Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu nhi

Thứ sáu, 09:21 09/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thư, Chủ tịch nước gửi những tình cảm thân thương nhất và chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui, nồng thắm tình đoàn kết và yêu thương.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2011, ngày 8/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.
 
Trong thư, Chủ tịch nước gửi những tình cảm thân thương nhất và chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui, nồng thắm tình đoàn kết và yêu thương... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi, vui chơi lành mạnh, tích cực tu dưỡng và làm thật nhiều việc tốt như 5 điều Bác Hồ đã dạy, phấn đấu vươn lên, có ý chí vượt khó để học tập, rèn luyện đạt kết quả xuất sắc, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của Đảng, Nhà nước, của ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo... 
 
QH
 
Đưa giáo dục quốc phòng an ninh lên mạng

Ngày 8/9, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2001-2011) thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh trên cả nước. Tại đây, các đại biểu có nhiều ý kiến cho rằng nhiệm vụ này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là với thanh niên, học sinh, sinh viên. Đánh giá cao thành tựu và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quốc phòng an ninh trong mọi tầng lớp nhân dân. Trước sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhất là mạng Internet, Bộ Thông tin và Truyền thông cần nghiên cứu chuyên đề riêng về kiến thức quốc phòng an ninh để đưa lên không gian mạng. 
 
NT
 
Bệnh tay chân miệng: WHO giúp Việt Nam tìm nguyên nhân

Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra thông cáo chung cho biết, từ đầu năm đến ngày 4/9/2011, cả nước ghi nhận 42.673 trường hợp mắc dịch (TCM), trong đó có 98 trường hợp tử vong. Đáng lưu ý, trên 3/4 số trường hợp tử vong là trẻ em từ 0-3 tuổi. Bệnh TCM ghi nhận ở hầu hết các tỉnh, thành phố nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung. Số trường hợp mắc có xu hướng tăng cao vào các từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12.

TS. Graham Harrison, Quyền trưởng đại diện WHO tại VN khẳng định: WHO cùng với Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (USCDS) đang phối hợp với Bộ Y tế VN xác định nguyên nhân của sự tăng cao bất thường về số ca mắc và tử vong do bệnh TCM. Đồng thời, các tổ chức này sẽ tiến hành điều tra các đặc điểm dịch tễ học của bệnh TCM đang bùng phát ở nước ta.      
 
Diệu Thiện
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top