Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa tăng giá xăng dầu

Thứ tư, 08:04 11/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thông tin này được chính Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đưa ra sáng ngày 10/6, sau khi dư luận lên tiếng về tình trạng nhiều cây xăng ở một số địa phương đóng cửa hoặc bán hàng nhỏ giọt để chờ giá lên.

> Hà Tây: Nhiều cây xăng tiếp tục đóng cửa

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng khẳng định Chính phủ chưa có ý định tăng giá xăng nếu không có diễn biến bất thường...

Có dấu hiệu “găm hàng”

Từ những ngày đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn một số tỉnh, thành trong cả nước xuất hiện tình trạng nhiều cây xăng bán hàng nhỏ giọt, thậm chí đóng cửa với lý do “hết hàng, kiểm kê”...

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho rằng việc đóng cửa diễn ra không thường xuyên nên chưa thể kết luận các cửa hàng này phạm luật hay không. Tuy nhiên, “nếu cửa hàng nào ngưng bán hàng 1 ngày, sẽ bị đóng cửa...” - ông Tú cho biết.

Cả nước hiện có 10.000 cây xăng, đa số hoạt động 24/24h bảy ngày trong tuần. Lực lượng quản lý thị trường có 6.000 cán bộ, canh gác mọi mặt nên việc nắm hết thông tin là khó.

Mặc dù tình trạng cây xăng đóng cửa bán hàng, hoặc bán nhỏ giọt chỉ chiếm số lượng nhỏ, nhưng Bộ Công Thương nhận định đã có dấu hiệu cho thấy hiện tượng găm hàng chờ tăng giá. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Cẩn trọng trước tin đồn

Có một thực tế là người dân khu vực phía Tây Hà Nội khi biết các cây xăng ở Thanh Oai, Xuân Mai tỉnh Hà Tây ngừng bán xăng đã đổ xô đi mua xăng vì lo... giá tăng. Việc này xuất phát từ những tin đồn không chính xác, ảnh hưởng đến thị trường và người tiêu dùng.

Một cây xăng ở địa bàn huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây đóng cửa bán hàng. Ảnh: N.T

Thứ trưởng Tú cho rằng, thời điểm này chưa tính đến việc tăng giá xăng nếu không có biến động bất thường. Quan điểm của Chính phủ hiện nay là điều hành giá xăng theo cơ chế linh hoạt. Tức là điều chỉnh theo giai đoạn chứ không thể chạy theo thời điểm. Trên thực tế, Nhà nước hiện vẫn “gánh” giá xăng cho người dân vì giá dầu thế giới đã lên hơn 130 USD/thùng. Mặt hàng xăng chủ yếu phục vụ tiêu dùng và người dân vẫn đang được hưởng lợi.

Liên quan đến việc bình ổn giá xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho rằng, chúng ta đã xây dựng Quỹ bình ổn giá, tuy nhiên không thể coi đây là công cụ toàn năng, duy nhất. Chính phủ đã và luôn xem xét bình ổn giá trên nhiều phương diện khác nhau. Và trong bất kỳ trường hợp nào, người dân không nên để tin đồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, gián tiếp ảnh hưởng tới đời sống xã hội.

Sẽ mở thêm các điểm bán lẻ cơ động

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú khẳng định, biện pháp quản lý điều chỉnh giá của Chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian dài vừa qua là có hiệu quả. Đặc biệt, Chính phủ đang chuẩn bị những biện pháp cấp bách để làm tốt hơn và có hiệu quả hơn trước những diễn biến bất thường của thị trường giá cả.

Nhận định về những bất ổn vừa qua trên thị trường nội địa, Thứ trưởng Tú cho rằng: Đây phần là do tâm lý người tiêu dùng “cứ nghe giá tăng là hoang mang lo lắng và đổ xô đi mua để tích trữ”, khiến thị trường mất ổn định.

Vì vậy, Bộ Công Thương sẽ duy trì hệ thống phân phối trong hoàn cảnh bình thường và tăng lượng dự trữ hàng hóa. Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, mở thêm các điểm bán lẻ cơ động trong những hoàn cảnh bất thường.

Bên cạnh đó, được phép của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 10/6, Bộ Công Thương sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những đại lý dừng bán xăng dầu trong 1 ngày vì bất cứ lý do nào và xử lý ngay những địa chỉ bán xăng dầu có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá.

Ngày nghỉ, đêm bán

Tại Kiên Giang đang có hiện tượng một số cây xăng dọc tuyến biên giới Tây Nam thuộc địa bàn các xã Phú Mỹ, Vĩnh Điều, Tân Khánh Hòa (huyện Kiên Lương) treo bảng hết xăng vào ban ngày, nhưng lại mở cửa giao dịch mua bán vào ban đêm (từ 10 giờ tối cho đến 4- 5 giờ sáng hôm sau), người mua xăng chủ yếu để bán lậu qua biên giới.

Mỗi lít xăng, dân buôn lậu chỉ cần đưa qua biên giới đoạn đường có khi chưa đến 100 mét, bán sang tay  là có thể thu lợi từ 1.500- 1.800 đồng. Ước tính, riêng tuyến biên giới thuộc địa bàn 3 xã trên, trung bình ngày đêm có từ 8.000 - 10.000 lít xăng dầu bị xuất lậu. Hai điểm nóng về buôn lậu xăng dầu qua biên giới gồm chợ Đầm Trích (xã Tân Khánh Hòa) và khu vực tiếp giáp giữa 2 tỉnh Kiên Giang - An Giang thuộc xã Vĩnh Điều.

Theo quần chúng phản ánh, một số điểm nóng về buôn lậu xăng dầu trên tuyến biên giới hiện nay không chỉ nằm ở khu vực đông dân cư mà còn rất gần với Đồn Biên phòng, trụ sở UBND xã. Không chỉ có người dân mà cả cán bộ Biên phòng và xã điều biết, thậm chí còn am tường cả đường đi nước bước của nạn buôn lậu. Nhưng không hiểu sao nạn buôn lậu chưa được ngăn chặn mà lại có chiều hướng gia tăng một cách công khai. (TTXVN)

Ngọc Tước

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top