cậu còn có đứa em 2 tuổi.

"Sáng qua đang ở nhà tôi nhận được điện thoại của cô thằng bé, bảo nó bị té đã nhập viện. Nghe tin vợ chồng tôi tưởng cháu bị té gãy chân, gãy tay là cùng. Vậy mà khi lên tới bệnh viện nhìn thấy con tôi thê thảm, tôi không đứng vững...", người mẹ nghẹn ngào.

Chuyến tham quan định mệnh của bé mầm non bị cửa tù đè 1
  Tủ sách hình con gấu ở trường tiểu học Nguyễn Minh Quang. Cánh cửa bên phải đã sập, đè vào người cháu Dũng. Ảnh: Phòng giá dục quận 9.

Hướng đôi mắt đỏ hoe về di ảnh cháu nội, ông Nguyễn Tấn Long giọng khàn đặc cho biết, tấm ảnh này vừa được nhà trường chụp chưa đầy tháng trước, nhân dịp Dũng tốt nghiệp trường mầm non. Hôm mang ảnh về khoe ông nội, Dũng thích thú, cười rất tươi. "Không ngờ đó lại là tấm di ảnh của nó", ông Long buồn bã.

Nói về cái chết đột ngột của đứa cháu, ông Long cho hay, sáng 19/5, bố mẹ Dũng đưa con tới trường gửi như những ngày khác. "Gia đình không hề biết là cháu sẽ đi tham quan nên khi nghe tin cháu bị nạn ở trường tiểu học Nguyễn Minh Quang chúng tôi rất ngạc nhiên. Lúc đó ai cũng nghĩ thằng Dũng chỉ đùa nghịch với bạn bè nên bị té chứ đâu biết đến nông nỗi này", ông Long nói trong nước mắt.

Thường ngày Dũng là đứa trẻ rất ngoan, hay nói hay cười, đi học về là chạy nhảy rộn ràng khắp cả nhà. Vừa rồi học xong mầm non, thằng bé còn háo hức bảo sắp được làm người lớn khi bước vào lớp 1. "Đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác về cái chết của cháu. Chúng tôi chỉ nghe những giáo viên ở trường nói rằng, thằng bé bị cánh cửa đổ xuống, đè lên người. Còn cụ thể ra sao vẫn đang phải chờ kết luận của phía công an", ông nội Dũng nói.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, cô ruột của Dũng cho biết, hôm qua nhận được tin dữ, chị chạy đến trường tìm hiểu sự việc thì được mọi người cho biết Dũng bị cả tấm cửa bằng bêtông của chiếc tủ sách hình con gấu đè lên người. Hai cô giáo đi cùng đã chạy lại đỡ tấm cửa lên nhưng không làm nổi, phải gọi thêm bảo vệ vào mới có thể đưa nó ra khỏi thân thể Dũng.

"Nó cao khoảng 1,2m, bên trong là cột sắt, phần còn lại được đúc hoàn toàn bằng bêtông, mặt ngoài hình chữ nhật còn mặt ngang là hình bán nguyệt. Ước chừng cánh cửa bêtông này phải nặng đến 300kg", chị Phương nói và cho biết dù rất nặng nhưng cánh cửa chỉ được gắn vào tủ sách bằng bản lề bình thường nên đã bị bật ra và đè lên người Dũng.

Chuyến tham quan định mệnh của bé mầm non bị cửa tù đè 2
  Ông nội Dũng thẫn thờ trước cái chết đột ngột của cháu. Ảnh: Nguyễn Loan

Trao đổi với PV, Trưởng phòng giáo dục quận 9 Nguyễn Thị Minh Loan nhận là người phát ngôn chính thức về vụ việc bởi giáo viên Trường mầm non Sơn Ca và trường tiểu học Nguyễn Minh Quang đang tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu Dũng.

Theo bà Loan, sáng 19/5, trường mầm non Sơn Ca phối hợp tổ chức cho học sinh lớp lá đi tham quan tại trường tiểu học Nguyễn Quang Minh. Số học sinh này sau đó đã được chia thành 4 nhóm và nhóm của Dũng đi cuối cùng. Trong lúc Dũng cùng hai bé khác đang đứng ở khu vực tủ sách thì bất ngờ cánh cửa tủ bên trái rơi xuống. Hai bé khác may mắn chạy thoát, còn Dũng thì bị cánh cửa đụng vào đầu.

Ngay lập tức giáo viên và bảo vệ trường đã bế cháu bé tới bệnh viện gần nhất rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện đa khoa Thủ Đức trong tình trạng nguy kịch. Sau khi hội chẩn bệnh viện này chuyển tiếp Dũng lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhưng đến 12h trưa thì bé tử vong.

Bà Loan cho hay, việc đưa học sinh trường mầm non đi tham quan trường tiểu học sắp tới sẽ theo học là hoạt động thường xuyên của ngành giáo dục thành phố và nó nằm trong kế hoạch của nhà trường. Hơn nữa, trường tiểu học Nguyễn Minh Quang chỉ cách mầm non Sơn Ca khoảng 1km nên trước khi đi nhà trường đã không thông báo cho phụ huynh học sinh.

Chuyến tham quan định mệnh của bé mầm non bị cửa tù đè 3
  Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Loan

Về chiếc tủ sách bằng bêtông trong khuôn viên Thư viện xanh của tiểu học Nguyễn Minh Quang, bà Loan cho biết đây là công trình do Hội phụ huynh trường xây tặng. Nó được khai trương và đưa vào sử dụng từ ngày 9/4. Do là công trình của phụ huynh xây nên chưa có đơn vị nào giám sát, kiểm tra sau khi hoàn thành.

"Việc đưa công trình này vào sử dụng khi chưa giám sát là một thiếu sót của nhà trường. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản quy định trách nhiệm cho đơn vị nào giám sát các công trình của phụ huynh xây nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc trên", bà Loan nói và cho biết trước đó hiệu phó trường tiểu học Nguyễn Minh Quang từng yêu cầu hội phụ huynh xem xét thay thế cửa bêtông bằng nhôm nhưng không được.

Tiểu học Nguyễn Minh Quang là trường chuẩn quốc gia và cũng là trường có nhiều công trình do phụ huynh xây tặng nhất quận 9. Ngoài tủ sách hình con gấu bằng bêtông còn có công trình bản đồ Việt Nam bằng đá và nhiều công trình khác với quy mô rất lớn.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top