Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùm ảnh: Người lao động phơi mình mưu sinh bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt đến 40 độ C

Thứ ba, 15:34 11/06/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Mặc dù thời tiết nắng gắt, khắc nghiệt nhưng trên các tuyến phố Thủ đô, người lao động vẫn "oằn mình" để mưu sinh.

Theo dự báo, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển cùng với gió phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng trên 40 độ C.

Theo dự báo, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển cùng với gió phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng trên 40 độ C.

Sức nóng này dự kiến kéo dài qua ngày 13/6. Riêng khu vực Hà Nội, mặc dù sức nóng gay gắt với nhiệt độ giờ cao điểm khoảng 39 - 40 độ C nhưng vào thời điểm chiều tối và đêm, nơi đây được dự báo là có mưa vào và rông vài nơi...

Sức nóng này dự kiến kéo dài qua ngày 13/6. Riêng khu vực Hà Nội, mặc dù sức nóng gay gắt với nhiệt độ giờ cao điểm khoảng 39 - 40 độ C nhưng vào thời điểm chiều tối và đêm, nơi đây được dự báo là có mưa vào và dông vài nơi...

Tuy vậy, với độ ẩm từ 48 - 96%, cùng sức nóng như chảo lửa, đợt nắng nóng này là nỗi ám ảnh của người lao động phải bươn chải, mưu sinh ngoài trời.

Tuy vậy, với độ ẩm từ 48 - 96%, cùng sức nóng như chảo lửa, đợt nắng nóng này là nỗi ám ảnh của người lao động phải bươn chải, mưu sinh ngoài trời.

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên các tuyến phố lớn của Hà Nội như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... người đi đường, không chỉ riêng phụ nữ đều che kín với các loại áo khoác, kính dâm, bao tay mà nam giới, nhất là những người hành nghề xe ôm cũng đóng mình như ninja.

Theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên các tuyến phố lớn của Hà Nội như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... người đi đường, không chỉ riêng phụ nữ, đều che kín với các loại áo khoác, kính râm, bao tay mà nam giới, nhất là những người hành nghề xe ôm cũng đóng mình như ninja.

Cụ Cân, 88 tuổi, quê Thái Bình, hàng ngày, bất kể trời mưa, nắng hay mùa Đông, cụ đều ngồi bán hàng rong ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Cụ Cân, 88 tuổi, quê Thái Bình, hàng ngày, bất kể trời mưa, nắng hay mùa Đông, cụ đều ngồi bán hàng rong ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Người ta vẫn quen thấy bóng dáng một cụ bà đầu tóc bạc trắng, đẩy con xe hàng, mon men từ vỉa hè này sang mép đường bên kia hoặc từ giữa khu vực ngã tư Khuất Duy tiến - Nguyễn Trãi tiến về vỉa hè lúc chập choạng tối.

Người ta vẫn quen thấy bóng dáng một cụ bà đầu tóc bạc trắng, đẩy chiếc xe hàng chậm chạp từ vỉa hè này sang mép đường bên kia hoặc từ giữa khu vực ngã tư Khuất Duy tiến - Nguyễn Trãi tiến về vỉa hè lúc chập choạng tối.

Anh Thông, 45 tuổi, quê ở Phú Thọ, cũng tương tự.

Anh Thông, 45 tuổi, quê ở Phú Thọ, cũng tương tự.

Vào những ngày nắng nóng, những công nhân công trường như anh Thông cùng mọi người đều phải gấp rút hoàn thiện những phần dang dở của công trình...

Vào những ngày nắng nóng, những công nhân công trường như anh Thông cùng mọi người đều phải gấp rút hoàn thiện những phần dang dở của công trình...

Những công nhân tại công trường cải tạo, chỉnh trang hè phố bằng đá tự nhiên, ở phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Những công nhân tại công trường cải tạo, chỉnh trang hè phố bằng đá tự nhiên, ở phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Chị Tân (47 tuổi) vừa nhanh tay xúc từng xẻng đá nghiền lên xe đẩy tay, để công nhân kịp trộn phục vụ công trình cải tạo, chỉnh trang hè phố bằng đá tự nhiên, ở phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội). Mặc dù mới bắt đầu cho ca làm việc thứ hai trong ngày và để tránh tác động từ nắng nóng, bà Tân tìm cách bảo vệ mình dưới bóng râm. Thế nhưng, nắng gắt lúc đầu giờ chiều kèm theo hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường, bà Tân cũng không tránh khỏi cảm giác lừ đừ, uể oải.

Chị Tân (47 tuổi) nhanh tay xúc từng xẻng đá nghiền lên xe đẩy tay, để công nhân kịp trộn phục vụ công trình cải tạo, chỉnh trang hè phố bằng đá tự nhiên, ở phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội). Để tránh tác động từ nắng nóng, chị Tân tìm cách bảo vệ mình dưới bóng râm. Thế nhưng, nắng gắt lúc đầu giờ chiều kèm theo hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường khiến chị Tân cũng không tránh khỏi cảm giác lừ đừ, uể oải.

Trong thời điểm rộ mùa vải, bà Lưu cũng tranh thủ ngồi bán xuyên trưa, tại con phố Nguyễn Ngọc Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong thời điểm rộ mùa vải, bà Lưu tranh thủ ngồi bán xuyên trưa tại con phố Nguyễn Ngọc Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong khi đó, vào giờ trưa, bà Vân (ở Quốc Oai, bán vải tại đường Hoàng Ngân) lại dọn hàng để về phòng trọ nghỉ trưa tránh nắng và đến chiều mát, bà lại dong xe vải ra chào hàng.

Trong khi đó, vào giờ trưa, bà Vân (ở Quốc Oai, bán vải tại đường Hoàng Ngân) lại dọn hàng để về phòng trọ nghỉ tránh nắng và đến chiều mát, bà lại dong xe vải ra bán hàng.

Mấy hôm nay trời nắng nóng, ông Nguyễn Văn Tân, quê ở Hà Nam, mưu sinh bằng nghề xe ôm ở khu vực quận Hoàn Kiếm cũng tranh thủ chạy đến cây nước sạch ở cổng chợ hàng Da lấy nước để tiết kiệm chi tiêu.

Mấy hôm nay trời nắng nóng, ông Nguyễn Văn Tân, quê ở Hà Nam, mưu sinh bằng nghề xe ôm ở khu vực quận Hoàn Kiếm cũng tranh thủ chạy đến cây nước sạch ở cổng chợ Hàng Da lấy nước để tiết kiệm chi tiêu.


Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top