Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chọn cách làm dâu

Thứ bảy, 06:06 20/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hơn một trăm “cô dâu” nội được tập trung cho... bốn “chú rể” Hàn Quốc săm soi. Vụ môi giới hôn nhân trái phép mới được công an bắt quả tang sáng ngày 18/12, trong một căn nhà cho thuê tại phường Phú Trung, Tp HCM. Nỗi niềm làm dâu xứ Hàn ra sao?

 
Đã có nhiều nhân chứng bày tỏ nỗi đoạn trường, đặng giúp chị em toan cất bước biết “cành thấp cành cao” mà lựa chọn. Nhưng rồi vẫn tái diễn tình trạng không ít người bất chấp tủi hổ, chọn lấy chồng “chui”.
 

Hơn một trăm cô dâu "hụt" ngỡ ngàng khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra. Ảnh T.G.

Một thống kê chưa đầy đủ công bố có khoảng 15.000 - 17.000 cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Còn từ phía “ao ta”, dù muốn hay không, cũng phải mặc nhiên thừa nhận một thực tế là ngày càng có thêm nhiều cô gái “quyết” dứt áo ra đi lấy chồng nước ngoài. Lý do chủ yếu là vì theo đuổi mục đích kinh tế, muốn thay đổi cuộc sống.

“Bi kịch” mở đầu cho các bi kịch làm dâu xứ người là thiếu thông tin. Phía “nhà trai” chẳng có gì để nói, có chăng là sự cảm thấy không thỏa đáng về số tiền “lót tay” vài chục ngàn USD cho công ty môi giới. Nhưng từ phía “nàng dâu” thì đầy rẫy bất cập. Mở đầu là những ảo tưởng về chú rể, già “hóa” trẻ, nông dân “biến” ra kỹ sư, thu nhập thấp thành cao... Kế đến, sang xứ người, thì không hiểu phong tục tập quán, luật pháp, không rành cả những giao tiếp thông thường, ứng xử cần thiết. Khi xảy ra mâu thuẫn, nhẹ thì không biết nơi tư vấn, nặng thì các cô dâu cũng chẳng biết cách tìm đến ai để bảo vệ mình, đến nỗi cùng đường nhảy lầu tự tử. Ngay như vụ việc vừa xảy ra cũng là bằng chứng hiển hiện về thiếu hiểu biết. Trong khi có không hiếm những trung tâm có danh chính được lập để hỗ trợ chị em xuất giá, thì nhiều “phận liễu” vẫn nhắm mắt đưa chân vào những đường dây “đen”.

Thiếu là vậy. Nhưng nói đi cũng phải “tấu” lại, nhiều trung tâm được các hội phụ nữ địa phương lập ra còn khó cả về nhân lực và kinh phí, chưa cạnh tranh được với các công ty môi giới mọc lên ồ ạt như nấm sau mưa. Chưa kể trình độ cán bộ tư vấn cũng còn mù mờ luật pháp, văn hóa, đời sống xã hội các nước “nhà trai”. Bởi vậy, sự thiệt thòi luôn thuộc về các “cô dâu” ngay cả khi chưa bước ra khỏi cửa.

Bản chất của những cuộc hôn nhân chóng vánh kiểu này là yếu tố may - rủi rất rõ. Khoảng 50 % số cô gái Việt lấy chồng Hàn có cuộc sống không ổn định, gặp khó khăn về kinh tế, bị chồng hắt hủi và gặp nhiều bất hạnh. Nhưng cũng có khoảng ngần ấy người có cuộc sống chấp nhận được. Vậy nên duyên cũng tùy phận. Trong khi đợi chờ những dự án hỗ trợ nhằm cung cấp hành trang, tri thức đầy đủ, bảo vệ quyền lợi ngay tại xứ người, nên chăng các nàng dâu hãy chọn cách làm dâu, để không chỉ ấm êm hạnh phúc riêng tư, mà gìn giữ danh chung của “má hồng” nước Việt.
 
Hiếu Sự
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top