Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình “đổi giấy lấy cây” thu hút cả nghìn bạn trẻ tham dự

Chủ nhật, 12:56 31/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Con số hơn 5 tấn giấy cùng nhựa, linh kiện điện tử...thu về cho thấy sức hút đặc biệt của chương trình.

Với mong muốn ban đầu là thu gom giấy để tái chế, các bạn trẻ trong câu lạc bộ Green Life ngày càng mở rộng và thu gom thêm nhựa và linh kiện điện tử.

Với 3kg giấy, người tới tham dự sẽ đổi được 1 sao và dựa vào số sao để lựa chọn cây mà mình yêu thích.

“Đổi giấy lấy cây” thu hút rất đông các bạn trẻ nhờ vào việc sử dụng giấy vở cũ để đổi lấy những cây cảnh nhỏ xinh xắn. Ảnh: Phương Thảo
“Đổi giấy lấy cây” thu hút rất đông các bạn trẻ nhờ vào việc sử dụng giấy vở cũ để đổi lấy những cây cảnh nhỏ xinh xắn. Ảnh: Phương Thảo
Các bạn trẻ nhiệt tình trong việc đổi giấy vở cũ. Ảnh: Phương Thảo
Các bạn trẻ nhiệt tình trong việc đổi giấy vở cũ. Ảnh: Phương Thảo

Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng giấy được thu gom sau mỗi chương trình lên đến 5 tấn. Không chỉ các bạn trẻ thích thú tham gia, sự kiện còn thu hút được những người đã đi làm, những phụ huynh có con nhỏ đi học.

Đây là cách các bạn trẻ trong Green Life team thực hiện thông điệp vừa bảo vệ môi trường vừa có thêm nhiều cây xanh được trồng xuống.

Bạn Xinh (Học viện ngân hàng) đến tham gia đổi cây từ rất sớm chia sẻ: “Cá nhân mình rất thích trồng những cây cảnh nhỏ xinh thế này. Mình thấy dự án này rất ý nghĩa, người tham gia không chỉ lấy được cây mà còn góp phần bảo vệ môi trường”.

Đây là lần thứ 5 dự án được thực hiện, số lượng giấy thu về mỗi lần lại tăng lên, thu hút được càng nhiều người ở nhiều lứa tuổi tham gia. Ảnh: Phương Thảo
Đây là lần thứ 5 dự án được thực hiện, số lượng giấy thu về mỗi lần lại tăng lên, thu hút được càng nhiều người ở nhiều lứa tuổi tham gia. Ảnh: Phương Thảo
Nhiều phụ huynh đưa con đến tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”. Ảnh: Phương Thảo
Nhiều phụ huynh đưa con đến tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”. Ảnh: Phương Thảo

Anh Tuấn - ban tổ chức của chương trình cho biết về dự định sắp tới của Green Life cho biết: “Trong tương lai bọn mình sẽ cố gắng mở rộng địa điểm đổi giấy ở các trường cấp 3, trường đại học và những địa điểm công cộng để thu hút nhiều người tham gia hơn nữa”.

Được biết, Green Life team là câu lạc bộ hoạt động với mục đích bảo vệ môi trường bằng các hoạt động nhằm giảm thiểu rác thải không thể tái chế, đồng thời thu gom rác có thể tái chế. Green Life team được thành lập bởi nhiều bạn trẻ đến từ nhiều lĩnh vực.

Chương trình “đổi giấy lấy cây” diễn ra tại ngõ 67 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) vào hai ngày 30, 31 tháng 3.

Phương Thảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top