Đây là làng chuyên đóng chõng tre- mặt hàng chủ yếu cung cấp cho các vùng nông thôn và ven đô. Vừa đục mấy cái chân chõng, anh Phạm Xuân Anh cho hay: Làng nghề đóng chõng tre này đã có từ lâu đời. Gia đình tôi làm nghề này đã gần 30 năm. Nếu có vợ giúp khâu chẻ mây, chẻ vạt, bện vạt… thì trong hai ngày, một mình tôi làm được 3 cái chõng. Trung bình mỗi năm, tôi đóng được gần 300 cái, giá bán tại nhà 130.000 đồng/ cái. Tuy nhiên, có nhiều loại "chõng đặt" chất lượng cao hơn có giá từ 200.000- 250.000 đồng / cái.
Người dân làng Hà Tây 1 thường tìm mua cả bờ tre. Sau đó chặt, vận chuyển về phơi khô để dùng dần. Trung bình mỗi cây tre lớn, nhỏ có giá thành khoảng 20.000 đồng / cây. Ông Từ Văn Thành- một lão nông thâm niên trong nghề cho hay: "Đây là công việc làm trong lúc nông nhàn. Gia đình đông người, có thể đóng được 3- cái chõng mỗi ngày. Sản phẩm làm ra cái nào, bán hết ngay cái đó. Trong làng này có nhiều người chuyên chở chõng đi bán. Giá bán tại làng là 130.000 đồng. Mang ra khu vực ven TP Đà Nẵng sẽ bán được khoảng 230.000 đồng. Trừ chi phí, sẽ kiếm được khoảng 70.000 đồng. Ở nông thôn, làm hơn một buổi, kiếm được chừng đó tiền là tốt lắm rồi..."