Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chọi trâu Đồ Sơn có nguy cơ bị đưa ra khỏi danh mục Di sản phi vật thể quốc gia: Chúng tôi không thể sống thiếu lễ hội này được

Thứ tư, 13:05 12/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ có thể bị đưa ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nếu không hoạt động đúng cam kết.

Sau sự cố chết người tại vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, ngày 11/7, Cục Văn hóa cơ sở đã báo cáo Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Trong báo cáo nêu: “Cục Di sản Văn hóa sẽ tiến hành rà soát quy trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, nếu các biện pháp không thực hiện theo cam kết Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ tham mưu Bộ trưởng xem xét khả năng đưa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có thể bị đưa ra khỏi danh sách Di sản phi vật thể quốc gia. Ảnh:TTVH

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Văn hóa Cơ sở cũng kiến nghị Bộ trưởng chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức hội thảo khoa học (lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý) và các buổi đối thoại (lắng nghe ý kiến của cộng đồng) nhằm tìm ra giải pháp phù hợp đối với việc tổ chức lễ hội này. 

Ngoài ra, trong văn bản báo cáo Cục Văn hóa Cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng có kiến nghị là sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong các mùa tiếp theo nhưng sẽ cắt giảm vòng đấu loại mà chỉ tổ chức vòng chung kết diễn ra vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm.

Cụ Hoàng Đình Phúc (bên trái) bày tỏ quan điểm không thể bỏ lễ hội chọi trâu. Ảnh: K.Hòa

Cụ Hoàng Đình Phúc (bên trái) bày tỏ quan điểm không thể bỏ lễ hội chọi trâu. Ảnh: K.Hòa

Bày tỏ quan điểm về đề xuất xem xét đưa lễ hội chọi trâu ra khỏi Danh mục Di sản phi vật thể quỗ gia, cụ Hoàng Đình Phúc (một cao niên trong vùng đồng thời cũng là 1 trong 3 người đã khôi phục lại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn) nói: “Chúng tôi không thể sống thiếu lễ hội này. Nó là niềm đam mê, là nét đẹp văn hóa từ đời cha ông chúng tôi để lại, là những giá trị tâm linh đặc biệt ý nghĩa. Lễ hội này đã được đưa vào di sản văn hóa phi vật thể thì sao có thể nói bỏ là bỏ được. Có chăng sau sự cố này, tất cả cần có một buổi họp bàn để ngồi nhìn lại và rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội dân gian. Nếu mà Bộ văn hóa thể thao du lịch có quyết định bỏ lễ hộ này, người dân Đồ Sơn chúng tôi sẽ lên tận Trung Ương để kiến nghị”.

Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục và tổ chức từ năm 1990. Đến năm 2013, lễ hội này được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khánh Hòa

Khánh Hòa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 32 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top