Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu săn đại gia và thủ đoạn đánh tráo mỹ nữ

Thứ bảy, 13:27 09/06/2012 | Xã hội

Núp dưới mác “hotgirl”, người mẫu, diễn viên điện ảnh, những cô gái trẻ đua nhau dùng sắc đẹp để tiến thân bằng nhiều thủ đoạn.

> Tiết lộ sốc cuộc chơi người đẹp-đại gia

(Ảnh minh họa)
Chính vì thế nên việc mỹ nhân A, B.. tung những bộ ảnh bán nuy, ảnh nuy trên trang báo mạng hay những cuộc đổ bộ liên tục trên các phương tiện truyền thông của chân dài trong những tư thế gợi cảm thái quá, sexy vụng về, phản cảm gây nhức mắt dư luận, thật ra đã có sự toan tính từ trước.

Núp dưới mác “hotgirl”, người mẫu, diễn viên điện ảnh, những cô gái trẻ đua nhau dùng sắc đẹp để tiến thân bằng nhiều thủ đoạn đánh tráo nhan sắc tinh vi.

Để có được những chuyến bay "chất lượng cao", nhiều mỹ nữ chủ động săn đại gia với nhiều chiêu thức không kém hấp dẫn và ngoạn mục, nhất là khi dò thấy mùi tiền trong túi các đại gia "thân yêu". Khi nhan sắc gợi cảm bị đồng tiền quyến rũ, nhiều giai nhân đã thành con thiêu thân trên đường bay quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy, mà chính bản thân họ là kẻ đi săn trong hành trình tìm kiếm tiền tài, danh phận một cách mù quáng.

Mỹ nữ săn tình

Gần 1h sáng, tay bạn Việt kiều Canada hồ hởi khoe: "Tao vừa mới cưa được nữ sinh kiêm người mẫu ảnh rất lành" và nhờ tôi tìm hiểu giúp để có gì thì tiến tới hôn nhân luôn. Không muốn làm giảm hưng phấn thằng bạn, tôi hẹn nó ngày mai gặp. Đúng hẹn, chân dài xuất hiện trong trang phục cực kín đáo. Diện sơmi trắng, jeans đen ôm vóc dáng thon gọn. Nàng nói không với tất cả thức uống có cồn. Q. gào lên "Tao phải lòng em này rồi". Tôi chưa kịp nói gì thì nhận được tin nhắn. Một người bạn ngồi bàn bên cạnh đá xoáy: "Bạn anh vớt bé Y. mấy vé?”. Tôi trả lời: "Đùa à? Con nhà lành đó nhé". Đáp lại lời tôi là nụ cười quen thuộc của chiến hữu.

Bar Ap về đêm người đông như nêm. Ngập ngụa trong khói thuốc, chìm đắm trong men rượu cay nồng là những thân hình lắc lư theo điệu nhạc cuồng nhiệt, cả tây lẫn ta. "Nữ sinh" đứng im, tay cầm chai nước suối như đang lạc vào một thế giới khác. Thấy thế Q chạnh lòng bảo tôi: “Về mày à, mối này chắc phải đầu tư lâu dài”. Chưa kịp kêu tính tiền thì từ phía sau, một chân dài quen biết sà đến. Nàng không đến chào tôi mà hỏi thăm nữ sinh đi cùng, rồi khều tôi: “Anh nói bạn anh cẩn thận, nhỏ này chuyên nhân danh nữ sinh để đi độ giá cao. Chứ nó bỏ học từ năm lớp 9 rồi”.

