Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình: Phải xử lý nghiêm vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà

Thứ ba, 15:10 22/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo quan điểm của Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, sự cố đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Sự việc xảy ra nghiêm trọng như vậy thì phải xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm về sau để đảm bảo nguồn nước.

Liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải khu vực đầu nguồn nhà máy Nước sạch Sông Đà gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân, trao đổi với báo chí liên quan đến vấn đề này bên lề Kỳ họp Quốc hội, ông Trần Đăng Ninh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình) đã có những quan điểm rất thẳng thắn.

Ông Ninh cho biết, qua báo cáo của công an tỉnh, đến nay cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với các nghi phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm gồm: Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại (trú tại Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (Lạng Sơn). Ông Ninh nói: "Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ".

Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình: Phải xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm về sau để đảm bảo nguồn nước - Ảnh 2.

Công nhân thau rửa bể nước ở chung cư sau sự cố đổ dầu thải phát hiện đáy bể nước đặc, sánh và có mùi hôi.

Ông Ninh cũng cho rằng, tỉnh Hòa Bình đang có hướng đề nghị nguồn nước mặt sông Đà thì phải lấy ở mặt nước sông Đà là chính. Bản thân công ty nước phải bơm từ sông Đà lên và phải có bể chứa, từ đó mới bơm lên lọc và chuyển về Hà Nội cho người dân sử dụng. Nước ở hồ Đầm Bài với diện tích 16km2 nên khi mưa nước lưu vực xuống rất nhiều.

Ông Ninh cũng nói rằng, nhà máy xử lý nước sạch sông Đà đang sử dụng phần lớn nước sông Đà và có cả nước hồ. 

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đại diện Công ty nước sạch sông Đà "tiết kiệm" lời xin lỗi với người dân trong cuộc họp báo, ông Ninh cho rằng: "Theo tôi dự đoán ông này khả năng, trách nhiệm chỉ đến mức độ vậy thôi".

Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình: Phải xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm về sau để đảm bảo nguồn nước - Ảnh 3.

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình.

Ông Ninh cũng cho rằng sau sự việc cần phải kiểm soát nguồn nước nguyên liệu đầu vào: "Khu vực hồ rất rộng lên đến 16km2 nên phải kiểm soát thường xuyên. Trường hợp nếu lắp camera, bố trí lực lượng công an thì không thể nên công ty nước dùng nguyên liệu đầu vào  phải kiểm soát, đảm bảo an toàn".

Nhắc đến việc xử lý sau vụ việc, ông Ninh cho rằng: "Tất nhiên sự việc như thế này, xảy ra ở mức độ nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm, ngoài ra phải rút kinh nghiệm để đảm bảo nguồn nước".

Chủ tịch HĐND Hòa Bình cũng thẳng thắn: "Vụ án đã được cơ quan chức năng khởi tố vụ án, sự việc xảy ra mức độ nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm, rút kinh ngiệm để đảm bảo nguồn nước".

Cuối cùng, trước câu hỏi về quan điểm của ông Ninh đối với việc một số Đại biểu Quốc hội ủng hộ người dân kiện đơn vị cung cấp nước ra tòa, ông Ninh cho rằng: "Việc kiện ra toà thì tùy mức độ cụ thể nhưng quan trọng là người dân thấy thế nào. Ở đây, công ty đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân trong việc cấp nước lại, xử lý đầu nguồn".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top