Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa dạy tiếng Anh đại trà ở bậc tiểu học

Thứ hai, 13:08 30/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đấy là khẳng định của lãnh đạo Bộ GD&ĐT tại buổi họp báo mới đây do Bộ GD&ĐT tổ chức. Theo đó, sẽ tổ chức dạy thí điểm cho học sinh (HS) lớp 3 ở một số trường.

Không tăng giá sách giáo khoa
 
Ông Nguyễn Quý Thao, Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục cho biết, do năm nay NXB tổ chức in sớm nên đến nay, tất cả sách giáo khoa (SGK), sách tham khảo, tranh ảnh bản đồ, băng đĩa bài giảng điện tử đã đưa về các địa phương. Ở 63 tỉnh, thành đều có cửa hàng sách nên đảm bảo cung ứng đủ SGK cho HS. 
 
Việc phân phối SGK được triển khai qua 3 kênh: Trên 40% HS mua sách mới, 10% mượn ở thư viện và khoảng 50% HS dùng sách cũ. Mặc dù năm nay giá giấy tăng, nhưng ông Thao cho biết vẫn giữ ổn định giá sách. Theo ông Thao, trong 2 tháng phát hành cuối cùng trước khi khai giảng năm học mới, HS nghèo được giảm giá sách, không để HS bỏ học vì không đủ sách vở.
 

Theo NXB Giáo dục, giá sách giáo khoa năm nay vẫn giữ ổn định. Ảnh: Chí Cường

 
Đặc biệt, NXB Giáo dục đã in xong sách kĩ năng sống và tài liệu hướng dẫn để hoàn thành tập huấn giảng dạy tại 3 miền trên cả nước.
 
Hiện tại, học 2 buổi/ ngày là một xu thế nhằm tạo điều kiện cho HS học tập tốt hơn. Thực thế, nhu cầu phụ huynh muốn cho con em mình học 2 buổi/ ngày lớn hơn rất nhiều so với khả năng đáp ứng của các trường. Vì vậy, theo ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ THPT (Bộ GD&ĐT), Bộ chủ trương khuyến khích các cơ sở giáo dục trung học tổ chức cho học sinh học hơn 6 buổi/tuần để giúp HS phát triển toàn diện. Tuy nhiên, việc học này phải trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và HS.
 
Chỉ dạy tiếng Anh thí điểm
 
Năm học 2010-2011, Bộ GD&ĐT sẽ không thực hiện đề án dạy tiếng Anh đại trà cho HS tiểu học để tiếp tục biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn kĩ hơn.
 
Gần 20 triệu HS, SV bước vào năm học mới

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2010 - 2011 có gần 20  triệu HS, SV bước vào năm học mới. Giáo dục mầm non có 3.642.800 học sinh; Giáo dục phổ thông có 15.210.000 học sinh, trong đó có 7.030.000 học sinh tiểu học, 5.280.000 học sinh THCS, 2.900.000 học sinh THPT; Trung cấp chuyên nghiệp có 820.000 học sinh; Có 700.000 sinh viên cao đẳng và 1.500.000 sinh viên đại học.
Theo đó, năm học này sẽ tổ chức thí điểm dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 ở một số địa phương. Nguyên nhân, do sau nhiều cuộc họp, lắng nghe ý kiến đóng góp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng như đội ngũ giáo viên để đạt tiêu chuẩn trong Đề án đã đưa ra.
 
Do vậy, năm học 2010 - 2011 không thực hiện dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học cho 20% học sinh mà chỉ thực hiện dạy thí điểm ở một số trường để rút kinh nghiệm. Đối với các tỉnh đang thực hiện dạy tiếng Anh tiểu học, có thể tự chọn chương trình phù hợp với HS của địa phương.
 
Để khởi đầu cho Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện Bộ GD&ĐT đang tiến hành tập huấn cho giáo viên của các cơ sở thí điểm dạy tiếng Anh và xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh ở tiểu học cho các năm sau. Có 15 tỉnh, thành đã được tập huấn. Sở dĩ việc tập huấn muộn hơn so với dự kiến vì Bộ GD&ĐT phải chờ tài liệu giảng dạy được phát hành. Những cơ sở giáo dục dạy thí điểm năm nay sẽ không tổ chức việc dạy học tiếng Anh như môn tự chọn mà đưa môn học này vào chương trình chính khóa, dạy học theo sách giáo khoa, tài liệu thống nhất do Bộ GD&ĐT biên soạn.
 
Hà Mỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 18 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top