Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện buồn của hoa khôi làng ven sông Chu

Thứ bảy, 16:36 30/06/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Làng Choán (Thiệu Phúc, Thiệu Hoá, Thanh Hoá) nằm ven sông Chu huyền thoại. Vốn là một miền quê nổi tiếng yên bình, nhưng thời gian cuộc sống của người dân đã bị xáo trộn bởi một số kẻ tuyên truyền mê tín dị đoan, và trường hợp của hoa khôi Cao Thị Nhanh là một ví dụ.

Chuyện đau lòng về một hoa khôi

Cao Thị Nhanh (SN 1969) là một cô gái quê chân chất, xinh đẹp, được bạn bè mệnh danh là “hoa khôi nơi thôn dã”. Nhanh thương bố mẹ nên nán lại việc chồng con, quyết làm ra nhiều ngô lúa để bố mẹ có cái dưỡng già.

Nào ngờ một ngày tháng sáu định mệnh, cách đây hơn 10 năm, khi mà người dân làng Choán còn “hỗn loạn” bởi những lời tung tin đồn nhảm về cây đa cổ thụ của làng bị sét đánh chết...

Trong cái nắng cháy da cháy thịt của đất xứ Thanh, thương bố mẹ, Nhanh vẫn vác cày, cuốc ra đồng làm việc. Trời quá nóng mà nhìn dòng nước trong vắt, hiền hoà của dòng sông chảy cạnh nơi làm đồng, Nhanh đã đầm mình xuống dòng sông để tắm cho thoả thích. Buổi tối hôm đó về nhà, cô trở nên hoảng loạn rồi phát điên. Hàng ngày người ta thấy cô hoảng hốt, la hét, múa may khiến những người thân trong gia đình vô cùng lo sợ, bà con lối xóm thương cho bệnh tình của cô.

Những người dân trong làng cho biết: Nhanh bị cảm nắng nên phát bệnh, nhưng gia đình cô lại dứt khoát rằng cô bị “ám”. Vì vậy, bố cô - ông Cao Xuân Lầng nay đã hơn 80 tuổi, thân chinh đi hái những thứ cỏ cây mà ông cho là khi nấu những thứ lá này để cho con gái tắm, hoặc để đầu giường nơi Nhanh nằm thì “con ma đồng” sẽ sợ mà ra khỏi nhà. Thế nhưng, người cha tắm cho con gái hết ngày này đến ngày khác mà “con ma” vẫn  không chịu buông tha. Hàng ngày cô con gái của ông vẫn đập phá, la hét ầm ĩ.

Thấy mình “đuổi ma” không được, ông Lầng bèn nhờ đến sự “giúp đỡ” của các thầy cúng, thầy số “cao tay” trong vùng nhằm trừ “con ma” quái ác này. Theo một số người dân địa phương, vào những năm ấy nhà Cao Thị Nhanh lúc nào cũng diễn ra cúng tế. Các thầy yêu cầu lập điện thờ rồi hát hò nhảy múa suốt ngày đêm để trừ tà. Vì vậy, bao nhiêu thóc gạo của gia đình ông Lầng đều đội nón chạy theo “thầy”. Nhưng 4 - 5 năm trôi qua “con ma đồng” vẫn lẩn khuất trong gia đình ông, và cô Nhanh  hằng ngày vẫn la hét, đập phá, bệnh tình ngày càng nặng. Những năm gần đây, cô trở nên hoàn toàn vô thức.

Sau hơn 5 năm theo các thầy cúng, thầy số đuổi “ma” không được, kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt, bệnh tình của Nhanh không giảm mà ngày càng trầm trọng. Lúc này, Nhanh dường như không biết ngủ là gì, suốt ngày phá phách, xé nát quần áo đang mặc, đôi lúc Nhanh còn xưng là “cô này, cậu kia”.

Thấy vậy mấy ông thầy cúng, thầy số lại quay sang phán cô không phải bị “ma ám” mà Nhanh được “bề trên” cho ăn lộc để  “cứu nhân độ thế” ! Vì vậy, các thầy bảo với gia đình ông Lầng phải đổi tên Nhanh thành tên Sáng mới phù hợp với “bề trên” và gia đình ông phải “chuyển hướng” từ việc trừ “con ma đồng” sang việc lập điện thờ ngày đêm để tế lễ !

Một lần nữa, ông Lầng lại chạy vạy vay mượn, bán tài sản để lấy tiền nhờ các “thầy” mua hương hoa cho việc tế lễ dâng lên “bề trên”. Nhưng lộc chẳng thấy đâu, gia đình ông chỉ thấy sức khoẻ của Nhanh ngày càng xấu đi, cô không còn la hét được nữa mà chỉ nằm thoi thóp rồi nói năng lảm nhảm, kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ.

Sự thức tỉnh muộn màng

Đến lúc này, ông Lầng mới thực sự bừng tỉnh sau hơn mười năm mê muội và đau xót cho số phận người con gái xấu số của mình. Cuối năm 2006, ông đem Nhanh xuống Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá chữa trị/

Hàng ngày ông túc trực bên con gái để chăm sóc. Lúc rảnh rỗi ông thang lang nơi ga tàu, bến xe bốc vác kiếm tiền nộp viện phí. Nhưng rồi ông Lầng lại đau xót đem Nhanh về nhà, vì không kiếm đâu ra mỗi tháng vài chục nghìn trả tiền viện.

Từ ngày Nhanh rời bệnh viện trở về, mỗi ngày nỗi đau dằn vặt trong ông Lầng càng nhân lên. Một ngày gần đây, để vợ đi làm, ông ở nhà mổ gà cho Nhanh ăn, đun nước lá thơm tắm rửa sạch sẽ cho cô, coi như là sự sám hối cuối cùng của ông đối với người con gái bất hạnh. Sau đó ông Lầng treo cổ tự tử.

Thòng lọng cho vào cổ, chiếc ghế ba đai nơi ông đứng chuẩn bị được đạp xuống để "giải thoát" thì trong buồng tối, Nhanh la hét và chằm chằm nhìn ông cùng sợi dây treo giữa xà nhà như là một lời trách cứ! Thấy vậy, ông Lầng chui ra khỏi thòng lọng, chạy vào ôm con và nói với cô hãy tha thứ cho những mê muội của ông và cô hãy để ông ra đi thanh thản...

Cứ thế, đến lần thứ 3 thì chiếc ghế ông dùng để treo cổ cũng được đạp xuống. May thay có người hàng xóm sang nhà ông xin lửa về nấu cơm, nhìn qua khe cửa thấy ông Lầng đang lủng lẳng giữa nhà đã hô hoán dân làng và ông Lầng được cứu sống.

Rời gia đình ông Lầng, lòng chúng tôi trĩu nặng và mong sao có những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc mới có thể khắc phục một phần nào nỗi bất hạnh của chị Nhanh.

Thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã xử lý kiên quyết những người hành nghề mê tín dị đoan, tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao hiểu biết của mình. Nhưng nếu mà những động thái trên được tiến hành sớm hơn...

Thanh Phúc

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top