Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Đà Nẵng đến tận nhà trao giấy khai sinh cho trẻ

Thứ hai, 16:55 03/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các ban ngành đã tới tận nhà trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho 5 em bé trên địa bàn.

Chiều 3/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện các ban ngành TP Đà Nẵng đã đến tới tận nhà trao hồ sơ “3 trong 1” (giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT) cho 5 em bé vừa chào đời trên địa bàn.

Đây là 5 trường hợp thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số…Trong đó có 2 trường hợp ở quận Sơn Trà, 1 trường hợp ở quận Hải Châu, 1 trường hợp ở quận Cẩm Lệ và 1 trường hợp ở huyện Hòa Vang.

Mỗi trường hợp ngoài nhận hoa, giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT còn được thành phố tặng một sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa và trao hồ sơ 3 trong 1 cùng sổ tiết kiệm 1 triệu đồng cho gia đình vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) chiều 3/10. Ảnh: Đức Hoàng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa và trao hồ sơ "3 trong 1" cùng sổ tiết kiệm 1 triệu đồng cho gia đình vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) chiều 3/10. Ảnh: Đức Hoàng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết dù Đà Nẵng đã có những cải cách hành chính mạnh mẽ nhưng vẫn còn một số thủ tục giấy tờ rườm rà. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng một số cán bộ có thái độ quan liêu, ảnh hưởng đến thái độ không tích cực của người dân đối với chính quyền.

“Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT này cũng mang một thông điệp hướng tới cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa. Làm thế nào để bất kỳ một người dân nào cũng được hưởng thụ những dịch vụ công do chính quyền mang lại.

Chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi, không có sự phiền hà nào trong các dịch vụ hành chính”, ông Thơ nói và yêu cầu cán bộ, công chức viên chức hành chính cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo thuận lợi cho dân, để phục vụ cho dân tốt hơn nữa.

Xúc động nhận tận tay giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT cùng một sổ tiết kiệm 1 triệu đồng cho con, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú 73 Phạm Vấn, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết: “Sau khi vợ tôi sinh con, tôi tới UBND phường Mân Thái để khai báo và làm các thủ tục thì được các cán bộ phường hướng dẫn rất tận tình và nói sẽ có người về tận nhà trao.

Vợ chồng tôi không ngờ và vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố đến tận nhà thăm hỏi tặng hoa và trao hồ sơ cho cháu. Chúng tôi vui lắm. Cảm ơn thành phố đã quan tâm tới chúng tôi”, anh Phong vui vẻ nói.


Hồ sơ 3 trong 1 được trao tận nhà trẻ em vừa chào đời trên địa bàn thành phố. Ảnh: Đức Hoàng

Hồ sơ "3 trong 1" được trao tận nhà trẻ em vừa chào đời trên địa bàn thành phố. Ảnh: Đức Hoàng

Được biết, đây là bước nâng cao của thành phố Đà Nẵng về thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 4/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế “3 trong 1” giải quyết thủ tục cấp giấy khai sinh, thẻ BHYT, nhập hộ khẩu cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Và ngày 29/8 vừa qua, Đà Nẵng đã có Quyết định 5819/QĐ-UBND triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng. Quyết định do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký.

Bắt đầu từ tháng 10/2016 chính thức thực hiện trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên toàn thành phố.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 29 giây trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top