Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia thủy lợi cảnh báo về ý tưởng hạ thấp... đê sông Hồng ở Hà Nội

Thứ tư, 15:26 15/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Chuyên gia Hội Thủy lợi đã lên tiếng cảnh báo cũng như đưa ra các tư vấn cho Hà Nội khi đề xuất hạ đê sông Hồng đoạn từ cửa khẩu An Dương đến KS Thắng Lợi.

Liên quan đến đề xuất hạ đê sông Hồng, ngày 14/2, ông Nguyễn Đình Hiệp, nguyên Giám đốc Ban QLDA Trung ương về thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, ngày 13/2, trong cuộc họp với các bên liên quan do Tổng Cục thủy lợi chủ trì, Hội Thủy lợi đã có ý kiến về đề xuất hạ đê của Hà Nội.

Theo ông Hiệp, vấn đề hiện nay đang vướng là do Hà Nội đề xuất hạ đê (12,4m) thấp hơn so với mức đã được Chính phủ phê duyệt là (13,4m). Nếu Hà Nội hạ xuống mức như đề xuất thì phải thiết kế đập chắn sóng thay thế cho tường chắn sóng như phương án đã đưa ra.

Ông Hiệp cho rằng, các thông số thiết kế phải đáp ứng tiêu chuẩn của đập chắn sóng thì mới đảm bảo an toàn cho đê và Hà Nội muốn làm thì phải thỏa mãn yêu cầu này.


GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ngày 14/2, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, hiện đang là Chủ tịch Hội Thủy lợi cho rằng, việc Hà Nội đưa ra phương án hạ đê là nhằm mục đích chỉnh trang, cải tạo nút giao thông An Dương, làm tăng làn đường phục vụ giao thông.

Trong đề án này có nhiều bước, trong đó bước một là đánh giá về tính khả thi thì Hà Nội “chưa qua” được bước này. Hiện bước một đang vướng và Hà Nội đang lấy ý kiến từ Bộ NN&PTNT cũng như các chuyên gia.

Hà Nội đưa ra phương án hạ độ cao đê xuống còn 12,4m và phần đường dân sinh hiện tại cạnh đê sẽ xây tường cao 3m, âm xuống 5m. Hiện Bộ NN&PTNT chưa chấp thuận phương án hạ đê xuống mức như đề xuất.

Nếu muốn hạ, Hà Nội phải trả lời rõ các vấn đề về việc nếu hạ đê xuống mức đó thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Tường xây liệu có ổn không? Bộ yêu cầu phải xây đê bê tông theo tiêu chuẩn của đập.

GS.TS Trọng Hồng cho biết, vấn đề mà người dân lo nhất đó chính là an toàn. Vì vậy, nếu xây đê bê tông theo tiêu chuẩn của đập thì phần chân đê phải âm xống khoảng 40m.


Chuyên gia thủy lợi cho rằng, nếu thấm, sạt với chiều dài 1km thì không thể cứu vãn nổi.

Chuyên gia thủy lợi cho rằng, nếu thấm, sạt với chiều dài 1km thì không thể cứu vãn nổi.

Tùy vào địa chất từng đoạn để có phương án thiết kế phù hợp. Bởi theo ông Hồng, nếu làm không chuẩn, một khi xảy ra sạt, lún và thấm nước thì với chiều dài 1km sẽ không có cách nào cứu vãn nổi.

“Khoa học thủy lợi cho thấy, nếu thấm, sạt vài chục mét thì còn cách cứu, nếu thấm, sạt với chiều dài 1km thì không thể xử lý được” – GS.TS Hồng khẳng định.

Trước đó, Hà Nội đề xuất hạ cốt đê sông Hồng đoạn từ cửa khẩu An Dương đến đoạn đối diện KS Thắng Lợi (đường Nghi Tàm hiện nay) để tổ chức giao thông, tăng làn đường giúp phương tiện lưu thông tối ưu.

Cao độ mà Hà Nội mong muốn là hạ đê xuống còn 12,4m để mặt đê hiện tại bằng với mặt đường dân sinh hai bên. Với bề mặt mới, Hà Nội sẽ có thêm làn xe và để thay thế đê, một bức tường cao 3m sẽ được xây lên tại vị trí của đường dân sinh hiện nay.

Đề xuất này ngay lập tức thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như từ phía các chuyên gia. Ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đã gửi công văn số 1356/BNN-TCTL về phương án thiết kế điều chỉnh kết cấu đê hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, TP Hà Nội.

Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị của UBND TP Hà Nội, thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu đê bê tông cốt thép đoạn đê hữu Hồng từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Về phương án thiết kế của thành phố đề nghị cao trình phần đê đất phía hạ lưu đê bê tông cốt thép ở cao trình 12,4m, Bộ NN&PTNT đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tính toán, lựa chọn hình thức, kích thước, quy mô, kết cấu của đê bê tông cốt thép phù hợp theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo an toàn chống lũ. Đồng thời, thực hiện các ý kiến của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 10309/BNN-TCTL ngày 7/12/2016 và nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị, Hội, chuyên gia... tại cuộc họp trao đổi về phương án thiết kế ngày 13/2.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 20 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top