Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chùa Một Cột chưa đến mức phải hạ giải trùng tu toàn bộ

Chủ nhật, 21:27 02/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua dư luận hết sức quan tâm đến vấn đề tôn tạo, tu bổ Chùa Một Cột – Diên Hựu sau bức “tối hậu thư” của sư trụ trì Thích Tâm Kiên.

Chùa Một Cột chưa đến mức phải hạ giải trùng tu toàn bộ 1
Tượng  Phật mặc áo tả tơi, đội nón ở Chùa Một Cột Ảnh: Ngọc Chinh
 
Phật tử xa gần không khỏi xót xa và cám cảnh cho những hình ảnh tượng Phật mặc áo tơi, đội nón để tránh mưa suốt ròng rã 10 năm trời nay mới được công bố. Phải đến khi báo chí vào cuộc sau bức tâm thư ngày 2/5/2013 của sư trụ trì, thì công tác tôn tạo mới bắt đầu rục rịch. Nhưng mọi việc, đến giờ cũng mới dừng ở một cuộc họp các bên liên quan do UBND quận Ba Đình chủ trì. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với sư trụ trì Chùa Một Cột – Diên Hựu Thích Tâm Kiên.
 
“Đi trong chùa  như… lội ruộng”

Chào Thầy, Thầy có thể chia sẻ với độc giả về hiện trạng hiện nay của Chùa Một Cột?

Tôi không nói thì mọi người cũng đã biết. Chùa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, toàn diện. Cứ hễ trời mưa là từ Liên Hoa Đài đến Nhà Tổ, Nhà Mẫu… đều bị dột. Ngay cả ban thờ và tượng Phật cũng bị dột. Tất cả các bức tường đều bong tróc loang lổ. Nhưng nguy ngập nhất là mỗi khi mưa to, cả sân chùa lại ngập trong nước, rác rưởi, nước thải đổ dồn về vô cùng mất vệ sinh. Có những trận mưa trút nước, chùa ngập sâu hơn nửa mét, gần một tuần mới rút hết. Ai đời đi trong chùa mà như đi… lội ruộng.
Nhà chùa cố tình đội nón cho tượng phật(?)

Trao đổi cùng báo giới, ông Nguyễn Văn Ánh (GĐ ban quản lý dự án quận Ba Đình) cho biết: “Chúng tôi đã xuống kiểm tra và đánh giá sơ bộ tất cả có 3 điểm tại nhà Tam bảo, 3 điểm nhà Mẫu, và 3 điểm ngoài hiên là bị dột. Cũng không đáng bao nhiêu, dưới góc độ quản lý và tâm linh, nếu nhà chùa chủ động sửa thì cũng không khó khăn gì. Lẽ ra việc đó, nhà chùa có thể tự làm. Hơn nữa, nếu không có dự án, thì nhà chùa cũng phải bỏ tiền công đức ra để thực hiện công tác đó. Nhưng nhà chùa đã biết chắc chắn có dự án, chỉ là đang chờ để phê duyệt tại sao lại không làm mà đi đội nón, mặc áo mưa cho tượng phật? Nói thật lòng, tôi nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng. Mà lẽ ra việc đó nằm trong tay thầy, thầy hoàn toàn có thể làm được”.

Xin thầy cho biết quá trình đề nghị của nhà chùa với các cơ quan chức năng?

Từ năm 2002, chùa ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Tôi đã rất nhiều lần kiến nghị lên UBND Phường Đội Cấn nhưng những lá đơn gửi đi chỉ nhận được các cuộc khảo sát của cán bộ phường, Quận và những lời hứa hẹn chưa bao giờ được thực hiện một cách dứt điểm. Cực chẳng đã, ngày 3/5 vừa rồi, tôi mới phải viết tâm thư gửi lên Quận và đưa sự việc lên báo chí nhằm kêu cứu cho ngôi chùa văn hóa nổi tiếng này.

Ngày 15/5, tại cuộc họp, các bên liên quan đang có nhiều ý kiến khác nhau chưa có ý kiến thống nhất chưa đi đến ý kiến cuối cùng. Mùa mưa sắp đến, tôi lo lắm. Phương án nào cũng được nhưng phải nhanh chóng vì tình hình xuống cấp của chùa đã nguy ngập lắm rồi. Tất nhiên nếu có phương án tối ưu để phát huy được hết giá trị độc đáo của Chùa là điều tôi mong mỏi nhất.

Xin thầy cho biết kết quả cuộc họp với các bên liên quan ngày 15/5 ?

Ý kiến của Sở VH&DL Hà Nội là không xây mới trong di tích. Theo tôi, nếu không xây mới nhà Tăng và phục chế nhà Tổ thì không giải quyết được vấn đề đón tiếp chư khách thập phương, tăng ni Phật tử và nơi ăn chốn ở cho nhân viên nhà Chùa. Hiện nay, nhà Tăng đang tạm thời ở chung với nhà Mẫu rất bất tiện và không phù hợp với việc thờ cúng tâm linh, điều này chỉ là giải pháp tình thế. Nếu không xây nhà Tăng, thì các sư sẽ ăn ở sinh hoạt như thế nào? Ý kiến của giáo sư Trần Lâm Biền – Cục di sản hiến kế xây nhà Tăng bên trái Liên hoa đài, theo tôi không phù hợp với kiến trúc nguyên trạng trước đây của chùa đã có từ thời Lý.

