Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ảnh: Bài giảng trên xe lăn

Chủ nhật, 08:26 15/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chau Xiêng Sô Phiếp, dân tộc Khmer quê ở An Giang bị bại liệt từ khi 17 tháng tuổi. Khi học phổ thông ở trường dân tộc nội trú của tỉnh Sô Phiếp phải nhờ bạn bè và người thân đưa đến lớp.

Bố mất sớm, việc học hành đối với Sô Phiếp rất khó khăn nhưng em vẫn phấn đấu là học sinh giỏi ở cấp phổ thông. Sau khi tốt nghiệp THPT, Sô Phiếp đã được những người hảo tâm giới thiệu đi làm tại một số công ty máy tính.
 
Tình cờ, Sô Phiếp được Quỹ từ thiện của Ấn Độ tài trợ học lớp công nghệ thông tin. Sau những ngày kéo xe lăn khắp Hà Nội xin việc, cuối cùng Sô Phiếp được một công ty máy tính ở Thanh Xuân nhận vào làm việc với mức lương 1 triệu đồng. Với mức lương ấy, Sô Phiếp và những người bạn cùng cảnh ngộ phải thuê một căn phòng nhỏ ở giữa cánh đồng Phú Đô với mức 100 nghìn đồng/ tháng.
 
Trận lụt lịch sử ở Hà Nội vào cuối năm 2008, Sô Phiếp bị chết hụt do nước ngập. Rất may, người dân phát hiện đã lấy thuyền chở em đến nơi an toàn. Trong lúc khó khăn ấy, Sô Phiếp được Trung tâm dạy nghề nhân đạo T&T (trực thuộc UBND TP Hà Nội) đón về sinh hoạt cùng ngôi nhà chung với những người cùng cảnh ngộ.
 
Với trình độ về tin học của Sô Phiếp, em đã đảm nhiệm làm giảng viên lớp tin học dành cho trẻ em khuyết tật và quản trị mạng cho trung tâm với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Ở nơi này, em đã tìm thấy hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích và giúp cho những người cùng cảnh ngộ. Năm nay, Sô Phiếp tròn 24 tuổi, em ước mơ có một chiếc máy tính để thực hiện những hoài vọng về lập trình công nghệ thông tin cho người khuyết tật.
 
Khi chúng tôi ghi những hình ảnh cuối cùng trong phóng sự về em, Sô Phiếp đề nghị: “Khi nào có thể, các anh cho em xin vài tấm ảnh, em gửi về quê để gia đình thấy được ở nơi này em vẫn mạnh khỏe. Đã 2 năm nay, em chưa có điều kiện để về quê thăm mẹ”.
 
 
Trước khi đến Trung tâm T&T, Sô Phiếp phải rất vất vả đi xin việc. Mỗi ngày, em đi bằng xe lăn khắp Hà Nội nộp hồ sơ xin việc nhưng nhìn Sô Phiếp không công ty nào dám nhận.
 
Anh đã tự tạo huyền thoại cho chính cuộc đời mình.
 
Bằng cách vượt khó khăn, vượt qua số phận.
 
Đối với những em bị nhiễm chất độc dioxin việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Sau 6 tháng, em Ngô Thị Hải đã sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 
Sô Phiếp đã rất hạnh phúc khi nói về công việc của mình.
 
“Với em, khả năng bản thân còn làm được gì có ích thì em sẽ nỗ lực bằng mọi cách. Công việc này, đôi tay của em vẫn làm được dù mất nhiều thời gian” – Sô Phiếp bộc bạch.
 
Sô Phiếp đã thỏa nguyện ước vọng truyền tải những kiến thức tin học của mình cho các em khuyết tật. Từ nơi đây, nhiều em khuyết tật đã biết sử dụng máy tính và làm những công việc phù hợp nuôi sống bản thân.
 
Có những lúc, Sô Phiếp tưởng chừng như cuộc đời mình chỉ sống ăn đậu ở nhờ lòng hảo tâm của người khác. Nhưng với nỗ lực vượt lên số phận em đã có công việc có thể tự nuôi sống mình.
 
Những lúc không phải lên lớp, Sô Phiếp tham gia làm tranh đá quý cùng các bạn ở trung tâm. Đây là những bức tranh đá quý làm quà tặng trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Thiên Thổ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 27 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top