Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa quyết thành lập Ủy ban lâm thời để kiểm tra Vinashin

Thứ tư, 09:16 03/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Dành 2 ngày để thảo luận về về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010, nhưng nghị trường Quốc hội thực sự bị che phủ bởi “chuyện Vinashin” và dự án khai thác bauxite.

“Bóng mây Vinashin”
 
Sự thể “nóng” đến nỗi đại biểu Hoàng Văn Toàn (Vĩnh Phúc) đã phải dùng từ “bóng mây Vinashin” khi nói về các ý kiến tại phiên thảo luận.
 
Ngày thảo luận đầu tiên (1/11), các đại biểu truy vấn quyết liệt trách nhiệm việc để xảy ra sự việc Vinashin. Thậm chí, đại biểu Nguyễn Văn Thuyết (Lạng Sơn) còn đề nghị thành lập một Ủy ban lâm thời để kiểm tra Vinashin.
 
Trong ngày thảo luận thứ hai (2/11), các đại biểu đưa ra một cái nhìn “bao dung” hơn về vụ việc này. Đại biểu Bế Xuân Trường(Bắc Kạn) đề nghị: “Không nên thành lập Ủy ban lâm thời để vào kiểm tra Vinashin”.

Trụ sở tập đoàn Vinashin trên phố Ngọc Khánh, Hà Nội.
Ảnh: Chí Cường
 
Theo ông Trường, vấn đề tái cấu trúc Vinashin là việc nên làm, bởi một lẽ chúng ta là một quốc gia biển cần có ngành công nghiệp đóng tàu. Nếu không, các chiến lược biển của chúng ta sẽ không thực hiện được và phải phụ thuộc vào nước khác.
 
Đồng tình với ý kiến của đại biểu Bế Xuân Trường, đại biểu Võ Tiến Trung  (Phú Yên) nêu: “Chúng ta phải có kinh tế mũi nhọn đó là đóng tàu, vì vậy khẩn trương khôi phục lại Vinashin, xây dựng Vinashin thành một lực lượng vững mạnh để đóng tàu chiến lược của đất nước, kể cả kinh tế và quốc phòng”.
 
Đại biểu Võ Trọng Việt (Sơn La) cũng đề nghị với Quốc hội và Chính phủ phải thận trọng, đừng vì Vinashin mà làm rắc rối tình hình. Nên sớm vực dậy Vinashin để Vinashin trả nợ, khôi phục và phát triển.
 
Vinashin vẫn trong tầm kiểm soát
 
Nhìn nhận vụ việc Vinashin là sai phạm nghiêm trọng và bài học đắt giá khi thử nghiệm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, nhưng đại biểu Trần Bá Thiều (TP Hải Phòng) cho rằng cần nhìn nhận đánh giá hết sức khách quan.
 
Theo ông, nhiều đại biểu Quốc hội chưa hình dung hết được Vinashin như thế nào.
 
Ông Thiều thông tin: “Tháng 11 này Vinashin sẽ tiếp tục xuất xưởng tàu 53 ngàn tấn, chúng ta phải nhìn nhận. Tôi kiến nghị với Quốc hội yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Vinashin có một buổi báo cáo Quốc hội, có truyền hình trực tiếp để cho nhân dân và cho đại biểu Quốc hội hiểu về Vinashin hiện nay”.
 
Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) thì cho rằng, theo các báo cáo, hiện nay tổng tài sản của Vinashin là khoảng 103.000 tỷ đồng, tổng tài sản nợ ghi trên sổ sách kế toán là khoảng 86.000 tỷ đồng. Như vậy nếu đứng về mặt kinh tế cân đối của Vinashin là vẫn còn, vốn của chủ sở hữu vẫn còn, nó không phải mất đi nhưng vấn đề ở đây là hiệu quả vốn đầu tư ở Vinashin như thế nào, chứ không phải Tập đoàn Vinashin đã phá sản.
 
Về vấn đề tài sản của Vinashin, ông Vũ Văn Ninh (Bộ trưởng Bộ Tài chính) cho biết: "Theo báo cáo của Hội đồng quản trị Vinashin với Ban chỉ đạo tái cơ cấu, đến thời điểm 30/6/2010 số nợ của Vinashin 86.031 tỷ đồng, nhưng tài sản trên sổ sách hiện nay của Vinashin 103.774 tỷ đồng. Như vậy tiền vay đang nằm trong các tài sản, các dự án, cũng có thể có dự án thì hiệu quả và có dự án chưa hiệu quả. Chính phủ đang yêu cầu các cơ quan kiểm toán đánh giá giá trị của các tài sản này”.
 
Không an tâm với dự án bauxite
Sáng 2/10, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đã đề cập tới những băn khoăn lo lắng trong việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên.
 
Theo ông, đến nay có thể cảm nhận được rằng, mối quan ngại về dự án này càng ngày càng có cơ sở. Số lượng những ý kiến mang tính chất phản biện khoa học và đầy tinh thần trách nhiệm của những người yêu cầu phải dừng hay xem xét lại dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên ngày càng nhiều và có sức nặng thuyết phục.
 
Những vấn đề đáng lo ngại là: Hiệu quả kinh tế trong khai thác, tiêu thụ; Sự thiếu đồng bộ giữa dự án khai thác và điều kiện hạ tầng để vận chuyển; Sự lựa chọn công nghệ và địa điểm chế biến tối ưu; Những rủi ro môi trường;Sự phụ thuộc vào thị trường nước ngoài...

Võ Hải

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 10 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top