Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ về “con đường đau khổ” ngay giữa Hà thành

Chủ nhật, 13:43 23/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đoạn đường chưa đầy 1km trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội) nhưng thi công đã 10 năm vẫn không thể “cán đích”. Người dân địa phương bức xúc gọi là “con đường đau khổ” bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân quanh vùng.

Đoạn đường dài gần 1km nhưng làm 10 năm chưa xong. Việc dừng thi công khiến cho cả đoạn đường bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giao thông thì ách tắc. Ảnh: Đình Việt
Đoạn đường dài gần 1km nhưng làm 10 năm chưa xong. Việc dừng thi công khiến cho cả đoạn đường bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giao thông thì ách tắc. Ảnh: Đình Việt

Gần 10 năm chưa xong 1km

Mới đây, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của người dân phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc nhiều năm nay họ phải sống chung với mùi hôi thối và ruồi muỗi từ những bãi sình lầy và nước thải bốc lên từ con đường chạy qua địa bàn được thi công gần 10 năm nay nhưng chưa thể “cán đích”, gây lãng phí tiền của. Việc dừng thi công đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giao thông ách tắc.

Đây là con đường một phần thuộc dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, đoạn nối từ đường Hoàng Quốc Việt với khu đô thị Nam Thăng Long dài gần 1km và được triển khai từ năm 2008. Theo quan sát của PV, con đường này được chia thành hai làn, một làn đã đã được trải nhựa và lát gạch vỉa hè kiên cố, nhưng lâu ngày không sử dụng nên gạch đã hỏng và bị cỏ dại bao phủ. Đoạn trải nhựa thì cũng xuống cấp nặng, nhiều chỗ đã bong tróc, sụt lún.

Làn bên cạnh được trải một lớp đá dăm xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường là dòng nước thải đen ngòm có mùi hôi thối, nhiều đoạn còn xuất hiện các bãi sình lầy do nước thải đọng lâu ngày không thoát được. Đặc biệt, nhiều chỗ còn xuất hiện cả những hố như ao tù. Cũng theo quan sát của chúng tôi, nhiều cơ quan đơn vị phải đóng cổng, mở đường khác để di chuyển vì không có lối đi. Một số hộ dân có ôtô cũng không thể vào nhà, phải gửi ở bãi cách nhà mình hàng trăm mét. Nhiều máy móc phục vụ cho thi công thì đắp bạt, phủ bụi.

Tình trạng xuống cấp và ô nhiễm của đoạn đường đang ảnh hưởng nặng nề đối với cuộc sống của người dân quanh khu vực này. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Giang (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, nhà chị nằm cách đoạn đường “đau khổ” chỉ vài bước chân. Đoạn đường trước mặt nhà chị, hiện nay là một bãi sình lầy. Mùi hôi từ bãi sình lầy này thường xuyên “tra tấn” gia đình chị, bởi vào ngày mưa thì ẩm thấp và ruồi muỗi, còn ngày nắng thì hôi thối. Nhiều hôm gia đình không thể ngồi ăn cơm được vì mùi hôi cứ xộc thẳng vào mũi.

“Tôi về đây làm dâu hơn 10 năm, ngày tôi mới về thì con đường này chưa được thi công. Đến năm 2008 nghe tin có dự án làm đường chạy qua nhà thì ai cũng vui mừng vì có đường mới việc di chuyển đến trung tâm thành phố sẽ nhanh hơn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, dự án làm được một thời gian rồi dừng hẳn đến nay, từ đó cuộc sống của gia đình bắt đầu đảo lộn. Ngày khởi công dự án này tôi mới mang thai, đến nay con gái đã lớn rồi mà đường vẫn chưa xong. Mong con đường sớm thi công lại và giải quyết tình trạng ô nhiễm để chúng tôi ổn định cuộc sống, tập trung làm ăn”, chị Giang bức xúc nói.

Ì ạch vì “cốt đường thấp”?

Người dân khu vực này cho biết, vào mùa mưa ruồi muỗi rất nhiều, còn nắng nóng thì bốc mùi hôi thối khó chịu.
Người dân khu vực này cho biết, vào mùa mưa ruồi muỗi rất nhiều, còn nắng nóng thì bốc mùi hôi thối khó chịu.

Anh Nguyễn Thơm, làm nghề sửa chữa xe máy ngay cạnh “con đường đau khổ” cho biết: “Đây là con đường có nhiều ổ gà, ổ voi lớn, người đi xe máy bị ngã ở đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, lúc trời tối con đường trở nên càng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao”.

Vừa nói chuyện, anh Thơm vừa dẫn chúng tôi ra đoạn đường nhỏ rộng khoảng 1m nằm liền kề trục đường chính dừng thi công và cho biết, hiện người dân quanh khu vực chỉ biết đi qua con đường nhỏ này. Con đường này ngày xưa hai xe máy có thể tránh nhau được, nhưng do dự án làm quá lâu, khiến đoạn đường phía dưới bị ngập, cộng với nhiều trận mưa khiến nhiều chỗ bị xói mòn nên việc di chuyển thêm khó khăn.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 cho biết, dự án này do UBND quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư mà đơn vị trực tiếp là Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm. Tình trạng ô nhiễm môi trường, xuống cấp trầm trọng tại đây đã diễn ra trong nhiều năm nay khiến dân bức xúc. UBND phường Cổ Nhuế 2 đã nhiều lần họp lấy ý kiến của người dân và cử tri để báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân quận với hy vọng được đẩy nhanh tiến độ, cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nói trên vẫn chưa được khắc phục.

“Tôi được biết, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp với UBND quận Bắc Từ Liêm để ra phương án cuối cùng giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Trong các cuộc họp mà tôi được tham dự thì được biết, lý do dự án chậm tiến độ gần 10 năm không phải là do thiếu kinh phí hay thiết bị mà nguyên nhân chính là do cốt đường thấp”, ông Quang cho hay. Ngoài ra ông Quang cũng cho biết, Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm đã bố trí máy bơm, bơm nước chống ngập úng lòng đường, bơm chuyển tràn sang ruộng bên cạnh. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, còn việc cốt lõi là phải kết nối hạ tầng của khu vực mới đảm bảo được việc tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường.

Với thông tin nhận được từ ông Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2, để làm rõ nguyên nhân dự án chậm tiến độ chúng tôi tiếp tục tìm đến Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm để liên hệ làm việc nhưng sau nhiều ngày đặt lịch chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ đơn vị này.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (cắt từ đường Phạm Văn Đồng đến ga Phú Diễn, sau đó chạy dọc lên các trục đường chính của huyện Đan Phượng) dài 10 km, rộng 50 m, gồm 6 làn xe, hai bên đường là vỉa hè rộng 7,25 m. Dự án đường nối trung tâm với phía Tây Hà Nội. Theo UBND Hà Nội, việc mở tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ thúc đẩy kinh tế phía Tây thành phố, nhất là với các dự án bất động sản đang hình thành tại quận Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng…

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top