Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa thông qua Luật Thủ đô

Thứ tư, 06:26 30/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/3, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội, đây cũng là kỳ họp cuối cùng của khóa trước khi tiến hành bầu cử khóa mới.

Tại đây, Luật Thủ đô-vốn gây nhiều chú ý - đã không được thông qua khi chỉ có 35,9% đại biểu tán thành, trong khi có tới 44,83% đại biểu không tán thành (10,95% không biểu quyết).
 
Luật Thủ đô với những quy định siết chặt hơn việc nhập cư đã
không được thông qua. Ảnh: L.M
 
Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ biểu quyết để thông qua 4 dự thảo luật, gồm dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Thủ đô; Luật Kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, Dự án Luật Thủ đô đã không giành được đủ phiếu ủng hộ theo quy định, chưa được thông qua.
 
Một trong những vấn đề gây nhiều băn khoăn nhất cho đại biểu Quốc hội khi xem xét thông qua dự thảo Luật Thủ đô là điều 23, quy định về chính sách, cơ chế về tài chính và quản lý đất đai.
 
Theo đó, Thủ đô sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như Nhà nước ban hành chính sách đầu tư đặc biệt về ngân sách và các nguồn tài chính khác cho Thủ đô; Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cùng với vốn đối ứng trong nước, vốn thực hiện các chương trình, dự án, nguồn tín dụng ưu đãi cho Thủ đô... Cùng với đó, Hà Nội được sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và công trình phúc lợi công cộng; được vay vốn để đầu tư xây dựng, phát triển Thủ đô...
 
Theo báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiều ý kiến tán thành quy định các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính cho Thủ đô nhưng cần quy định cụ thể hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các chính sách kinh tế - tài chính cần hết sức linh hoạt và phụ thuộc vào ngân sách hàng năm nên xin Quốc hội không quy định cụ thể mức ưu đãi về cơ chế chính sách ngay trong Luật.
 
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc dành cho Hà Nội cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính cần đảm bảo cân đối với các địa phương khác bởi nếu các địa phương khác thu ngân sách vượt kế hoạch thì ưu đãi thế nào?...
 
Về vấn đề này, UBTV QH cho rằng quy định pháp luật hiện hành đã quy định mức ưu đãi dành cho các địa phương khi đạt các chỉ tiêu về thu ngân sách, bao gồm cả ưu đãi khi thu vượt kế hoạch. Trong khi đó, Luật này chỉ quy định những điểm đặc thù áp dụng với Thủ đô Hà Nội.
 
Khi biểu quyết thông qua điều 23, chỉ có 216 trên tổng số 452 đại biểu có mặt (chiếm 43,81%) tán thành, trong khi có 195 đại biểu không tán thành, và 41 đại biểu không biểu quyết.
 
Đặc biệt, khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, loại trừ điều 23, chỉ có 177 đại biểu trên tổng số 452 đại biểu có mặt (chiếm 35,9%) tán thành, 221 đại biểu (44,83%) không tán thành và 54 đại biểu (10,95%) không biểu quyết. Như vậy, dự thảo luật Thủ đô đã không được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.
 
Cũng trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Kiểm toán độc lập với đa số phiếu tán thành.
 
Nhân sự cấp cao sẽ được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: "Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đang dần khép lại, nhưng dư âm và ấn tượng tốt đẹp chắc sẽ còn đọng mãi….
 
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội đã hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII".
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, theo quy định của pháp luật, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sẽ được khai mạc chậm nhất vào ngày 22/7/2011.
 
Kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng như: Bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước; Tiếp tục xem xét các vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; Cho ý kiến và thông qua một số dự án luật và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
 
Các cơ quan hữu quan cần chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp, trong đó có việc chuẩn bị và báo cáo Quốc hội kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế-xã hội được nêu ra tại các kỳ họp Quốc hội gần đây.

Lê Minh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 27 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top