Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa từng có ở Hà Nội: Tất cả khách vào bar, karaoke phải đeo khẩu trang trước khi vui chơi, giải trí

Thứ năm, 11:55 24/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet- UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quán bar, karaoke có lượt khách đông tại các khu vực phố cổ và các địa điểm vui chơi nổi tiếng của Hà Nội phải tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trước yêu cầu này, nhiều quán bar tại Hà Nội đã yêu cầu tất cả khách hàng phải đeo khẩu trang trước khi vui chơi, giải trí.

Ghi nhận tại các quán bar, karaoke nổi tiếng tại phố cổ những ngày được mở cửa lại cho thấy lượng khách đông đột biến. Nhiều quán bar khách hàng phải xếp hàng dài để có thể có một chỗ đứng vào các quán bar. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ việc nhiều quán bar, karaoke tung ra các khuyến mãi thậm chí miễn phí vé vào cửa để kích cầu khách hàng. Đồng thời, đây cũng là dịp khỏa lấp nhu cầu giải trí sau một thời gian dài với những tín đồ mê nhạc điện tử. Tuy nhiên, môi trường quán bar, karaoke được đánh giá là môi trường dễ lây nhiễm cộng với việc người dân không đeo khẩu trang sẽ khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn.

Chuyện chưa từng có ở Hà Nội: Tất cả khách vào bar, karaoke phải đeo khẩu trang trước khi vui chơi, giải trí - Ảnh 2.

Cảnh tụ tập đông như kiến tại các quán bar ngày mở cửa trở lại.

Trước đó, tại phiên họp trực tuyến số 65 về chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi Hà Nội cho phép hoạt động trở lại quán bar, karaoke, trong ngày đầu tiên số người đến các quán bar, khu vực phố Tạ Hiện quá đông. Do đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu các quán bar này tạm dừng hoạt động, bổ sung, bảo đảm các biện pháp phòng dịch mới cho hoạt động trở lại.

Đáng chú ý, trong những ngày vừa qua, người dân Hà Nội đã bắt đầu có biểu hiện lơ là trong phòng tránh dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền nêu rõ: "Người dân đã có dấu hiệu chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hầu như chấp hành không tốt các biện pháp phòng dịch. Nếu không kiểm soát tốt thì rất nguy hiểm. Gần đến Tết Trung thu giới trẻ sẽ tập trung rất đông. Các đơn vị cần chú ý các biện pháp phòng dịch".

Chuyện chưa từng có ở Hà Nội: Tất cả khách vào bar, karaoke phải đeo khẩu trang trước khi vui chơi, giải trí - Ảnh 3.

Tất cả các khách hàng vào bar sẽ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vui chơi, giải trí.

Để tiếp tục được hoạt động, hầu hết các quán bar tại Hà Nội đều đã áp dụng các biện pháp phòng dịch mới như giới hạn tiếp nhận khách, yêu cầu khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào bar. Đại diện quán bar 1900, một quán bar có tiếng ở Hà Nội cho biết: "Từ ngày 24/08, 1900 xin được yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang khi ở bên trong không gian quán và thực hiện những biện pháp sát khuẩn ngay tại cổng. Nước rửa tay, dung dịch khử trùng được bố trí dày đặc và sẵn sàng để quý khách sử dụng". Đây được coi là chuyện chưa từng có với các quán bar ở Hà Nội. Tuy nhiên, các khách hàng được ủng hộ vì đây chính là những biện pháp để đảm bảo vui chơi an toàn và trách nhiệm với sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Theo thông lệ, đây sẽ là thời điểm Hà Nội diễn ra hàng loạt các sự kiện. Tuy nhiên, tất cả các sự kiện đều phải đảm bảo an toàn trước diễn biến khó lường của COVID-19. Việt Nam sẽ mở lại các đường bay quốc tế, đây chính là thời điểm nhạy cảm cần phải siết chặt an toàn, đảm bảo nghiêm ngặt, thắt chặt các biện pháp an toàn y tế nhằm tránh tình trạng lây nhiễm cộng đồng.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top