Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Nâng quan hệ lên tầm "đối tác toàn diện"

Thứ tư, 05:28 09/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Kevin Rudd, từ ngày 6 đến 9/9/2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hội kiến Toàn quyền Australia -  bà Quentin Bryce.

Tại cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Australia Kevin Rudd, chiều 7/9, tại Thủ đô Canberra, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Kevin Rudd nhất trí phát triển quan hệ Việt Nam-Australia lên tầm cao mới “Đối tác toàn diện”.
 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Kevin Rudd bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh và hiệu quả trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong hơn 35 năm qua, kể từ khi Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (26/2/1973); ghi nhận mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có nhiều tiến triển vượt bậc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch...  
 
Thủ tướng Kevin Rudd  khẳng định lại cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ cần thiết, trong đó có việc thiết kế và xem xét tích cực dự án xây dựng cầu Cao Lãnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một biểu tượng mới, sinh động trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
 
Ngay sau khi kết thúc hội đàm cấp cao Việt Nam - Australia, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Kevin Rudd đã chứng kiến Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng Australia Julia Gillard ký văn kiện triển khai thoả thuận cấp cao hai nước thành những chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể.
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện John Hogg và Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins tại Nhà Quốc hội Australia.
 
Việt Nam được Australia đánh giá là một trong những đối tác thương mại năng động nhất của nước này trong khu vực Đông Nam Á, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 20% trong 5 năm vừa qua, đạt mức 8 tỷ đô la Australia vào năm 2008. Đầu tư của Australia vào Việt Nam đạt hơn 500 triệu đô la Australia trong năm 2008.
 
Bên cạnh đó, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, APEC và đã cùng bày tỏ sự quan tâm trong việc xây dựng một khu vực ổn định và thịnh vượng cũng như đã hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng phải đối diện như: chống buôn bán chất gây nghiện, chống buôn bán người và chống đưa người nhập cư trái phép...
 
Cũng tại chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp gỡ bà con Việt kiều, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Hiện có khoảng 17.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia và 12.000 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo của Australia tại Việt Nam. 
 
T.H
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 21 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top