Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung cư giữa Thủ đô: Từ dao, thớt, vật thể lạ "bay" xuống sảnh đến... tè bậy trong thang máy

Thứ hai, 10:30 01/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dao thớt, búa đinh, gạch đá, bỉm trẻ em, băng vệ sinh, bao cao su đã sử dụng, bịch rác bẩn… "đua" nhau “bay” từ các căn hộ tầng cao xuống mặt đất trong thời gian gần đây tại một số chung cư giữa Thủ đô.

Nỗi khiếp sợ dưới chân tòa chung cư

Những năm gần đây, với sự gia tăng dân số nhanh chóng tại Hà Nội, kèm theo đó là sự phát triển của quá trình đô thị hóa đã khiến hàng trăm tòa nhà chung cư, khu đô thị lớn nhỏ thi nhau mọc lên. Rất nhiều người từng nghĩ, sống tại các chung cư, khu đô thị thì họ sẽ được thụ hưởng sự văn minh, lịch sự cũng như sự yên tĩnh. Thế nhưng, một thực tế mà nhiều chung cư ở Hà Nội đang phải đối mặt chính là tình trạng vô ý thức trong sinh hoạt hàng ngày của một bộ phận nhỏ cư dân. 

Thực tế đã chứng minh điều này bằng hàng loạt vụ việc trong thời gian vừa qua.  Gạch đá, dao thớt, búa đinh, bát đũa, thậm chí lò vi sóng… đã "đua nhau" rơi từ tầng cao xuống sảnh hoặc sân chơi chung. Điều vô cùng may mắn là đến thời điểm này chưa có cư dân Thủ đô nào thiệt mạng vì bị đồ vật rơi trúng. Nhưng ai dám chắc rằng trong tương lai, nếu quy định không được siết chặt, ý thức cư dân không được nâng cao thì rất có thể sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra.

Chung cư giữa Thủ đô: Từ dao, thớt, vật thể lạ bay xuống sảnh đến... tè bậy trong thang máy - Ảnh 1.

Dao thớt, bỉm, băng vệ sinh, bao cao su... là những thứ từng bị ném từ các căn hộ trên cao xuống dưới.


Tháng 8/2017, người dân bàng hoàng phát hiện một con dao bản lớn bằng inox và chiếc thớt có đường kính khoảng 2cm bị ném từ trên cao xuống tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. Liên tiếp thời gian qua, cũng tại chung cư này còn có nhiều đồ vật khác bị ném xuống dưới sân như: búa đinh, tàn thuốc lá, rác thải...

Nói về ý thức của một bộ phận nhỏ tại chung cư, một người dân sinh sống tại tổ hợp này cho hay: “Quá đông cư dân sinh sống tại đây, gấp nhiều lần các chung cư khác nên những việc tiêu cực cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đều mong muốn cư dân nâng cao hơn ý thức trong cộng đồng”.

Chung cư giữa Thủ đô: Từ dao, thớt, vật thể lạ bay xuống sảnh đến... tè bậy trong thang máy - Ảnh 2.

Một chiếc lò vi sóng bị ném xuống sân chung cư cách đây chưa lâu.

Đáng lo ngại hơn, một số chung cư đã từng chứng kiến cảnh chất thải của người bị hắt từ trên cao xuống hay ném cả băng vệ sinh, bao cao su đã qua sử dụng xuống sân chơi.

Một cư dân sinh sống tại một chung cư thuộc quận Hà Đông bức xúc: “Không thể tưởng tượng được khi chúng tôi phát hiện băng vệ sinh đã dùng rồi bị ném từ tầng trên cao xuống”. Thậm chí, vị cư dân này còn cho biết, ở khu chung cư có người từng phải chịu nguyên một chậu nước bẩn dội xuống đầu.

Mới đây nhất, tại chung cư Tân Tây Đô, người dân bàng hoàng và bức xúc khi ai đó hắt chất thải của người từ trên tầng cao xuống khu vực sảnh đi lại của chung cư. Rất may, thời điểm chất thải bị hắt xuống vào rạng sáng nên không có cư dân nào “chịu trận”.

Tè bậy trong thang máy, đại tiện ở thang bộ

Tình trạng “vật thể lạ” bay từ trên các căn hộ xuống dưới đã và đang khiến rất nhiều cư dân vô cùng bức xúc, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để khắc phục, hạn chế những vụ việc vô ý thức trên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây lại xuất hiện không chỉ một lần tình trạng người dân đại tiện, tiểu tiện trong thang máy, thang bộ.

Chung cư giữa Thủ đô: Từ dao, thớt, vật thể lạ bay xuống sảnh đến... tè bậy trong thang máy - Ảnh 3.

Một người phụ nữ trẻ từng tiểu bậy trước cửa thang máy chung cư tại Hà Đông.

Vào tối ngày 27/5/2018 tại chung cư Usilk City (Hà Đông - Hà Nội) một số cư dân bất ngờ phát hiện 1 người phụ nữ đang có hành vi phóng uế tại khu vực sảnh thang máy tầng hầm B1 - tòa 102. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, cư dân đã chụp ảnh lấy bằng chứng đồng thời báo cáo sự việc với ban quản lý tòa nhà.

Trong biên bản của ban quản lý được lập nêu rõ: "Vào hồi 19h30, ban quản lý nhận được tin báo và phát hiện 1 người phụ nữ (là khách của một hộ gia đình tại chung cư) đã ngồi đi tiểu ngay trước phòng kỹ thuật - sảnh thang máy hầm B1-102. Cư dân đã giữ người phụ nữ để lập biên bản về hành vi trên". Cũng tại biên bản được lập, ban quản trị đã yêu cầu người phụ nữ phải dọn dẹp khu vực đã phóng uế.

Chung cư giữa Thủ đô: Từ dao, thớt, vật thể lạ bay xuống sảnh đến... tè bậy trong thang máy - Ảnh 4.

Chung cư Tân Tây Đô mới đây bị hắt chất thải của người xuống khu vực sảnh.

Khoảng 23h30 đêm 22/6 tại thang máy PL06 thuộc tòa nhà CT2B, chung cư Gelexia Riverside, người dân phát hiện vũng nước trên sàn thang máy đã thông báo cho ban quản lý tòa nhà. Sau khi kiểm tra, trích xuất camera giám sát, đơn vị quản lý phát hiện hai vị khách nữ đến một căn hộ tại tầng 27 của tòa nhà này chơi. Trong quá trình chờ chủ hộ xuống đón, một người phụ nữ đã dùng mũ bảo hiểm che camera giám sát để cho người phụ nữ khác tiểu tiện xuống sàn thang máy.

Ngoài phóng uế trong thang máy, không ít chung cư từng phát hiện tại khu vực cầu thang bộ còn xuất hiện việc người dân vô tư đi đại tiện. Theo các cư dân, việc đại tiện, tiểu tiện tại thang bộ diễn ra nhiều hơn bởi khu vực thang bộ gần như không có camera giám sát.

Lê Bảo

Lê Bảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top