Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ khu đất Zone 9 báo cáo gì với thành phố?

Thứ tư, 10:40 04/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Theo Công ty Bình An, công ty đã thông báo đến các đơn vị liên quan thời hạn kết thúc hợp đồng vào ngày 28/2/2014; nguyên nhân chủ yếu vụ cháy do đơn vị kinh doanh không chấp hành đúng yêu cầu của đơn vị được giao quản lý, khai thác có thời hạn khu đất; kiến nghị thành phố có biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động…

Hợp tác

Trong văn bản gửi lên UBND thành phố, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An (Công ty Bình An - đơn vị hiện đang quản lý khu đất số 9 Trần Thánh Tông) cho biết, trước đây khu đất nói trên được nhà nước giao cho Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2 quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, do phải di dời cơ sở sản xuất không phù hợp ra khỏi nội đô, Công ty Dược phẩm trung ương 2 đã phối hợp cùng các đối tác thành lập nên Công ty Bình An, đồng thời xin cơ quan chức năng cho lập dự án đầu tư tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông.

Ngày 11/2/2010 thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Bình An làm chủ đầu tư, lập và triển khai dự án tổ hợp văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhả ở tại số 9 Trần Thánh Tông. Tháng 5/2013, khu đất được chuyển đổi chức năng sử dụng đất làm Tổ hợp công trình văn phòng làm việc, trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
 
Chủ khu đất Zone 9 báo cáo gì với thành phố? 1

Zone 9 được coi là điểm đến của giới trẻ Hà Thành (ảnh Kênh 14)

Trong quá trình chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án, do “chưa đủ khả năng để tự quản lý khu đất” công ty Bình An đã ký hợp đồng giao quản lý và sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất tại khu số 9 Trần Thánh Tông với Công ty cổ phần phát triển Tiến Bộ với thời hạn từ 1/8/2013 đến 28/2/2014. Sau đó, Công ty cổ phần phát triển Tiến Bộ tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Thành Đạt cùng với nội dung và thời hạn như trên. Công ty TNHH Thành Đạt chính là đơn vị trực tiếp thực hiện quản lý khai thác khu đất bằng việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các cá nhân. Việc có quá nhiều cái “bắt tay” và “hợp tác” nên người chủ đích thực của khu đất (Công ty Bình An) thừa nhận cho đến hiện tại cũng không nắm được số lượng và danh sách cụ thể các hộ kinh doanh tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông. 

Và bất hợp tác

Công ty Bình An cho hay do có chủ trương triển khai Dự án đúng tiến độ ngay khu hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 4/1/2013 Công ty Bình An đã tổ chức cuộc họp 3 bên với Công ty cổ phần phát triển Tiến Bộ và Công ty TNHH Thành Đạt để thông báo chủ trương và thông báo thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày 28/2/2014. Công ty Thành An cũng yêu cầu 2 công ty trên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến từng hộ kinh doanh về những nội dung cuộc họp. 

Tại cuộc làm việc trên, Công ty Bình An cũng yêu cầu trong thời gian chờ kết thúc thời hạn hợp đồng, Công ty cổ phần phát triển Tiến Bộ và Công ty TNHH Thành Đạt phải cam kết và đảm bảo không có bất kỳ hoạt động sửa chữa, cải tạo, xây cất nào được tiến hành trên khu đất cũng như việc vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư vật liệu và nhân công ra vào khu đất. 

Chủ khu đất Zone 9 báo cáo gì với thành phố? 2

Vụ cháy tại Zone 9 làm 6 người tử vong (ảnh Dantri)

Tuy nhiên, ngày 19/11/2013 đã xảy ra vụ cháy tại phần sàn tầng 1 đơn nguyên 5 tầng thuộc khu đất số 9 Trần Thánh Tông, là phần diện tích được Công ty TNHH Thành Đạt cho Công ty TNHH Fuse Hà Nội khai thác và công ty này đang tiến hành sửa chữa để làm quán Bar. Vụ cháy làm 6 người tử vong. Công ty Bình An cho rằng: Vụ cháy là ngoài ý muốn, nguyên nhân chủ yếu do đơn vị kinh doanh không chấp hành đúng yêu cầu của đơn vị được giao quản lý, khai thác có thời hạn khu đất. 

Công ty Bình An “tố”, trong khi chờ thu hồi toàn bộ mặt bằng khu đất để triển khai dự án và chờ kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy “có nhiều hộ kinh doanh vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh doanh trên khu đất, thậm chí có thêm những hoạt động cải tạo, sửa chữa mặt bằng kinh doanh trong điều kiện không đảm bảo an toàn”. 

Với lý do để ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra, Công ty Bình An kiến nghị: UBND thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố có biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc các hộ kinh doanh tạm dừng các hoạt động kinh doanh, cải tạo, sửa chữa mặt bằng tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông. Công ty này cũng cam kết sẽ tiến hành mọi biện pháp thuộc thẩm quyền để thu hồi lại toàn bộ mặt bằng khu đất và triển khai dự án đầu tư theo đúng thời gian được phê duyệt.
 

Chủ tịch thành phố yêu cầu đóng cửa Zone 9

Ngày 3/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An (đơn vị quản lý khu đất số 9 Trần Thánh Tông) chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa tại khu vực trên; quản lý, sử dụng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố cũng giao UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, kiểm tra việc sử dụng nhà, đất, điều kiện pháp lý hoạt động kinh doanh tại khu vực, đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy, an toàn của công trình, đồng thời báo cáo thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền của UBND quận.

Võ Hải

vohai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top