Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa bỏ thi đại học vào năm 2010

Thứ sáu, 07:45 26/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều 25/6, Bộ GD&ĐT đã họp báo công bố một số vấn đề quan trọng liên quan đến kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009; kết quả thẩm định bài thi môn Văn cũng như thẩm định kết quả tại một số địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tăng đột biến.

Có tình trạng “chấm chặt”  với môn Văn
 
Theo công bố của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn quốc là 83,3%, cao hơn tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lần 1 năm ngoái là 7,8% và thấp hơn tỷ lệ đỗ cả hai lần của năm 2008 là 2,8%. Địa phương có tỷ lệ đỗ cao nhất là Nam Định. Khu vực có tỷ lệ đỗ cao là đồng bằng Bắc bộ.
 
Địa phương có tỷ lệ đỗ thấp nhất là Sơn La. Các địa phương có tỷ lệ đỗ tăng nhiều là Nghệ An, Cao Bằng, Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ. 13 địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm, trong đó nhiều nhất là các tỉnh: Hà Tĩnh, Sơn La, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hậu Giang và An Giang. Điểm số cao nhất là ở môn Sinh học, tiếp đến là môn Vật lý, Toán và thấp nhất là Anh văn.  Ở hệ Giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn quốc là 39,6%, thấp hơn cùng kì năm ngoái
 
Quy định của Bộ GD&ĐT trước đó với giám khảo chấm thi môn Văn phải áp dụng linh hoạt quy chế chấm để cho điểm sự sáng tạo của thí sinh, tránh trường hợp “chấm chặt”, đếm ý cho điểm. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, trong số 63 tỉnh, thành phố tổ chức thi năm nay, có 4 đơn vị xin thẩm tra lại việc chấm môn Văn vì kết quả thấp bất thường.
 
Bộ  GD&ĐT đã cử đoàn thanh tra, chấm thẩm định với số lượng mỗi đơn vị có trên 200 bài được xem xét. Kết quả, có 2 đơn vị giám khảo vận dụng đúng hướng dẫn chấm. 2 đơn vị còn lại có biểu hiện “chấm chặt” so với quy chế đưa ra. Nhưng Bộ GD&ĐT khẳng định, đây chưa phải nguyên nhân khiến điểm Văn của các tỉnh này thấp bất thường.
 
Vì thế, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục có mở rộng phạm vi phúc khảo nhằm “quét” hết các bài thi bị chấm chặt. Những thí sinh có điểm Văn thấp ở các địa phương này được quyền phúc khảo bài thi theo quy chế nếu thấy kết quả bài thi không xác thực.
 

Sang năm, Bộ GD&ĐT chưa tổ chức một kỳ thi vì cần “nghe” ý kiến của nhân dân. (Ảnh: Chí Cường)

 
Lùi thời gian thực hiện thi  “2 trong 1”
 
Trong năm 2010, Bộ GD&ĐT chủ trương vẫn tổ chức hai kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ như mọi năm. Theo đó, vẫn tiếp tục tổ chức thi cụm và chấm chéo như năm nay. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, việc thi cụm và chấm chéo năm nay diễn ra tốt đẹp, thể hiện qua kết quả chấm thi khách quan hơn, những sự cố đặc biệt rất ít, số thí sinh bị tai nạn giao thông ít hơn... vì vậy năm sau vẫn tiếp tục giữ chủ trương này.
 
Trả lời câu hỏi, có phải do kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chưa tốt nên chưa tổ chức thi “2 trong 1” vào năm tới? Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, chưa hẳn như vậy bởi kỳ thi này đã được chuẩn bị từ nhiều năm nay. Tổ chức 2 kì thi phải chuẩn bị chu đáo. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi cụm, chấm chéo... nên Bộ GD&ĐT cần thêm thời gian để hoàn thiện. Bộ GD&ĐT tự nhận thấy không thể một lúc ôm đồm quá nhiều việc nên chưa tổ chức một kì thi và tiếp tục có thời gian để lắng nghe ý kiến của nhân dân xem mức độ đồng thuận đến đâu.
 
Về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ trong thời gian tới, theo Vụ Đại học (Bộ GD&ĐT), tổng số hồ sơ đăng kí dự thi ĐH, CĐ 2009 giảm khoảng 3% so với năm ngoái. Số lượng hồ sơ cao nhất vẫn tập trung vào khối A. Hiện, bộ GD&ĐT đã thanh, kiểm tra các địa điểm in sao đề thi tại các địa phương. Sau đó, sẽ tiếp tục có các đoàn thanh tra đi kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương.
 
Đã lên phương án chống dịch cúm A/H1N1 trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT ngày 25/6, lãnh đạo Bộ đã làm việc với các thành phố có điểm thi lớn như Quy Nhơn, Đà Nẵng, Vinh đề nghị các tỉnh lưu tâm phòng chống dịch cúm A/H1N1.
 
Theo đó, để đối phó với đại dịch này trong kì thi, thành viên ban chỉ đạo thi ở các thành phố đều phải có nhân viên y tế. Đặc biệt, các địa phương cần chủ động phối hợp với Sở Y tế, các bệnh viện trong khu vực để ứng phó các tình huống khi có dịch xảy ra.
 
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi Bộ Y tế, đề nghị gửi thêm trang thiết bị và thuốc men đến các cơ sở có thí sinh thi đông để ứng phó với đại dịch.

Mỹ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top