Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung cư CT12 Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội): Cư dân bức xúc vì chủ đầu tư “nhập nhèm” các khoản thu

Thứ bảy, 08:00 11/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Để nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, cư dân sống ở tòa nhà CT12 Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) phải đóng thêm 2.200.000 đồng/hộ cho phía chủ đầu tư.

Chung cư CT12 Văn Phú - nơi xảy ra những lùm xùm thời gian qua. Ảnh: Đỗ Lực
Chung cư CT12 Văn Phú - nơi xảy ra những lùm xùm thời gian qua. Ảnh: Đỗ Lực

Bức xúc vì khoản phí “trời ơi đất hỡi”

Theo phản ánh của cư dân sống ở chung cư CT12 Văn Phú, sau nhiều ngày chờ đợi, cư dân sống tại chung cư này vui mừng vì được chủ đầu tư thông báo trả giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (GCNQSHCH). Thế nhưng, để sở hữu tấm GCNQSHCH này, ngoài những khoản phí phải nộp theo quy định của Nhà nước, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng Hạ Đình (gọi tắt là Công ty Hạ Đình, địa chỉ: Số 143, ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn yêu cầu mỗi hộ phải đóng thêm 2.200.000 đồng phí dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ xin cấp GCNQSHCH. Cho rằng bị chủ đầu tư “áp” khoản phụ phí “trời ơi đất hỡi”, nhiều cư dân đã làm đơn kiến nghị sự việc tới Báo Gia đình & Xã hội đề nghị giúp đỡ.

Ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng ban quản trị tòa nhà CT12 Văn Phú cho biết, tháng 2/2017, Công ty Hạ Đình đưa ra thông báo với nội dung bàn giao GCNQSHCH cho cư dân. Theo thông báo này, các hộ dân nhận GCNQSHCH phải nộp 2.200.000 đồng phí tư vấn, lập hồ sơ cấp GCNQSHCH. Trong 2 ngày (24 - 25/2/2017), nếu chủ đầu tư không bàn giao được hết GCNQSHCH cho cư dân tại trụ sở văn phòng ở Hà Nội thì những giao dịch lấy sổ sau đó sẽ được trả tại văn phòng của Công ty Hạ Đình ở tỉnh Sơn La (địa chỉ: Số 95 Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La). Bên cạnh đó, mỗi hộ nộp tiền muộn sẽ phải đóng thêm 20.000 đồng/ngày tiền phí giữ hộ giấy chứng nhận. “Chủ đầu tư đưa ra khoản tiền tư vấn dịch vụ này và thông báo, nếu ai chậm trễ nhận GCNQSHCH sẽ phải lên tận Sơn La để lấy và đóng thêm tiền giữ hộ. Phải chăng đây là việc làm với mục đích gây khó khăn cho cư dân của Công ty Hạ Đình?”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn và một số hộ dân tại chung cư CT12 Văn Phú, sau khi nhận được thông báo, cư dân cùng Ban quản trị tòa nhà nhận thấy, khoản phí phía chủ đầu tư đưa ra có điểm không rõ ràng. “2.200.000 đồng là một số tiền không nhỏ đối với người lao động. Chúng tôi thấy khoản phí này nằm ngoài danh mục quy định cấp GCNQSHCH của Nhà nước. Mặt khác, khoản phí này cũng không được ký kết trong điều khoản của các hợp đồng mua bán nhà, cũng như thỏa thuận của chủ đầu tư với chúng tôi trước khi chủ đầu tư làm thủ tục cấp GCNQSHCH”, ông B (một cư dân sống ở chung cư CT12 Văn Phú đề nghị không nêu tên) nói. Theo tìm hiểu của PV, chung cư CT12 có 173 hộ sinh sống. Nếu mỗi hộ này đóng đủ số tiền 2.200.000/hộ thì số tiền chủ đầu tư thu được lên tới 380.600.000 đồng.

Có thể kiện ra tòa

Để hoàn thiện thủ tục vay ngân hàng, nhiều cư dân đã phải chấp nhận đóng số tiền 2.200.000 đồng cho chủ đầu tư để lấy GCNQSHCH. Chị T, một trong những cư dân đã đóng tiền phí dịch vụ tư vấn cấp giấy chứng nhận cho Công ty Hạ Đình cho biết: “Chủ đầu tư áp đặt, gây khó dễ cho cư dân chúng tôi. Do nhà đã có “hẹn” với ngân hàng nên gia đình tôi phải chấp nhận đóng mức phí này. Sự việc đã xong, nhưng tôi sẽ cùng cư dân trong tòa nhà tiếp tục làm đơn tới các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ”.

Một số cư dân ở chung cư CT12 Văn Phú cho biết, Ban quản trị tòa nhà đã nhiều lần làm đơn đến Công ty Hạ Đình và các cơ quan chức năng đề nghị được giải quyết thỏa đáng, nhưng họ cũng gặp phải không ít trở ngại.

Để làm sáng tỏ những thắc mắc trên của cư dân, PV Báo Gia đình & Xã hội đã nhiều lần tìm đến trụ sở Công ty Hạ Đình để liên hệ làm việc nhưng không gặp được ai.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Khánh Tùng - Phó Giám đốc Phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của Nhà nước, khi bán căn hộ, chủ đầu tư phải có trách nhiệm hoàn thành việc GCNQSHCH cho cư dân. Việc cấp GCNQSHCH cho chung cư, Phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội chỉ thu những khoản phí và lệ phí theo quy định của nhà nước. Phòng Đăng ký đất đai Hà Nội không thu phí tư vấn dịch vụ cấp GCNQSHCH. Với vụ việc tại chung cư CT12 Văn Phú, đây là việc làm cá nhân của chủ đầu tư và cư dân.

Cũng theo ông Ngô Khánh Tùng, sự việc ở chung cư CT12 Văn Phú đã từng diễn ra ở một vài chung cư ở Hà Nội trước đây. Một số chủ đầu tư thường lợi dụng vào việc tư vấn để “trục lợi” tiền của cư dân. Để tránh tranh chấp, mất tiền oan cho chủ đầu tư, cư dân có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội để được cấp GCNQSHCH. Với trường hợp tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân tại chung cư CT12 Văn Phú, người dân hoàn toàn có thể kiện ra tòa.

Ngày 28/2, cư dân sống ở chung cư CT12 Văn Phú sống trong cảnh “dở khóc, dở mếu” khi Công ty Hạ Đình ra thông báo đột ngột cắt nước từ ngày 28/2 - 8/3 với lý do, máy bơm nước bị hỏng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ cư dân của chung cư, ngày 1/3, dưới sự chủ trì của UBND phường Phú La, sự cố mất nước đã được khắc phục.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top