Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng cổ, tên gọi còn bị lãng quên

Thứ năm, 15:05 10/10/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Nằm giữa lòng quận Hà Đông, chợ Hà Đông được mệnh danh là "chợ ký ức Hà thành" bởi chỉ bán những vật dụng mộc mạc, dung dị mà giới trẻ Thủ đô không thể biết hết tên gọi.

Nằm giữa trung tâm quận Hà Đông, TP Hà Nội, chợ Hà Đông được mệnh danh là chợ "ký ức Hà thành", bởi hàng chục năm nay, nơi đây được biết đến là "thủ phủ" của các mặt hàng nông cụ, ngư cụ thủ công làm bằng tre, nứa.

Mặc dù là khu chợ sầm uất, đa dạng các mặt hàng hóa nhưng nhắc đến điểm bán nông cụ, ngư cụ bằng tre, nứa thì đây là địa điểm thân thuộc mà người dân trong vùng và lân cận tìm đến.

Điều tạo nên sự đặc biệt ở khu chợ này chính là mặt hàng nông cụ, ngư cụ, những sản phẩm mà đang dần bị thay thế và thế hệ trẻ thành thị ngày nay cũng rất khó khăn để đọc chính xác tên gọi.

Chùm ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại khu B, chợ Hà Đông:

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 1.

Chợ Hà Đông nằm giữa trung tâm quận Hà Đông.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 2.

Nơi được mệnh danh là chợ "ký ức Hà thành", bởi hàng chục năm nay, nơi đây được biết đến là "thủ phủ" của các mặt hàng nông cụ, ngư cụ thủ công làm bằng tre, nứa.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 3.

Mặc dù là khu chợ sầm uất, đa dạng các mặt hàng hóa nhưng nhắc đến điểm bán nông cụ, ngư cụ bằng tre, nứa thì đây là địa điểm thân thuộc mà người dân trong vùng và lân cận tìm đến.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 4.

Theo ông Bạch, dãy chợ bán mặt hàng thủ công mỹ nghệ có khoảng hơn 10 ki ốt, hàng hóa chủ yếu được nhập từ các tỉnh về bán. Nhiều mặt hàng đơn giản như tấm dầm cà, dầm dưa hay đó tôm... thì tiểu thương tự tay đan và bày bán.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 5.

Đây là đó để câu tôm.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 6.

Những mặt hàng ngư cụ này ít ai có thể đọc tên chính xác, ngoại trừ các tiểu thương và người có nhu cầu mua.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 7.

Theo ông Bạch, những mặt hàng ngư cụ được làm bằng tre được đan rất tinh tế, đẹp mắt và mất nhiều công sức nhưng giá bán ra chỉ từ 50.000 đồng/chiếc.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 8.

Loa bẫy cá, dụng cụ này gần giống với cái đó bẫy cá.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 9.
Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 10.

Chi Hương (45 tuổi) cho biết, đây là đó tôm loại nhỏ, khi đặt vó này dưới đáy ao, hồ kèm theo một ít thức ăn dành cho tôm, cá như cám rang... thì tôm, cá sẽ tự động chui vào trong đó. Sở dĩ tôm chui vào đó không thể thoát ra ngoài là lối vào phần khung bên trong của đó được co hẹp lại, chỉ vừa phần tôm đi vào mà không thể tìm được lối đi ra.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 11.
Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 12.

Đó tôm, đó cá, gàu múc nước... theo chị Hương, những ngư cụ này rất hiếm thấy người dân Hà thành tìm mua, chủ yếu là những lái buôn ngoại tỉnh.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 13.

Thay vì có nhu cầu với ngư cụ, mặt hàng mẹt, đèn lồng lại được tiểu thương nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội tìm mua. Trong đó có mẹt để đựng thức ăn.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 14.

Đèn lồng được tạo nên từ thân nứa.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 15.

Mẹt làm bằng tre được nhiều người dân mua để đựng thức ăn.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 16.

Đây là miếng dầm cà dầm dưa. Theo bà Điểm (76 tuổi, tiểu thương), mẹt dầm cà dầm dưa này có nhiều kích cỡ. Mẹt này được tiểu thương tự tay đan bán để gia tăng thu nhập.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 17.

Ông Bạch tự tay đan tấm dầm cà dầm dưa để tăng thêm thu nhập.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 18.

Cửa hàng của ông Bạch cũng bày bán cả các loại nồi đất, niêu đất kèm rế nồi làm bằng tre, nứa.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 19.
Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 20.

Bà Hương cho biết, ngày xưa, chợ Hà Đông là chợ phiên, cứ 5 ngày có một phiên và người dân bán đồ thủ công mỹ nghệ lại được dịp bày bán hàng hóa của mình. Bây giờ, ngày nào hàng hóa cũng được bày bán. Thậm chí, hàng hóa của bà Hương cũng được các tổ chức, cá nhân thuê lại để bày bán tại các hội chợ triển lãm.

Chợ đặc biệt giữa lòng Hà Nội chỉ bán những vật dụng mà giới trẻ Thủ đô không biết tên gọi - Ảnh 21.

Quầy hàng của bà Hương nằm tại khu vực cổng vào chợ Hà Đông, nơi có đầy đủ nông cụ, ngư cụ, đồ gia dụng làm bằng tre, nứa phục vụ người dân.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 3 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top