Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia tội phạm học nói gì về hành động chạy đến ôm thi thể nạn nhân của nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng?

Thứ hai, 11:00 25/11/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Chuyên gia tội phạm học cho rằng, hành động của nữ tài xế xe Mercedes GLC 250 chạy đến ôm thi thể nạn nhân đang nằm giữa đường là hành động bộc phát trong vô thức, giữa bối cảnh hoảng loạn.

Tối ngày 24/11, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho rằng, hành động "đạp cửa" xe đang rực lửa rồi chạy đến ôm thi thể đang nằm bất động giữa đường của nữ tài xế xe Mercedes GLC 250 là phản ứng tại chỗ của một con người khi chính mình vừa gây ra một việc gì đó có hậu quả lớn.

Chuyên gia tội phạm học nói gì về hành động chạy đến ôm thi thể nạn nhân của nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng? - Ảnh 1.

Nữ tài xế xe Mercedes đạp cửa, chạy đến ôm thi thể đang nằm giữa đường, ngày 20/11.

Trung tá Đào Trung Hiếu cho biết, phản ứng của nữ tài xế xe Mercedes GLC 250 diễn ra rất ngắn, từ khi mở được cửa xe, người này chạy đến ôm thi thể đang nằm bất động giữa đường. Không chỉ ôm đơn thuần, nữ tài xế còn ghé mặt xuống thi thể, xét ở góc độ tâm lý thì hành động của nữ tài xế đang thể hiện sự xót xa, sự hối lỗi của một con người, cho thấy nữ tài xế đang lo lắng và quá sợ hãi.

Chuyên gia tội phạm học nói gì về hành động chạy đến ôm thi thể nạn nhân của nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng? - Ảnh 2.

Trung tá Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) đã chia sẻ về vụ xe Mercedes gây tai nạn nghiêm trọng tại cầu Hòa Mục. Ảnh: NVCC

"Ở góc độ tâm lý, những hành động như trên đều mang tính vô thức, bị dẫn dắt bởi vô thức. Trong bối cảnh hoảng loạn như vậy, đến đàn ông có lẽ cũng không thể giữ được bình tĩnh và chắc chắn, ai cũng có những phản ứng mang tính vô thức. Cho nên, những biểu hiện sắc thái tâm lý này không mang tính đại diện, không mang tính đặc thù. Hành động chạy đến ôm thi thể của nữ tài xế xe Mercedes không phải là quy luật của con người", Trung tá Đào Trung Hiếu cho hay.

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, đây chỉ là hiện tượng đột xuất xảy ra tại chỗ, những hành động tại chỗ này bị dẫn dắt bởi vô thức không mang tính quy luật của tội phạm, mà cũng không phải quy luật của con người, mỗi người sẽ có một biểu hiện khác nhau. Cho nên, trong hoàn cảnh này, hành động vô thức của con người biểu đạt các trạng thái tâm lý tại chỗ là hoàn toàn bình thường.

Chuyên gia tội phạm học nói gì về hành động chạy đến ôm thi thể nạn nhân của nữ tài xế Mercedes gây tai nạn kinh hoàng? - Ảnh 3.

Hiện trường vụ xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn tại cầu Hòa Mục, ngày 20/11.

Cũng liên quan đến nguyên nhân gây ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe Mercedes và các phương tiện xe máy tại cầu Hòa Mục (ngày 20/11), Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, mặc dù pháp luật chưa có điều luật nào cấm phụ nữ đi giày cao gót lái ô tô, xe máy, tuy nhiên trong các giáo trình về lái xe đều có nội dung, việc đi giày cao gót lái xe sẽ tiềm ẩn rủi ro".

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, đi giày cao gót khi lái xe sẽ tạo cảm giác không thật cho bàn chân. Bởi giày cao gót được cấu tạo cả mũi và phần gót đều có thiết diện rất nhỏ, do vậy khi đạp chân phanh, chân ga, hay chân côn sẽ không đảm bảo sự chắc chắn và không đủ lực.

Do vậy, Đại tá Đỗ Thanh Bình khuyến cáo, khi lái xe, phụ nữ cần kiểm tra kỹ chân ga, chân phanh và các thao tác điều khiển xe. Nếu cảm thấy đi giày cao gót vẫn đảm bảo sự chắc chắn, đủ lực để nhấn phanh, ga thì khởi hành.

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cầu Hòa Mục (Lê ăn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nữ tài xế xe Mercedes Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 BLHS.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị chấn thương cột sống đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y, 1 người bị bỏng cùng 3 phương tiện khác hư hỏng hoàn toàn.

Bảo Loan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 5 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Top