Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa kiểm soát được nguồn chứa vi khuẩn tả

Thứ tư, 10:13 09/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Theo PGS. TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Bộ Y tế, tình trạng số bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện ngày càng tăng trong thời gian qua chính là vì chúng ta chưa kiểm soát được nguồn chứa vi khuẩn tả.

Phần lớn rau được tưới phân tươi

Cũng theo ông Đáng, trong các bệnh nhân dương tính với vi khuẩn tả, 78% ở lứa tuổi 20-29, đây chính là lứa tuổi thích sống lưu động, thích ăn uống ngoài gia đình, thích ăn thịt chó, mắm tôm, rau thơm và tiết canh lòng lợn. Đây là những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao nhất. Ngoài ra, việc ăn uống không rửa tay cũng chính là nguyên nhân gây bệnh.

Từ 9/4: Nạo vét hồ Linh Quang

Tại Hà Nội, số người nhập viện đã giảm bớt trong ngày 8/4, nhưng tổng số bệnh nhân tiêu chảy cấp đã lên đến trên 500 trường hợp.

Sở Y tế Hà Nội cũng thông báo bắt đầu từ hôm nay 9/4, Hà Nội sẽ cho nạo vét, kè hồ Linh Quang, địa điểm có mẫu xét nghiệm dương tính với vi khuẩn tả, đóng cửa các nhà trọ không đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, khoảng 30 hồ tù đọng của Hà Nội sẽ được nạo vét, vệ sinh môi trường.

TS Đáng khẳng định, nguyên nhân bùng nổ bệnh nhân dương tính với vi khuẩn tả là do các thức ăn đường phố. Qua kiểm tra những người chế biến thực phẩm thức ăn đường phố, tỷ lệ bàn tay người bán hàng có vi khuẩn E.Coli chiếm tới 70-80%. Rau sống cung cấp cho người dân thành phố Hà Nội đến từ Thường Tín, Chương Mỹ, Hoài Đức (Hà Tây), Văn Giang (Hưng Yên), Mê Linh (Vĩnh Phúc), Nhổn (Hà Nội). Hiện tượng sử dụng phân tươi để bón và tưới rau còn khá phổ biến.

500 vi khuẩn/gram rau

Ngày 7/4, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cho biết, qua kiểm tra, xét nghiệm rau sống tại một số nhà hàng ở Hà Nội cho thấy, các vi khuẩn như Colifroms, E.Coli đều có mặt với mật độ từ 50-500 con vi khuẩn trong 1 gram rau. Một số mẫu rau tại các nhà hàng này cũng đã phát hiện có vi khuẩn tả.

Qua điều tra những bệnh nhân dương tính với vi khuẩn tả họ đều ăn thịt chó, mắm tôm. Mắm tôm cung cấp cho Hà Nội chủ yếu được sản xuất từ Thanh Hóa, một số ít ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Ninh Bình. Mắm tôm đặc, được vận chuyển đi, sau đó được pha chế, đóng chai, phân phối đến các chợ, các đại lý và cửa hàng. Chính tại đó, nếu người chế biến đang là người mang trùng, môi trường nhiều ruồi, bụi sẽ là nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Đợt bùng phát dịch tiêu chảy cấp thứ 3 này tại Hà Nội đều có ổ dịch ở các điểm bán thịt chó như: Bà Triệu, Văn Chuơng, Láng Thượng, Phạm Đình Hồ, Mai Động.

Khả năng tồn tại mầm bệnh:

- Trong đất 60 ngày.

- Trong sữa 6-10 ngày.

- Trong nước máy từ 4-40 ngày.

- Trong nước giếng khơi từ 3-30 ngày.

- Trong nước sông từ 17-19 ngày.

- Trong nước ao hồ từ 3-30 ngày.

- Trong bánh mì, nem chua, nem chạo, mắm tôm, mắm tép từ vài ngày đến vài tuần.

- Trong ruồi từ 2 đến 3 tuần.

- Trong bề mặt thân thể tới 30 ngày.

(Nguồn: Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm)

Vân Khánh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top