Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chống chọi đại hạn ở Tây Nguyên: Vẫn chưa... "thuộc bài"!

Thứ sáu, 09:52 02/03/2007 | Xã hội

Tây Nguyên đã đối mặt với một cơn đại hạn khắc nghiệt không thua kém năm 2005, từng gây thiệt hại cho nông dân hàng nghìn tỉ đồng. Vậy nhưng bài học chống hạn dường như "chưa thuộc"...

Đã hơn 4 tháng rồi, nhiều vùng đất ở Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng không có mưa. Đến thời điểm này, nhiều hồ đập nhỏ, suối nhỏ đã cạn nước. Các sông lớn như Sê Rê Pôk, Krông Na, Sê San..., lưu lượng dòng chảy chỉ còn khoảng 70% mức trung bình của nhiều năm trước. Cơ quan thuỷ văn cho hay: Nắng nóng ở Tây Nguyên sẽ còn kéo dài, trong vòng 1 tháng tới chưa thể có mưa.

Đắc Lắc: 533 công trình thuỷ lợi, nhưng vẫn thiếu

Hiện nay Đắc Lắc đã có 533 công trình thuỷ lợi, trong đó có 441 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 421 triệu mét khối nước, trong khi đó diện tích lúa đông xuân hàng năm trên 20.000ha, càphê 170.000ha và hàng chục ngàn hécta các loại cây trồng cạn khác, cần tổng lượng nước tưới hàng năm khoảng 1 tỉ mét khối. Do vậy, hạn hán xảy ra hàng năm là điều khó tránh khỏi.

Mùa khô năm 1997, hạn hán đã làm Đắc Lắc thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng, mùa khô 2005 thiệt hại trên 500 tỉ đồng. Mùa khô năm nay, đến thời điểm này, tuy mới xuất hiện cục bộ nhưng chỉ vài tuần nữa, nếu trời vẫn tiếp tục nắng nóng thì diện tích cây trồng bị hạn sẽ tăng lên hàng chục lần và con số thiệt hại chắc chắn là không nhỏ. Hạn hán đang có xu hướng xuất hiện ngay cả trong mùa mưa.

Theo đánh giá của ngành thuỷ lợi thì các công trình tưới tiêu tại đây không đồng bộ từ đầu mối đến mặt ruộng; hệ thống kênh không được duy tu, nạo vét hàng năm, chưa được bêtông hoá; việc áp dụng các biện pháp tưới tiêu khoa học, tiết kiệm nước chưa được áp dụng rộng rãi; sự khai thác quá mức nguồn nước mặt trong mùa khô... là nguyên nhân giảm hiệu ích tưới của các công trình thuỷ lợi, làm hậu quả hạn hán càng thêm nặng nề.

Lâm Đồng: Nghỉ ăn Tết để chống hạn

Tính đến 1/3, trong tổng số trên 300.000ha cây dài ngày các loại của Lâm Đồng thì diện tích "khát nước" đã xuất hiện ở 150.000ha cây lâu năm (gồm 120.000ha càphê, 25.000ha chè, 12.000ha điều, 6.000ha dâu tằm...).

Ông Võ Quý - ở khu 8, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh - nói: "mùng 1 Tết cũng phải tranh thủ bơm nước chống hạn cho cây càphê của gia đình và cả của bà con trong vùng". Cả tháng qua, hàng ngàn nhà vườn huyện Di Linh vừa ăn Tết vừa... run, vì vườn cây công nghiệp bị héo lá do thiếu nước nhưng không thuê được máy bơm nước.

Ngay sau Tết, dọc quốc lộ 27 xuyên qua hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà, hoặc QL 8B xuyên qua huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng và kéo sang tận Đắc Nông, Đắc Lắc..., đâu cũng thấy cảnh "nhộn nhịp" chuyện lo chống hạn cho cây trồng, đặc biệt là cây càphê... Còn tại huyện Di Linh, theo thống kê của cơ quan chức năng thì cả vùng có khoảng 5.000 máy tưới các loại, nhưng cũng chỉ có khả năng chống hạn cho khoảng 35% - 40% diện tích trong tổng số 36.000ha càphê của toàn huyện.

Gia Lai: Tháng 3 chính quyền mới lo chống hạn

Đến ngày 28/2, Gia Lai đã có 2.200ha hoa màu, chủ yếu là cây bắp vụ đông tại các huyện Kông Chro, Ia Pa thiếu nước nghiêm trọng. Tại các huyện vùng tây Trường Sơn như Chư Prông, Chư Sê, Chư Păh, tiền công tưới càphê đã tăng từ lên 250.000 đồng/ngày mà vẫn không dễ thuê được người. Trong khi đó, nguồn nước tưới đã cạn kiệt. Có nơi đợt tưới thứ nhất đã phải vét nước hoặc kéo ống xa hàng chục cây số.

Chiến dịch tự đào hồ tích nước đã bắt đầu khởi động tự phát trong dân, theo đó khả năng tranh chấp nguồn nước đang ngày càng cao. Càphê ở nhiều nơi cũng đã bắt đầu héo lá do thiếu nước. Để đối phó với hạn, một trong những vùng khổ nạn của hạn hán hàng năm tại Gia Lai là An Phú (TP.Pleiku) đã tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa nước sang rau, dưa; dù vậy vẫn đang phải chịu cảnh thiếu nước nghiêm trọng, nhiều ruộng dưa đang héo quắt.

Trong khi UBND tỉnh Gia Lai xem tháng 3 mới là tháng hành động chống hạn quyết liệt thì thực tế từ tháng 2, người dân đã phải gồng mình lên để tự cứu trong hạn... Các biện pháp được các cấp chính quyền áp dụng trong vụ hạn 2007 vẫn là biện pháp "truyền thống": Chỉ đạo tăng cường nạo vét kênh mương, vận động chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Vì thế, có thể nói 45.6.00ha cây trồng các loại của Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ khô khát trong sự xoay trở chậm chạp của các cấp chính quyền địa phương.  

Ông Nguyễn Trung Trình - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Đắc Lắc:

Về lâu dài, Tây Nguyên phải bố trí được cơ cấu cây trồng, thời vụ hợp lý, có khả năng chịu hạn và tránh được hạn; phải bảo vệ được thảm thực vật rừng hiện có, đồng thời đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, tạo thêm nguồn sinh thuỷ, từ đó tăng thêm dòng chảy cơ bản cho sông suối vào mùa khô, góp phần điều hoà sinh thái.

Các tỉnh Tây Nguyên phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuỷ lợi - nhất là các công trình thuỷ lợi lớn - để tăng tổng lượng nước dự trữ, nâng cao mực nước ngầm trong mùa khô; về mặt cơ chế quản lý, cần chuyển giao các công trình thuỷ lợi nhỏ cho các tổ chức thuỷ nông cơ sở, có sự tham gia của người dân trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ công trình... 

Theo Lao Động

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top