Cá nhân thầy cho rằng cần thay lại cột xi măng bằng cột đá, xây lại nhà Tăng, nhà Tổ vậy Thầy có cho là những điều này có thực sự cần thiết?

Chùa Một Cột là nét văn hóa độc đáo chỉ có ở Hà Nội, nó chính là Quốc tự. Trên khắp thế giới, ở đâu có người Việt, ở đó có phiên bản của chùa Một Cột. Ở thành phố Thẩm Quyến – Trung Quốc, có một bảo tàng lưu giữ những phiên bản kiến trúc đẹp nhất thế giới tượng trưng cho mỗi quốc gia thì với Việt Nam, họ chọn Chùa Một Cột.
 
Thận trọng quá mức

Thầy có biết dự án trùng tu, tu bổ chùa Một Cột đã được xây dựng từ năm 2010 và vì lý do gì mà nó chưa được thực hiện?

Tôi nghĩ các cơ quan chức năng thận trọng quá mức. Các thủ tục, quy trình xin ý kiến cũng rất phiền hà phức tạp. Mỗi lần tôi lên gặp các đồng chí lãnh đạo trên Quận, họ đều rất vui vẻ và hứa trùng tu. Nhưng sau đó, chùa thì vẫn dầu dãi nắng mưa và ngày càng xuống cấp còn việc trùng tu thì chẳng thấy đâu.
 
Chùa Một Cột chưa đến mức phải hạ giải trùng tu toàn bộ 2

Trụ trì Chùa Một Cột -  Diên Hựu Thích Tâm Kiên Ảnh:N.C


Thầy bình luận gì về con số 31 tỷ mà các cơ quan tư vấn đưa ra? Trong khi rất nhiều ý kiến cho rằng số tiền này là quá nhiều?

Con số 31 tỷ đưa ra là do đơn vị tư vấn xây dựng dựa trên tính toán chi tiết. Nhìn qua, nhiều người không hiểu thì thấy trùng tu một ngôi chùa chưa đầy 10m2 thì con số trên quả là phi lý. Nhưng đây là việc trùng tu và xây mới cả quần thể kiến trúc Chùa Một Cột – Diên Hựu, bao gồm: tam quan, tam bảo, hồ Linh Chiểu, Liên Hoa Đài, Tháp Tổ, xây mới nhà Tăng và các công việc khác như lát nền, thoát nước, ánh sáng quy hoạch lại cây xanh… Nếu hiểu hết những hạng mục này thì con số 31 tỷ không phải là nhiều.

Ngoài ra có những luồng ý kiến cho rằng việc mặc áo tơi, đội nón cho tượng là việc báng bổ đức Phật, lẽ nào không còn biện pháp nào khác?

Đấy chẳng qua cũng là việc bất đắc dĩ, tôi biết có những người nghĩ chúng tôi cố tình làm vậy nhằm kêu gọi sự quyên góp của các chư tăng, Phật tử. Nhưng nếu họ thấy trời mưa, tất cả mọi người trong chùa đầu đội nón, mình mặc áo mưa, xắn quần áo hết mặc áo mưa đội nón cho tượng, lại kéo xô, chậu để hứng nước trên các ban thờ, hẳn họ sẽ nghĩ khác. Trong khu vực này, vị trí chùa là lòng chảo, là cái rốn nên việc ngập úng xảy ra là điều đương nhiên. So với Bảo Tàng và Lăng, Chùa Một Cột thấp hơn 80cm đến 1m vì thế sau mỗi cơn mưa lớn, nhà chùa vô cùng nhếch nhác, nhân viên nhà Chùa và các Phật tử phải làm việc rất vất vả mới có thể làm sạch hết rác thải và nước bẩn. Hai năm một lần, nhà chùa lại thuê người nạo vét hồ Linh Chiểu. Ngay năm 2012, chúng tôi có làm hợp đồng thuê công ty Môi trường đô thị nạo vét hồ Linh Chiểu không thể ngờ chỉ riêng ở đây đã hút được 164 khối bùn với chi phí 72 triệu đồng. Bùn đất nhiều như thế nên đã mấy mùa, sen không nở tại hồ Linh Chiểu nữa…
Xin cảm ơn sư thầy!
 
Bài học chùa trăm gian

Theo đánh giá và quan sát của PV báo GĐ&XH Cuối tuần thì Chùa Một Cột xuống cấp chưa đáng kể, chỉ là một vài chỗ mối mọt theo thời gian. Những chỗ bị dột tại Nhà Tổ và nhà Mẫu chứ hiện tượng này không có ở Chùa Một Cột. So với các di tích khác trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thì Chùa Một Cột đang ở tình trạng ít xuống cấp. Việc xây lại nhà Tổ và xây mới nhà Tăng chưa thực sự cần thiết, vì ngay cả trong những ngày lễ gần đây, lượng khách thăm chùa cũng không quá tải. Điều kiện ăn ở của sư tăng ở đây có thể nói là không thấp hơn so với đa số sư tăng các chùa chiền khác mà chúng tôi có dịp khảo sát. Việc khắc phục dột hiện đã hoàn thành. Tường bong tróc ở nhà Mẫu cũng đã được xử lí. Công việc nạo hút đường ống cũng đã được hoàn thành. Như vậy nếu không có thiên tai lớn, thì có thể nói Chùa Một Cột không có gì đáng lo. Nếu vội vàng xây mới nhiều công trình trong khuôn viên chùa thì có thể thảm họa tu bổ chùa Trăm Gian mới sẽ lặp lại!
Ngọc Chinh
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 18 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top