Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân

Thứ hai, 13:06 03/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi mong rằng, với số lượng khẩu trang phát miễn phí này phần nào giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, cùng chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh nCoV...", chị Hường cho biết.

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, lợi dụng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của do virus corona (nCoV) gây ra, đã xuất hiện tình trạng một số người kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế gom hàng, bán giá cao gây khó khăn cho người dân khi mua.

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 3.

Quầy thuốc Đức Minh phát miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang y tế, gần 400 chai nước súc miệng, 50 chai nước sát khuẩn

Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những cá nhân, tổ chức, đơn vị… và những chủ quầy thuốc tự bỏ tiền túi để mua hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân. Việc làm đó không phải để họ đánh bóng tên tuổi, cửa hàng, mà họ mong muốn góp phần cùng cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Theo ghi nhận PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay (3/2), tại quầy thuốc Đức Minh, có địa chỉ  tai cầu Me, xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), chủ quầy thuốc cùng nhân viên đã phát hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, học sinh, công nhân…

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân, công nhân, học sinh ... nhận khẩu trang miễn phí từ quầy thuốc

Chị Nguyễn Thị Hường (SN 1980) - Chủ quầy thuốc Đức Minh cho biết: "Trước thông tin về dịch bệnh nCoV, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn tỏ ra lo lắng vì hiện tại chưa có vắc xin điều trị. Do đó, cách phòng bệnh tốt nhất là đeo khẩu trang kháng khuẩn.

Tuy nhiên, mặt hàng này cũng trở nên khó mua, do đó, tôi quyết định bỏ tiền để thu mua khẩu trang y tế về phát miễn phí cho mọi người. Đây cũng là cách cùng người dân chung tay phòng chống loại dịch bệnh này".

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 5.
Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 6.

Hình ảnh đẹp của quầy thuốc Đức Minh trong sáng nay

Ngay từ cuối tháng 1, chị Hường đã có ý tưởng phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Nhưng số lượng tại quầy thuốc còn ít, vì vậy chị liên hệ với các hiệu thuốc để mua lại nhưng cũng khan hiếm. Đến ngày 31/1, phần lớn số khẩu trang chị mua có giá 200 nghìn đồng/hộp, số ít còn lại mua với giá từ 100 – 120 nghìn đồng/hộp.

"Từ hôm qua, quầy thuốc chúng tôi đã phát khẩu trang y tế miễn phí cho mọi người. Hôm nay, khi số lượng về đủ, tôi phải nhờ 6 người đứng ra phát giúp với tổng 10.000 chiếc. Bên cạnh đó, tôi phát gần 400 chai nước súc miệng và 50 chai nước sát khuẩn. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được nhận miễn phí 1 trong 3 thứ nói trên.

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 7.

Chị Hường cho biết, cửa hàng bỏ ra số tiền khoảng 35-40 triệu đồng để mua khẩu trang y tế, nước súc miệng, nước sát khuẩn phát miễn phí cho người dân

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 8.

Chủ quầy thuốc Đức Minh hướng dẫn người dân sử dụng nước sát khuẩn

Khi thấy phát khẩu trang, nước súc miệng, nước sát khuẩn miễn phí, nhiều người hỏi mua nhưng tôi không bán. Biết rằng, với số lượng phát miễn phí của quầy thuốc chúng tôi không thể đáp ứng hết được nhu cầu của mọi người.

Tôi mong rằng, với số lượng phát miễn phí này phần nào giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, cùng chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch bệnn nCoV và giúp cho nhiều người dân hiện nay đang gặp khó khăn trong việc mua khẩu trang y tế…", chị Hường cho biết.

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 9.

Từ tài xế...

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 10.

... đến người dân, ai đi qua quầy thuốc đều được nhận khẩu trang y tế, nước lau sàn, nước súc miệng miễn phí.

Được biết, quầy thuốc Đức Minh được thành lập cách đây gần 20 năm. Quầy thuốc đã bỏ ra số tiền khoảng 35-40 triệu đồng để phát miễn phí khẩu trang y tế cùng nước súc miệng, nước sát khuẩn cho người dân.

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 11.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương), quầy thuốc Đức Minh là đơn vị đầu tiên đứng ra phát khẩu trang miễn phí

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho biết: "Giữa lúc nhiều người dân đang tìm mua khẩu trang y tế gặp khó khăn thì quầy thuốc Đức Minh đứng ra phát miễn phí 10.000 chiếc là việc làm nhân văn, hành động đẹp cần được biểu dương, nhân rộng. Theo chúng tôi ghi nhận, cho đến thời điểm này, chưa có đơn vị nào trong huyện phát khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân".

Liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh nCoV, hôm qua (2/2), Sở Y tế tỉnh Hải Dương công bố số điện thoại đường dây nóng 0866028926 để trả lời các thông tin liên quan đến dịch bệnh nói trên.

Chủ quầy thuốc ở Hải Dương bỏ tiền túi mua 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí cho dân - Ảnh 12.

Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh nCoV. Ảnh: Đ.Thành

Đồng thời, Sở công bố danh sách 16 cơ sở trong tỉnh có khả năng thu dung, điều trị người mắc dịch bệnh này gồm: Bệnh viện Nhi Hải Dương, Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Các Trung tâm y tế: TP. Hải Dương, TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn; Trung tâm y tế các huyện: Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang và Tứ Kỳ.

Bên cạnh đó, Sở y tế thành lập 5 đội cơ động phản ứng nhanh gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2 đội), Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Phổi (mỗi đơn vị 1 đội).

Riêng Sở y tế thành lập 1 đội thường trực chống dịch gồm 21 thành viên chia làm 3 tổ và tại Bệnh viện Quân y 7 cũng thành lập 1 đội cơ động phản ứng nhanh theo quyết định của Bộ Y tế.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top