Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nhà trọ ở Hà Nội: Cả huyện chỉ được 1 trường hợp ưu đãi?!

Thứ hai, 10:00 22/03/2010

GiadinhNet - Theo thống kê của Điện lực Từ Liêm thì hiện nay trên toàn địa bàn xã Mễ Trì - một xã tập trung nhiều hộ cho thuê trọ, không có một hộ nào đăng ký và đủ điều kiện áp dụng ưu đãi theo Thông tư 08.

 
Trên toàn địa bàn huyện Từ Liêm, đến nay chỉ ghi nhận được 1 trường hợp cho thuê trọ đủ điều kiện và đã đăng ký hưởng ưu đãi theo Thông tư 08.
 
Bị chèn ép mà không biết

Giá điện vẫn được tính trên “lòng tốt” của chủ cho thuê.

 
Điều đáng nói là nhiều người thuê trọ không biết đến những chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho mình. Lê Hoàng, sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Điện lực đang thuê cho ở xóm 3, Mễ Trì, Từ Liêm bất ngờ khi biết theo quy định của Chính phủ mình có thể được hưởng mức giá chỉ 600 đồng cho 50 kWh đầu tiên. Hoàng nói: "Từ trước đến giờ giá điện vẫn do chủ nhà quy định. Hiện em phải trả 2.500 đồng/số điện. Như vậy là còn thấp, nhiều bạn em phải trả đến 3.000 đồng/số. Em không biết là Nhà nước có quy định giá điện ưu đãi cho đối tượng sinh viên, người lao động".

Tuy nhiên, theo Hoàng thì những người đi thuê trọ cũng không có quyền lựa chọn. Thường khi đến thuê nhà, giá điện nước sẽ được thoả thuận trước với chủ trọ, mà thường là do chủ trọ tự áp, không mấy ai thoả thuận được. Nhiều người đi thuê trọ khi được hỏi đã tỏ ý bức xúc về mức giá điện, nước quá cao mình đang phải chịu. Tuy nhiên, họ cũng cho biết có bức xúc cũng không làm gì được vì kiểu áp giá này từ lâu đã thành thứ “luật bất thành văn” ở bất cứ khu cho thuê trọ nào trên địa bàn thành phố. Họ không có sự lựa chọn nào khác nên dù biết bị bắt bí nhưng vẫn phải chịu.
Sự “ăn chặn” nằm ngay ở hóa đơn

Ông Lê Thế Lân, ở xóm 3, thôn Thượng, Mễ Trì có 8 phòng trọ cho thuê. Nguyên là Phó chủ tịch, Trưởng công an xã nên ông Lân biết rất rõ về chính sách nhưng hiện gia đình ông không được hưởng các định mức ưu đãi như Thông tư quy định. Ông Lân cho biết đã lên Điện lực Từ Liêm đăng ký nhưng do vướng mắc về thủ tục giấy tờ nên chưa được hưởng chính sách. Ông cũng phàn nàn về quy định: "Phải đăng ký tạm trú dài hạn 12 tháng" của Thông tư. Theo ông Lân, quy định này không thực tế, khó áp dụng vì đặc điểm chung của sinh viên, học sinh thuê nhà trọ thường là ở không ổn định, chỉ vài ba tháng lại chuyển.
Giải thích về giá điện cao, ông Lân cho rằng, vì những người cho thuê trọ cũng chịu rủi ro do thất thoát điện, đồng hồ tổng thực tế luôn cao hơn từng đồng hồ con cộng lại. Mặt khác, nhiều trường hợp người thuê trọ cố tình gian lận, ăn cắp điện... "Chúng tôi phải lấy giá cao để bù vào tổn thất đó". Ông Lân cũng cho biết thêm, những người cho thuê trọ ở địa phương đang bàn nhau nâng giá điện lên theo mức giá mới năm 2010.

Tuy nhiên, giải thích của ông Lân không thực thoả đáng. Theo hoá đơn điện ngày 20/1/2010 của nhà ông Lân, tổng số điện tiêu thụ trong tháng là 804 kWh. Số tiền thực trả bao gồm cả thuế Giá trị gia tăng là hơn 1,19 triệu đồng. Giá điện ông được tính theo giá sinh hoạt bậc thang. Do giá điện được tính theo bậc thang nên tính trung bình đơn giá mỗi số điện khoảng 1.400 đồng/kWh. Trong khi ông vẫn thu của mỗi hộ thuê là 2.200 đồng/kWh (theo lời ông Lân, nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những người đang thuê trọ nhà ông Lân phải trả 2.500 đồng/kWh). Tại mỗi phòng trọ nhà ông đều có lắp đồng hồ riêng để theo dõi số điện mỗi hộ thuê trọ tiêu thụ. Thực tế, dù kêu ca nhưng những người cho thuê trọ không bao giờ chịu phần thiệt về mình. Họ thường áp mức giá điện cho người cho thuê trọ cao hơn mức giá cao nhất của Nhà nước. 
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 món ăn gây 'thương nhớ' của ẩm thực Đà Nẵng nhất định nên thử trong dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2024

8 món ăn gây 'thương nhớ' của ẩm thực Đà Nẵng nhất định nên thử trong dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2024

Ẩm thực 360 - 15 phút trước

GĐXH - Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 là dịp để hàng vạn du khách có cơ hội được thưởng thức thiên đường ẩm thực Đà Nẵng.

Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Ăn - 38 phút trước

Gân bò là một nguyên liệu được nhiều người ưa thích bởi kết cấu dai giòn và có hàm lượng vitamin, collagen cao. Hôm nay bật mí cho các bạn cách nấu món canh gân bò chua cay ngon “hết sẩy” khiến bạn chỉ muốn ăn mãi.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Đẹp - 59 phút trước

GĐXH - Không ít lần xảy ra việc đụng đồ hiệu của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến tín đồ thời trang được dịp đặt lên bàn cân để "soi".

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Top