Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia đề nghị xem xét việc đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử

Thứ sáu, 07:30 14/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo chuyên gia, người dân rất cần được biết tính hiệu quả và an toàn từ những chiếc thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử.

Chuyên gia đề nghị xem xét việc đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử - Ảnh 1.

Bộ Công an vừa đề xuất Thủ tướng đề án đổi thẻ CCCD có mã vạch thành CCCD có gắn chíp điện tử. Đề án này đang được dư luận quan tâm, nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ việc đổi thẻ có mã vạch thành gắn chíp điện tử bởi tính tiện lợi là vừa có thể tích hợp thông tin bằng lái xe, giấy tờ xe đến bảo hiểm, nơi cư trú…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần tính toán kỹ lưỡng việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử. Bởi nhiều năm qua, khi việc thay thế chứng minh nhân dân (CMND) bằng CCCD có mã vạch vẫn chưa kết thúc, thì lại có đề án đổi CCCD (từ mã vạch sang gắn chíp điện tử).

Chuyên gia đề nghị xem xét việc đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử - Ảnh 3.

Theo chuyên gia, người dân rất cần được biết tính hiệu quả và an toàn từ những chiếc thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử. Ảnh: Bảo Loan

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Hoàng Tùng, VPLS Trung Hoà (Đoàn LS TP Hà Nội) thẳng thắn cho rằng, bên cạnh những ưu điểm là tích hợp nhiều thông tin liên quan của một công dân có trong 1 chiếc thẻ thì câu chuyện an toàn, bí mật thông tin công dân sẽ được đảm bảo như thế nào?

Luật sư Hoàng Tùng cho biết: "Cách đây 3 tháng tôi có chuyển đổi từ CMND sang CCCD. Việc chuyển đổi của tôi mất 1 buổi sáng vì phải chờ đợi để làm thủ tục. Với tôi, sử dụng CCCD có mã vạch hay CMND đều không có vấn đề, tôi ủng hộ. Tuy nhiên, với CCCD có gắn chíp điện tử thì tôi khá lo lắng đến vấn đề bảo mật".

Chuyên gia đề nghị xem xét việc đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử - Ảnh 4.

Thẻ CCCD có mã vạch hiện hành.

"Ai sẽ là người được tra cứu, hoặc kiểm tra những thông tin của công dân trên chiếc thẻ? Liệu rằng chủ nhân chiếc thẻ có bị theo dõi hay lấy trộm thông tin từ những nơi phải trình thông tin cá nhân, như: Máy bay, lưu trú, du lịch… và đặc biệt vấn đề bảo mật thông tin trước tội phạm công nghệ cao. Ai được quyền trích xuất thông tin từ chip điện tử gắn trên CCCD? Hay là người dân dùng thẻ trong tâm trạng lo lắng trước vấn đề bảo mật thông tin cá nhân?", luật sư Hoàng Tùng cho hay.

Từ những giả thiết trên, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, người dân cần được tiếp nhận những thông tin về tính ưu – nhược điểm của chiếc thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Ngoài việc gây lãng phí cho nhà nước và phiền hà cho người dân thì có lẽ, các cơ quan liên quan cần xem xét lại tính cần thiết của việc đổi thẻ CCCD, nhất là vấn đề bảo mật thông tin.

Chuyên gia đề nghị xem xét việc đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử - Ảnh 5.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương.

Đồng tình với những ý kiến trên, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương nêu quan điểm: "Tôi thấy rằng, Bộ Công an phải chứng minh được việc gắn chíp điện tử trên thẻ CCCD sẽ đem lại hiệu quả ra sao, vấn đề an toàn, bảo mật như thế nào cho người dân. Đặc biệt là sự an toàn trước tội phạm công nghệ cao".

TS Lê Đăng Doanh cho biết: "Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn, kinh tế nhà nước và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng, không ít trường hợp lâm vào cảnh khó khăn thì có lẽ, nên xem xét tính cần thiết của việc đổi thẻ CCCD. Đó là khoản chi phí không nhỏ".

"Bởi chỉ trong vài năm mà phải làm nhiều thủ tục chyển đổi, như căn cước chuyển đổi từ năm 2016 đến nay, mới 4 năm thì có cần thiết phải thay đổi hay không thì bộ công an cần cho ý kiến và xem xét trả lời trước công luận", TS Lê Đăng Doanh nói.

Theo Bộ Công an, đề án đổi thẻ CCCD từ có mã vạch sang gắn chíp điện tử cũng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Dự kiến, nếu được Thủ tướng thông qua thì sự án sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/11/2020.

Theo Bộ Công an, CCCD có gắn chíp điện tử lưu trữ được nhiều thông tin hơn và đảm bảo cho việc quản lý xã hội. Trong đó có thể phục vụ các thông tin, dịch vụ về bảo hiểm xã hội, ngân hàng...

Về bản chất, việc thay đổi thẻ CCCD là thay đổi về công nghệ và không vướng mắc về quy định của pháp luật. Thậm chí, còn thêm nhiều lợi ích đối với người dân và công tác quản lý của nhà nước.

Hiện thẻ CCCD theo mã vạch 2 chiều (loại có 12 số định danh cá nhân) đã được thực hiện tại 16 địa phương với ước lượng khoảng 16 triệu người dân được cấp.

Ngoài ra, người dân cũng đang sử dụng một số loại giấy tờ tùy thân khác như CMND 12 số và CMND 9 số.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top