Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai ở Mỹ dự trữ thức ăn, ở trong nhà 3 tháng

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết có con trai đang du học tại vùng có dịch COVID-19 nặng nhất ở Mỹ, ông khuyên con nên ở trong nhà đến hết tháng 6.

Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai ở Mỹ dự trữ thức ăn, ở trong nhà 3 tháng - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 23/3, đại diện Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông tin về một số chính sách liên quan đến người nhập cảnh, người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam.

Việt Nam đã quyết định dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài, trừ một số trường hợp ngoại giao công vụ và một số trường hợp đặc biệt khác. Bộ Ngoại giao đã thông báo, làm công tác ngoại giao với tất cả các nước và các cơ quan đại diện nước ngoài liên quan, về cơ bản các nước hiểu quyết định này của Việt Nam.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, hiện nay có rất nhiều người có nguyện vọng về nước, tuy nhiên thời gian qua, các nước có nhiều chính sách như hạn chế xuất nhập cảnh, các đường bay của các hãng hàng không thắt chặt giảm, giảm bớt.

Đại diện Cục Lãnh sự thông tin: "Rất nhiều công dân của ta ở nước ngoài gặp khó khăn, Cục đã chỉ đạo các đại sứ quán và cơ quan đại diện ở nước ngoài làm công tác bảo hộ công dân cần thiết.

Tuy nhiên, các anh chị có người nhà, người quen ở nước ngoài trong thời điểm này mong muốn được về nước thì trước mắt làm công tác tư tưởng, nếu không có nguyện vọng nào bức thiết thì hãy ở lại nước sở tại. Nếu gặp khó khăn và có nguyện vọng thực sự cần thiết về nước, mà gặp khó khăn trong xuất cảnh thì liên hệ với đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam để được trợ giúp".

Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai ở Mỹ dự trữ thức ăn, ở trong nhà 3 tháng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ: "Tôi có con trai đang học ở Mỹ, vùng nặng nhất của Mỹ, cách đây 3 tuần tôi bảo thôi chịu khó mua dự trữ thức ăn đủ đến hết tháng 6, chấp nhận thuê 1 nhà vì trong trường cho ra hết rồi. Thuê nhà ở yên trong đó 3 tháng".

Liên quan số lượng người nước ngoài ở Việt Nam, đại diện Cục Lãnh sự cho biết: "Chúng ta đã dừng nhập cảnh thì số lượng người nước ngoài vào Việt Nam không còn nhiều. Tuy nhiên cũng còn nhiều người nước ngoài đang ở Việt Nam cũng đang cách ly, vẫn đang học tập".

Cục Lãnh sự đề nghị tiếp tục có hình thức quan tâm đến khó khăn, đặc thù riêng của những trường hợp này như rào cản ngôn ngữ, các khó khăn khác, đặc biệt không kỳ thị người nước ngoài.

Đối tượng chống phá trên mạng gây ảnh hưởng đến chống dịch COVID-19

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó giám đốc Công an TP cho biết trong 3 ngày qua, công an quận, huyện, thị xã đã rà soát được 3.869 người nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 7/3.

Số người có biểu hiện ho, sốt được đưa vào cac bệnh viện là 64. Cách ly tại nhà: 2.779 người. Số người xác định dương tính với Covid-19 là 4 người. Công an đang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Du lịch rà soát.

Về người nước ngoài có 20.172 người Hàn Quốc, 6.664 người Nhật Bản, 2.476 người Trung Quốc, 1.767 người Mỹ, 1.183 người Pháp, 513 người Đức, 23 người Iran. Đang theo dõi tại các cơ sở cách ly là 98 người, tại cộng đồng 773 người.

Trong 3 ngày qua, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị thành lập chốt bảo vệ khu vực cách ly tập trung mới là ký túc xá đại học FPT và khách sạn Hòa Bình.

Công an TP đã xử lý 60 trường hợp đăng tin bài sai sự thật về dịch, gây hoang mang dư luận. Xử lý các hành vi không khai báo hoặc khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn các tổ chức phản động, số đối tượng trong nước và hoạt động chống phá trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Hà Nội đấu tranh xử lý tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm nhập tấn công vào các website hệ thống dữ liệu của các cơ quan, tổ chức để đánh cắp và phát tán tài liệu có mục đích xấu. Việc tăng cường làm việc tại nhà, trực tuyến là điều kiện để nảy sinh tội phạm mạng và đánh cắp thông tin tài liệu.

Trong công tác giam giữ, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị thông báo cho người nhà về việc dừng thăm phạm nhân để hạn chế tiếp xúc, hạn chế lây lan dịch. Đề xuất với Bộ Công an tạm dừng việc điều chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam, phạm nhân từ trại tạm giam vào trại thi hành án trừ trường hợp bắt buộc theo yêu cầu.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top