Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch huyện “bận họp” trong buổi tiếp dân

Thứ sáu, 10:15 17/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi tháng Chủ tịch huyện chỉ có 2 buổi tiếp dân nhưng khi dân đến thì lại… bận họp(?!).

Chủ tịch huyện “bận họp” trong buổi tiếp dân 1

Chánh Thanh Tra Huyện( người nghe điện thoại) phải liên tục gọi điện để "triệu tập" cán bộ tiếp dân (Ảnh chụp sáng 15/5)

 
Hàng loạt kiến nghị của người dân mang đến phòng tiếp dân rồi lại phải mang về trong thất vọng bởi cách làm việc và trả lời khó hiểu của cán bộ tiếp dân huyện Bình Giang, Hải Dương.
 
Vi phạm quy định  do chính mình đưa ra

Theo phản ánh của người dân huyện Bình Giang, hàng nghìn người dân của huyện này chỉ được gặp Chủ tịch UBND huyện 2 lần/tháng. Tuy nhiên, đến lịch tiếp dân thì Chủ tịch UBND huyện này bỗng dưng “mất tích”, không có mặt tại trụ sở tiếp dân theo quy định. Cụ thể, vào sáng 15/5, khi nhiều người dân trong huyện Bình Giang biết lịch tới phiên đích thân Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thì họ đã tới phòng tiếp dân đóng tại trụ sở của Thanh tra huyện nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi vị lãnh đạo này đâu. Thời điểm các hộ dân có mặt là 8h30 phút nhưng đến hơn 9h thì người dân mới được gặp đầy đủ cán bộ tiếp dân, trừ ông Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Sang(?!).
 
Trong khoảng thời gian chờ đợi này, ông Nguyễn Duy Oanh, Chánh Thanh tra huyện Bình Giang phải điện thoại liên tục gọi cho các lãnh đạo khác, đồng thời “triệu tập” các phòng ban chuyên môn huyện này để trực tiếp dân. Theo lời ông Chánh tranh tra thì việc ông Vũ Quang Sang không có mặt trong buổi tiếp dân theo quy định là do… bận họp.

Điều khó hiểu là quy định trực tiếp dân tháng 2 lần lại do chính ông Chủ tịch UBND huyện đưa ra trong bảng nội quy tiếp dân. Tấm bảng đó được đóng khung, treo trang trọng trước cửa phòng tiếp dân của huyện này. Theo quy định tại bảng niêm yết “Nội quy phòng tiếp công dân”, ông Vũ Quang Sang yêu cầu: “Phòng tiếp công dân của UBND huyện mở cửa hàng ngày theo giờ hành chính (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ); Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tiếp công dân mỗi tháng 2 ngày vào thứ tư tuần 1 và tuần 3 (không kể tiếp đột xuất).

Một người dân (xin giấu tên) có mặt tại buổi tiếp dân bức xúc: “Mỗi tháng cả ngàn người dân mới được gặp lãnh đạo huyện có 2 lần nhưng khi tới nơi thì “quan” lại kêu bận họp. Quả thực nếu Chủ tịch UBND huyện bận họp thì phải thông báo rộng rãi cho người dân toàn huyện biết thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình để dân còn biết đỡ mất công. Mà cả tháng mới có 2 lần tiếp dân, cán bộ huyện bảo Chủ tịch bận họp thường vụ thì quả thực khó chấp nhận, tại sao không bố trí lịch họp vào ngày khác lại nhằm vào ngày tiếp dân để họp?”
.
Có uỷ quyền bằng… miệng

Lý giải cho sự vắng mặt của ông Chủ tịch UBND huyện Bình Giang vào ngày trực tiếp dân, ông Nguyễn Duy Oanh - Chánh Thanh tra huyện Bình Giang cho biết ông Sang “bận họp thường vụ”. Ông Sang có uỷ quyền cho ông Oanh tiếp dân nhưng “uỷ quyền bằng… miệng”. Theo ông Oanh, bình thường nếu Chủ tịch UBND huyện bận thì sẽ uỷ quyền cho các Phó chủ tịch để tiếp dân, Phó chủ tịch bận thì uỷ quyền cho các cán bộ phòng, ban chuyên môn. Trước trả lời của ông Chánh thanh tra huyện, người dân có mặt trong buổi tiếp dân không khỏi nghi ngờ về tính xác thực. Người dân cho rằng làm sao họ biết được ông Sang vắng mặt là do bận họp và “quan” bận rồi cứ uỷ quyền thì bao giờ dân mới được gặp “quan” để làm việc?

Cũng theo người dân trong buổi tiếp dân ngày 15/5, ngoài tình tiết Chủ tịch UBND huyện này “mất tích” thì còn có các tình tiết khôi hài đến khó lý giải. Ông Nguyễn Ngọc Minh, đại diện được người dân thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang uỷ quyền làm việc với lãnh đạo cho biết cách trả lời và làm việc của cán bộ tiếp dân huyện Bình Giang rất… phi lý. Theo ông Minh, người dân thôn Long Xuyên bất bình về cách xử lý thiếu công bằng, thuyết phục của cán bộ huyện Bình Giang về một số việc liên quan tới đời sống dân sinh và yêu cầu cán bộ tiếp dân phải có câu trả lời. Tuy nhiên, cán bộ tiếp dân lại cho biết là phải chờ kết quả của Toà án nhân dân tỉnh liên quan đến khiếu nại của dân rồi mới trả lời dân. Khi nghe câu trả lời của cán bộ tiếp dân, người dân có mặt đã bất bình. Ông Minh cho rằng: “Trả lời của cán bộ tiếp dân là thiếu trách nhiệm bởi đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Các thắc mắc của người dân lên UBND huyện thì lãnh đạo huyện phải trả lời, tại sao lại phải chờ kết quả của toà án nhân dân tỉnh? Trong quy chế tiếp dân không có quy định nào về việc phải chờ kết quả của toà án nhân dân tỉnh rồi UBND huyện mới trả lời dân”.
 
Nam Hưng - Minh Anh
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top