Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Tây Hồ, Hà Nội: Cưỡng chế tài sản bằng...loa

Thứ tư, 14:12 12/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - UBND phường không dùng văn bản tống đạt cho đương sự mà làm một cách nhanh chóng bằng... loa.

Báo GĐ&XH nhận được đơn của bà Đinh Thị Nhung (trú tại số 27, ngách 127/46, ngõ 127 đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) phản ánh bị chính quyền phường Yên Phụ thu giữ tài sản bất hợp pháp. Thậm chí, UBND phường không dùng văn bản tống đạt cho đương sự mà làm một cách nhanh chóng bằng... loa.

Theo phản ánh của bà Nhung, ngày 28/11/2009, gia đình bà thuê căn nhà 36m2 tại tổ 47, cụm 7, phường Yên Phụ của ông Hoàng Phú Nghĩa và chuyển đến đây sinh sống. Cuối năm 2009, nhân lúc bà đi chợ thì bị chính quyền địa phương phá khoá, thu giữ hết đồ đạc mang đi. Hiện tại, tổng số tài sản mà gia đình bà bị thu giữ bao gồm hơn 50 triệu đồng và nhiều vật dụng khác như: Bàn ghế, giường tủ; một chiếc tivi; bếp ga, đầu đĩa, đầu hát karaoke...

Bà Nhung phản ánh: "Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, tôi đã đến UBND Yên Phụ hỏi thì được giải thích là do các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế ngôi nhà của ông Hoàng Phú Nghĩa (người cho bà Nhung thuê- PV). Điều lạ là, theo giải thích của UBND phường việc này nhiều lần phát thanh trên... loa phường, do tôi không để ý nên không biết(!?)".
 

Bà Nhung (trái) bức xúc trước việc tài sản của gia đình bị thu giữ.


Sự “hài hước” không dừng lại ở đó. Ngày 7/1/2010, UBND phường Yên Phụ có văn bản số 05/UBND trả lời bà Nhung với nội dung: "Ngày 31/12/2009, UBND phường đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý cưỡng chế các trường hợp cố tình tái phạm trật tự xây dựng. Đoàn cưỡng chế đã đọc loa thông báo nhiều lần nhưng không có cá nhân nào đứng ra nhận là chủ đầu tư nên đã thống nhất lập biên bản liệt kê tài sản di chuyển ra ngoài công trình bị cưỡng chế theo quy định...".

Chiều ngày 9/5/2010, bà Nhung bức xúc nói với PV GĐ&XH: "Tôi đã đến gặp ông Hoàng Mạnh Khương- Chủ tịch UBND phường Yên Phụ để xin lại tài sản thì được hướng dẫn sang Công an phường. Tại Công an phường, khi kê khai xong tài sản thì họ lại nói Công an phường không giữ tài sản mà là UBND phường Yên Phụ. Thực sự, tôi cảm thấy mình như quả bóng để họ "đá đi, đá lại".

Về vấn đề này, ông Hoàng Mạnh Khương- Chủ tịch UBND phường Yên Phụ "hồn nhiên" cho biết: “UBND phường đã nhiều lần thông báo bằng loa nhưng chẳng ai ra nhận là chủ mảnh đất bị cưỡng chế. Sau khi tịch thu tài sản cưỡng chế, chúng tôi đã cho vào niêm phong cẩn thận. Đã nhiều lần mời chủ hộ tới nhận lại tài sản nhưng từ đó tới nay không thấy bóng dáng ai tới nhận lại tài sản của họ".

Khi chúng tôi đề nghị ông Khương cung cấp những văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội về vụ việc trên thì ông Chủ tịch UBND phường thách thức: "Các anh có phải cơ quan điều tra đâu mà chúng tôi phải cung cấp tài liệu. Hơn nữa tôi đang bận nên hẹn các anh dịp khác".  
 
Minh- Hiếu
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top