Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ chung cư ép dân quá đáng

Thứ tư, 10:59 16/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân sống tại tòa tháp Thành Công (57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình) liên tục điện thoại đến đường dây nóng Báo GĐ&XH phản ánh bức xúc trước việc chủ tòa nhà này ngang nhiên chặn xe của họ.

Chủ chung cư ép dân quá đáng 1

Các cư dân bị BQL tòa nhà chặn không cho xe vào.

Những ngày này, người dân sống tại tòa tháp Thành Công (57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình) liên tục điện thoại đến đường dây nóng Báo GĐ&XH phản ánh bức xúc trước việc chủ tòa nhà này ngang nhiên chặn xe của họ, khiến họ không thể cho xe ra vào được. Uẩn khúc gì đang xảy ra tại tòa nhà hiện đại này?

Bế quan, tỏa cảng

Ngày 12 và 13/1 vừa qua, hàng chục chiếc xe của các hộ dân sinh sống tại tòa nhà Thành Công, 157 Láng Hạ (của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội) đứng dồn ứ ngay trước lối vào hầm gửi xe của tòa nhà. Giữa lối vào này có một chiếc barie chắn ngang khiến cho xe ở trong không thể ra được và xe ở ngoài thì cũng không thể vào hầm, giao thông tại khu vực trở nên hỗn độn. Vụ việc này đã khiến cho hàng trăm cư dân tại tòa nhà bức xúc. Ông Phạm Quang Long, Tổ trưởng tổ dân phố số 19, Trưởng ban đại diện tòa nhà cho biết lý do việc BQL tòa nhà này chặn không cho xe của dân vào hầm là vì đang có khúc mắc giữa các hộ dân với BQL tòa nhà về phí trông xe hàng tháng.

Tìm hiểu được biết, tòa nhà này có trên 150 hộ dân. Các hộ dân đã chuyển về đây sinh sống từ năm 2006 với mức phí trông giữ xe được áp dụng là 700.000 đồng/tháng/xe ôtô. Tuy nhiên, mới đây, chủ tòa nhà lại đòi áp dụng mức giá mới là 1.150.000 đồng/tháng/xe. Các hộ dân phản ứng mức phí này vì cho rằng nó quá phi lý. Trao đổi với phóng viên, người dân bức xúc cho rằng họ là đồng sở hữu tầng hầm nên phí trông xe phải được sự thỏa thuận của người dân, chứ không phải cứ muốn nâng là nâng.

Các hộ dân cũng phản ánh, theo thiết kế tòa nhà có 26 tầng, 2 tầng hầm làm chỗ để xe, tầng 1 và 2 làm kinh doanh bán hàng, trước sảnh tòa nhà là vườn hoa tiểu cảnh làm chỗ sinh hoạt chung cho các cư dân. Nhưng hiện nay, khu tiểu cảnh này đã được chủ đầu tư tận dụng, biến thành bãi giữ xe ô tô xe máy. Văn phòng làm việc của BQL tòa nhà theo thiết kế được bố trí ở tầng 2 thì lại được chủ đầu tư bố trí dưới tầng hầm. Chính việc bố trí sai thiết kế này đã choán hết chỗ gửi xe của người dân.

Bắt chẹt, cửa quyền

Được biết, vừa qua BQL tòa nhà này có thông báo thu tiền đến các hộ dân và cho biết sẽ dừng cung cấp dịch vụ trông giữ xe nếu người dân không nộp tiền. Vì mức phí quá cao và phi lý, nhiều người đã không nộp tiền và vì vậy BQL tòa nhà đã lập barie chặn không cho người dân cho xe ra vào.

Được biết, về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cũng đã vào cuộc và có Công văn số 9653 gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn trả lời chủ đầu tư và các hộ dân về mức phí trông giữ xe ô tô. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Toản- Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, hiện nay phường đã làm việc với đại diện của các hộ dân và ghi nhận sự việc ban đầu. Ông Toản cho rằng giải quyết mức phí trông giữ xe giữa dân và BQL tòa nhà không thuộc thẩm quyền của phường. “Vấn đề của người dân là họ phải chứng minh được họ là đồng sở hữu tầng hầm của tòa nhà, phường có thể đứng ra làm trọng tài để tìm tiếng nói chung” – ông Toản cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, vấn đề mà người dân hết sức bức xúc là trong khi vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung thì BQL tòa nhà lại dùng biện pháp có tính cửa quyền để ngăn chặn xe của người dân vào hầm. Hiện tại, người dân vẫn tiếp tục có kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan chức năng TP Hà Nội.

Hà Châu - N. Văn

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top