Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưng hửng vì ngừng mở nhóm ngành kinh tế

Thứ tư, 10:51 30/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lịch tuyển sinh, hầu hết học sinh THPT hiện đã chọn ngành, chọn trường và khối thi. Tuy nhiên, thông tin năm 2013 Bộ GD&ĐT dừng mở nhóm ngành liên quan đến tài chính, ngân hàng khiến nhiều thí sinh chưng hửng.

Chưng hửng vì ngừng mở nhóm ngành kinh tế 1

Việc Bộ GD&ĐT dừng mở nhóm ngành liên quan đến tài chính, ngân hàng khiến nhiều thí sinh lo lắng.  Ảnh: N.Hạnh

 
Sai đến đâu, sửa đến đấy

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, từ năm 2013 sẽ tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa “đầu ra” như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán… đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không cho phép mở các trường đại học đào tạo các ngành này. Hiện các bộ, ngành đã rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực phù hợp hơn với ngành mình. Vì vậy, Bộ GD&ĐT sẽ có khuyến cáo về những ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu lớn.

Tuy nhiên, do đây là thời điểm nhạy cảm vì thí sinh chuẩn bị “lên dây cót” lần cuối trong việc chọn ngành, chọn trường để ghi vào hồ sơ đăng kí dự thi. Vì vậy, nhiều thí sinh băn khoăn, liệu mình có tiếp tục được thi các ngành này như mong muốn. Trong thư gửi về tòa soạn, em Nguyễn Hoàng Anh (ở địa chỉ hòm thư ha_nguyen@gmail.com) cho biết: “Năm 2013, em dự tính sẽ thi vào ngành ngân hàng tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Qua báo chí, em được biết, năm nay sẽ ngừng mở nhóm ngành liên quan đến tài chính. Em đang rất lo lắng vì chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến thời hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi”.

Chị Lưu Quỳnh Anh (quận Kiến An, Hải Phòng), phụ huynh của một học sinh năm nay sẽ thi ĐH nhận định, chúng ta nên giải quyết vấn đề theo gốc rễ, không thể chặn ngọn như thế này. Nếu không cho đào tạo, nghĩa là cấm quyền được học của nhiều học sinh ở trường đó. Còn theo anh Lưu Tuấn Kiệt (Hưng Hà, Thái Bình), đây là hậu quả của việc quản không được thì cấm. Tại sao chúng ta không định hướng, tư vấn về những ngành khủng hoảng đầu ra để thí sinh nhận biết mà lại cấm giữa chừng theo kiểu sai đến đâu, sửa đến đấy? Liệu một ngày nào đó, một số ngành còn lại như Y- Dược, Sư phạm… cũng sẽ bị cấm vì cho rằng đã quá thừa nhân lực?
 
Không ảnh hưởng  đến học sinh?

Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Theo lý giải của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, việc ngừng mở nhóm ngành kinh tế được áp dụng cho các trường mới mở hoặc các trường có dự kiến mở thêm nhóm ngành này do xét cân đối cung cầu hiện nay. Việc một học sinh muốn thi vào ngành ngân hàng của ĐH Kinh tế quốc dân như trên đây chẳng hạn, không hề ảnh hưởng gì vì những trường đã và đang đào tạo các nhóm ngành này không bị ngừng.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, qua rà soát nhu cầu nhân lực cả nước, giai đoạn 2011-2015, mỗi năm cần bổ sung khoảng 1,86 triệu lao động đã qua đào tạo nghề; giai đoạn 2016-2020 cần thêm 2,18 triệu lao động.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM cũng khẳng định, việc Bộ GD&ĐT đột ngột ngừng mở mới nhóm ngành kinh tế sẽ không ảnh hưởng đến học sinh vì kì thi chưa diễn ra. Cũng với khối thi ấy, các em có thể chọn trường khác để thi vào. Sở dĩ Bộ GD&ĐT thực hiện việc này do việc đào tạo quá mất cân đối và cần điều chỉnh ở tầm vĩ mô. Các trường lâu nay cứ chăm chăm mở ngành tài chính, ngân hàng… không chịu đầu tư cho các ngành kĩ thuật vì đầu tư vào những ngành này quá tốn kém máy móc, thiết bị thực hành thí nghiệm. “Trong những lần đi tư vấn tuyển sinh trước mùa thi, chúng tôi vẫn khuyên các em nên chọn lựa chứ không cấm hoặc bảo nên thi hay không. Vì thế, tôi nghĩ Bộ GD&ĐT nên có thông tin tư vấn về một số ngành khủng hoảng đầu ra để các em chọn lựa, không nên cấm tuyệt đối”, ông Hùng nói.

Ông Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng ĐH dân lập Hòa Bình cũng cho rằng, việc ngưng mở mới nhóm ngành kinh tế ảnh hưởng đến các trường do một số đơn vị đã lên kế hoạch, đầu tư nhân sự để mở mới ngành này. Học sinh vẫn còn nhiều lựa chọn ở những trường đã và đang đào tạo. Tuy vậy, do vài năm trở lại đây, nhận thấy khó khăn đầu ra nên đã có ít thí sinh đăng kí vào nhóm ngành kinh tế. Ví dụ ở ĐH dân lập Hòa Bình, thay vì năm trước tuyển được khoảng vài trăm sinh viên cho nhóm ngành kinh tế, năm nay, trường chỉ tuyển được khoảng 60 em. Mặc dù vậy, trường vẫn  phải tiếp tục tuyển vì khoa vẫn đang tồn tại.
 
Nguyên Hạnh
thuctap2
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top