Chúc Tết thầy giáo cũ, nam sinh U20 lần đầu uống rượu dẫn đến hôn mê sâu
GiadinhNet - Nam thanh niên 19 tuổi (Sơn La) trở về quê chúc Tết thầy giáo, uống quá nhiều rượu nên đã hôn mê sâu, phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
6 giờ sáng ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi (8/2), Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nam bệnh nhân 19 tuổi được chuyển tuyến từ Bệnh viện Sơn La, trong tình trạng mặt đỏ gay gắt, hôn mê dù đã bù 5 chai dịch ở tuyến trước. Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân đang học cao đẳng. Tết Kỷ Hợi anh này trở về thăm thầy giáo cũ, và có uống rượu.
"Gia đình cho biết đây là lần đầu bệnh nhân uống rượu" - BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết.
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai ngày mùng 4 Tết quá tải vì lượng bệnh nhân tăng vọt. Ảnh: Dương Ngọc
Tuy nhiên, do nam thanh niên lần đầu uống rượu, dù xét nghiệm không có methanol trong máu nhưng vì uống quá nhiều nên đã hôn mê ngay lập tức. Đến chiều mùng 4 Tết, bệnh nhân đã tiến triển tốt hơn.
Tại Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày cấp cứu điều trị cho 2 – 3 trường hợp ngộ độc liên quan đến rượu, thực phẩm không đảm bảo gây nhiễm khuẩn, ma túy tổng hợp.
Cùng đó, các bác sĩ cũng cấp cứu các ca ngộ độc thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sốc ma túy và ngộ độc rượu. Đáng tiếc, nhiều bệnh nhân còn trẻ, trong độ tuổi lao động, nhiều trường hợp phải xin về vì tiên lượng tử vong...
Các bác sĩ của khoa Cấp cứu đã phải huy động tất cả các cáng, xe đẩy để vận chuyển bệnh nhân. Ảnh: Dương Ngọc
Tại Bệnh viện Bạch Mai, từ 28 tháng Chạp đến 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (tức 8/2), số lượng bệnh nhân cấp cứu và nhập viện tăng nhanh. Tại Bệnh viện lớn nhất cả nước này, mỗi ngày trung bình vẫn duy trì từ 1.200-1.400 bệnh nhân điều trị nội trú. Số bệnh nhân này được Bệnh viện cung cấp suất ăn miễn phí như thông báo trước Tết do lãnh đạo viện đưa ra.
Riêng tại khoa Cấp cứu A9, ngày mùng 4 Tết là cao điểm cấp cứu với hơn 200 bệnh nhân nặng, tăng 30% so với ngày thường (ngày thường khoảng 150 ca), trong đó 50% số ca chuyển tuyến; các ca bệnh chủ yếu do tim mạch, huyết áp, hô hấp, tai biến mạch máu não, sốc nhiễm khuẩn, đột quỵ, xuất huyết tiêu hóa do liên quan đến rượu, suy gan thận cấp.
Các bác sĩ của khoa Cấp cứu đã phải huy động tất cả các cáng, xe đẩy để vận chuyển bệnh nhân. Không ít bệnh nhân bị nặng vẫn phải ngồi xe lăn vì hết cáng đẩy bệnh nhân. Một phần nguyên nhân bệnh nhân nhập viện cấp cứu nhiều là do nắng nóng, nhiệt độ tăng cao trong dịp Tết Kỷ Hợi.
Bộ Y tế cho biết, chỉ riêng ngày mùng 2 Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 734 trường hợp, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 435 trường hợp.
Đáng chú ý, số ca xác định do rượu/bia là 98 trường hợp, có 97 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, có 1 trường hợp tử vong.
Tính tổng chung trong 5 ngày Tết từ ngày 28 Tết đến mùng 3 Tết đã có gần 3.500 ca khám, cấp cứu do đánh nhau, gần 1.900 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và ít nhất 11 trường hợp tử vong.
Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến mùng 4 Tết, Hà Nội có gần 5.200 bệnh nhân đang điều trị. Các cơ sở y tế khám, cấp cứu cho gần 10.000 trường hợp. 20% trong số này là do tai nạn.
Số ca khám do tai nạn giao thông chiếm gần 50% tổng số khám do tai nạn. Hà Nội cũng đón gần 1.200 "heo vàng" trong 6 ngày Tết Kỷ Hợi.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 6 ngày nghỉ Tết đầu tiên, số lượng bệnh nhân cao nhất nhập viện khám, cấp cứu cao nhất là vào ngày 28 Tết, mùng 3 Tết. Số ca tới khám cấp cứu vì tai nạn giao thông cao điểm vào ngày mùng 3 Tết với gần 200 ca, trong khi ngày mùng 1 Tết là 90 ca, bằng 1/2 so với ngày 30 Tết. Số ca tai nạn do sinh hoạt tăng từ 110 ca (ngày mùng 2 Tết) lên 141 ca ngày mùng 3 Tết.
V.Thu
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng
Xã hội - 3 giờ trướcSinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.
Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh
Thời sự - 3 giờ trướcTối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 3 giờ trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 4 giờ trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ
Xã hội - 4 giờ trướcChương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.
Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024
Xã hội - 4 giờ trướcSáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.
Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.
Tin vui cho hàng nghìn công chức, sẽ tiếp tục được tăng lương từ 2025
Đời sốngGĐXH - Từ 1/7/2024, sẽ cải cách tiền lương cho hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, theo nghị quyết 27, dự kiến tăng lương tiếp từ 2025 cho công chức viên chức.