Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa chủ xe nào được nhận biên bản "phạt nguội" qua camera

Thứ tư, 14:30 02/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện chưa gửi bất kỳ biên bản “phạt nguội” nào đối với người vi phạm giao thông được phát hiện qua camera.

Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông.
Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin trước đó, bắt đầu từ ngày 1/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tiến hành xử phạt các vi phạm giao thông qua hình ảnh. Các lỗi vi phạm giao thông sẽ được xử lý qua hai hình thức: phạt tại chỗ và gửi giấy thông báo về tận nhà các chủ phương tiện để xử lý.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Huỳnh Tấn Nam – Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên, thông qua hệ thống camera giám sát, Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã xác định được 42 trường hợp vi phạm.

Lái xe ngỡ ngàng, loay hoay chối tội trong ngày đầu xử phạt giao thông qua camera Lái xe ngỡ ngàng, loay hoay "chối tội" trong ngày đầu xử phạt giao thông qua camera

GiadinhNet - Khi bị lực lượng CSGT dừng xe, nhiều tài xế tỏ thái độ bất ngờ, sau đó tìm nhiều lý do để chối tội.

Sau khi phối hợp gửi hình ảnh vi phạm cho các Đội CSGT đang trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài đường, đã có 32 trường hợp bị dừng phương tiện để xử lý. Trong đó: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 28 trường hợp; Khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng vẫn tiếp tục đi: 04 trường hợp.

Đối với những trường hợp chưa xử phạt, Trung tá Huỳnh Tấn Nam cũng cho biết, sẽ tiến hành “phạt nguội”. “Hiện chúng tôi cũng chưa gửi bất kỳ biên bản nào đến chủ phương tiện”, Trung tá Nam khẳng định.

Theo Trung tá Huỳnh Tấn Nam, để gửi biên bản “phạt nguội” thì lực lượng chức năng phải làm thủ tục xác minh địa chỉ, nơi làm việc của chủ phương tiện vi phạm.

Có camera ghi bằng chứng, người vi phạm không thể chối cãi.
Có camera ghi bằng chứng, người vi phạm không thể chối cãi.

Được biết, trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có khoảng 450 camera giám sát giao thông đã được lắp đặt và chia làm 3 loại kèm theo nhiệm vụ riêng biệt. Cụ thể: camera đo đếm lưu lượng phương tiện; camera bắt vi phạm; camera quan sát. Những camera này được lắp đặt ở những vị trí thuận lợi để gửi hình ảnh về Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông.

Phòng CSGT nhận định, với việc xử phạt qua camera giám sát, ý thức người ý thức người tham gia giao thông tăng lên rõ rệt. Đồng thời, việc gửi giấy báo về nơi cư trú và cơ quan (phạt nguội) sẽ khuyến khích việc đăng ký xe chính chủ.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top