Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương Mỹ - Hà Nội: Lò mổ tự phát “bức tử” sông Đáy

Thứ bảy, 07:00 31/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, tại thôn Phượng Bãi, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tồn tại nhiều lò giết mổ gia súc tự phát gây ô nhiễm môi trường. Nước thải, phế thải lò mổ không hề qua xử lý cứ thế được tuôn thẳng xuống sông Đáy, bốc mùi hôi thối…


Toàn bộ nước thải, phế phẩm giết mổ xả thẳng ra sông Đáy. Ảnh: PV

Toàn bộ nước thải, phế phẩm giết mổ xả thẳng ra sông Đáy. Ảnh: PV

Hàng loạt lò mổ “chui”

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại thôn Phượng Bãi, xã Phụng Châu không chỉ một mà có rất nhiều lò mổ tự phát với công suất khoảng 600 con lợn, cung cấp gần 40 tấn thịt cho thị trường. Các lò mổ này được xây dựng ngay sát bờ sông Đáy với diện tích hàng nghìn m2, đây vừa là nơi giết mổ, vừa là nơi tập kết gia súc tập trung. Mỗi ngày các lò giết mổ này giết thịt vào 2 ca là vào lúc 2h sáng và 14 giờ chiều

Có mặt tại khu vực sông Đáy cạnh các lò mổ này, theo quan sát của phóng viên, hàng loạt ống nước thải được đấu nối ra sát bờ sông. Trong quá trình giết mổ, toàn bộ chất thải lỏng gồm phân lợn, huyết lợn và các phế phẩm sau giết mổ gia súc không được thu gom mà bị các cơ sở này xả thẳng xuống bờ sông, rồi chảy xuống sông Đáy, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thôn Phượng Bãi trong những ngày đầu hè trở nên ngột ngạt, mùi hôi hám luôn phảng phất gây khó chịu. Đặc biệt, tại các khu vực gần lò mổ gia súc dù luôn trong tình trạng kín cổng, cao tường nhưng mùi hôi thối vẫn xộc vào mũi, khiến những người mới đến cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Bà L.T.B, một người dân sống cạnh lò mổ cho biết: “Các lò mổ này không biết hoạt động như thế nào mà tiết lợn, lông lá và nội tạng cứ đổ thẳng ra sông. Toàn bộ khu vực này lúc nào cũng trong tình trạng bốc mùi tanh tưởi, hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sau khi giết mổ, hàng chục xe ô tô chở lợn từ nhiều nơi về đây. Hàng ngày, tiếng kêu của lợn, tiếng xe máy, ô tô và tiếng tranh giành gia súc của tiểu thương làm huyên náo cả khu dân cư”.

Đáng lưu ý, các cơ sở giết mổ ở xã Phụng Châu đã được cơ quan chức năng kiểm soát được 80% số gia súc giết mổ trên địa bàn mỗi ngày nhưng lại không nằm trong quy hoạch. Đáng lưu ý, các cơ sở giết mổ tự phát nói trên do một số hộ gia đình chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp khu Lỗ Thổ, sau đó tự ý chuyển mục đích sử dụng, xây dựng nhà xưởng… Việc các hộ xây dựng khu giết mổ tập trung tại xã Phụng Châu không chỉ vi phạm Luật Đất đai mà còn vi phạm Luật Đê điều và không đúng quy hoạch.

Được biết, chính quyền địa phương nhiều lần xử lý các trường hợp vi phạm dựng nhà xưởng làm lò mổ từ khi mới manh nha. Dù vậy, đã gần 4 năm trôi qua với nhiều buổi tuyên truyền, vận động chủ lò tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng các trường hợp này không chấp hành. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện mới chỉ đưa ra được hướng giải quyết cho phép chuyển 4 lò mổ sang vị trí UBND TP chấp thuận quy hoạch xây dựng khu giết mổ tập trung tại xứ đồng Láng Giềng, thị trấn Chúc Sơn.

Không di dời sẽ cưỡng chế


Cảnh nhếch nhác bên trong một lò mổ lợn tự phát ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Cảnh nhếch nhác bên trong một lò mổ lợn tự phát ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề trên, bà Nguyễn Thanh Hương, chuyên viên Phòng TN&MT huyện Chương Mỹ, cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã Phụng Châu có tồn tại 3 cơ sở tự phát với công suất giết mổ khoảng 650 đến 700 con/ngày đêm. Các cơ sở đều được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y, đều xây dựng hệ thống Biogas (hầm lắng) và được kiểm soát giết mổ hàng ngày của cơ quan thú y.

Tuy nhiên, 3 cơ sở này không phù hợp với quy hoạch nên UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan và UBND xã Phụng Châu lập hồ sơ xử lý vi phạm. Còn riêng trong lĩnh vực môi trường thì phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện kiểm tra và lập biên bản ra Quyết định xử phạt hành chính với 2 cơ sở và yêu cầu các cơ sở di dời ra khỏi khu vực trước ngày 30/4.

Khi PV đặt câu hỏi về việc kiểm tra giám sát (từ nay cho đến ngày 30/4) sẽ thực hiện như thế nào, để đảm bảo các cơ sở giết mổ không xả thải ra môi trường? Bà Hương trả lời: “Việc giám sát ở địa phương là rất quan trọng, trong việc này UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục phát hiện hành vi vi phạm thì sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính”.

Ông Đặng Viết Xuân, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ cũng chia sẻ: “Chương Mỹ là một huyện chuyên về chăn nuôi, có thể đứng thứ nhất TP Hà Nội, chính vì thế việc phát triển chăn nuôi là rất quan trọng. Trước đó, các hộ này từ Hà Đông di dời vào Phụng Châu và không hề có giấy tờ gì. Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng xong kế hoạch cưỡng chế để trình UBND huyện phê duyệt. Nếu đúng đến ngày 30/4 phía lò mổ không di dời thì UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế”.

Không thể xử lý trong một sớm một chiều

Chiều 30/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, việc các lò mổ tự phát ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn tạo lỗ hổng trốn thuế, gây thất thu cho Nhà nước. Vì thế, Chi cục Thú y đã nhiều lần đề nghị xử lý vi phạm, di chuyển lò mổ vào khu tập trung được quy hoạch. “Theo kế hoạch đến 30/4 tới đây các lò mổ sẽ chuyển về hoạt động tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Đây là vấn đề nan giải và không thể xử lý dứt điểm trong một sớm một chiều. Chính vì thế trong thời gian này các lò mổ nói trên vẫn còn hoạt động”, ông Sơn cho hay.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 35 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 59 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top