Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN tạm nhập tái xuất

Thứ sáu, 19:41 16/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Ngày 16/8, tại Tp Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Công thương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo của các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng và Quảng Ninh.
 
Chỉ thị số 23 ngày 7/9/2012 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong bối cảnh tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có hiện tượng thẩm lậu, buôn lậu hàng hóa.
Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN tạm nhập tái xuất 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hôi nghị

Theo đánh giá của các tỉnh, thành phố có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất như Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hải Phòng, sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan đã đi vào nề nếp, góp phần ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu hàng cấm, gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh.  
 
Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu và doanh nghiệp tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Một số đề xuất cụ thể như xem xét kỹ lưỡng năng lực của các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất, yêu cầu các doanh nghiệp phải ký quỹ bảo lãnh, các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh, quản lý đầu vào của hàng tạm nhập tái xuất và không được chuyển nhượng, chia nhỏ Container trong suốt quá trình vận chuyển…
Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN tạm nhập tái xuất 2
Đại diện lãnh đạo các tính phát biểu, tham gia ý kiến tại hội nghị
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định hiện Chính phủ đang rất quan tâm và sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành áp dụng các biện pháp quản lý đồng bộ hơn, đồng thời tiếp tục tham mưu cho Chính phủ sửa đổi các quy định tại Chỉ thị 23 cho phù hợp với thực tế. Về nhiệm vụ  cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành tiếp tục quản lý tốt các cửa khẩu; giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển, quá trình làm thủ tục tại các cửa khẩu; thực hiện cải cách hành hính; rà soát các doanh nghiệp không đủ năng lực hoạt động; các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm…
 
Minh Hải
 
minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 6 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 27 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top