Bất ngờ trước tin nhanh về nữ sinh, tôi báo Q. biết để dè chừng. Một ngày sau, Q thông báo đạt đươc thoả thuận “bay show” ngay hôm sau đó, dù "nữ sinh" vẫn luôn miệng em đi vì quý anh và cò kè bằng được số tiền 10 “chai” (chai= triệu). Ngán ngẩm trước sự thật, Q. bỏ luôn mộng kiếm chân dài. Sau này khi có nhiều thời gian va chạm, nữ sinh hôm nào mới “lộ nguyên hình” bởi tài nốc rượu mạnh không kém các tay chơi. Những bộ cánh hở hang cũng ngắn dần theo thời gian. Cô nàng cũng từng gây sốt khi xuất hiện tại vũ trường P trong bộ áo dài nữ sinh trắng muốt dù kim đồng hồ đã gần 11h khuya, để hốt một cậu bé công tử vừa hoàn thành khoá tốt nghiệp với cú qua đêm giá ngoạn mục, 1000 USD.

Scandal giả nữ sinh chấn động đến mức sau đó đã có hàng loạt “hotgirl”, chân dài chọn bộ cánh này làm hình ảnh cho ngày "ra mắt". Chi tiết này được chúng tôi trao đổi với một nữ diễn viên kịch nói. Cô đã mang hình ảnh này vào một vở kịch nói nổi tiếng về phận làm gái. Thế nhưng đại gia, quý tử ngày một lọc lõi hơn. Những chiêu giả nữ sinh, gái nhà lành dễ dàng bị lột mặt, chỉ dành cho nhóm người mẫu ảnh, những chân dài không danh phận.

“Điểm tập kết” nửa đêm

Nếu có những đại gia chuyên đi săn giai nhân làm thú mua vui cho mình; thì ngược lai, cũng xuất hiện không ít mỹ nữ tung chiêu săn đại gia, những kẻ lắm tiền nhiều của. Ngoài khách quen hay hợp đồng do các má mì giới thiệu, các kiều nữ cũng tự săn nhằm ẵm trọn thu nhập. Để xác định danh phận của các mỹ nhân này, chúng tôi trở lại “đường bay” thông qua một đàn chị trong giới người mẫu. Một ngày cuối tháng ba, đúng 22 giờ, sau khi gửi xe ở khách sạn New World, chúng tôi có mặt ở Chi…bar, đây chính là điểm tập kết của rất nhiều chân dài hạng A. Nhiều mỹ nữ chọn đây làm điểm để chọn mặt gửi vàng.

Môi son rạng ngời, bộ cánh sang trọng kèm túi hiệu LV cầm tay, người đẹp Q. lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chiến hữu cùng bàn với Q. còn có mỹ nhân N.., cô nàng diện váy đen cực mỏng, không cần cả áo ngưc lúng liếng môi xinh ngấm ngầm lên tiếng về sự có mặt của mình. Hai người đẹp tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc che và hở để khoe với thiên hạ. Chúng tôi gọi bốn ly coctailk cùng đĩa trái cây, mà chỉ cần nhìn vào bảng giá lập tức giật mình bởi hoá đơn ngót ngét hai triệu.

Bàn bên cạnh, đàn em E. cũng hấp dẫn "mười phân vẹn mười" với áo hai dây màu cánh sen ôm sát cơ thể để lộ gần phân nữa bộ ngực "danh tiếng" được xếp vào hàng đệ nhất trong giới người mẫu hiện nay. Chân dài thi nhau khoe nhan sắc, liên tục di chuyển (đi vệ sinh, giao lưu bàn khác) để “show” hình thể và chọn lựa đối tượng. Một khi kiếm được con mồi, kiều nữ rút về bàn, thôi lúng liếng môi xinh mà chuyển tất cả sự tập trung vào đúng một việc "đứng tia đối tượng". Nếu thấy cạnh tranh, kiều nữ nhanh nhảu đưa ly mời rượu hướng về bàn đối tượng. Kết quả của những lần săn thẳng mặt như thế là những tấm danh thiếp tới tấp bay đến. Giá cả được mặc cả qua tin nhắn, người tình một đêm nhanh chóng lộ diện trên đường bay mới của kiều nữ.

Dân chơi Sài Gòn còn dễ dàng điểm danh những chân dài chuyên khách Tây như nhóm L, CH..Đây là nhóm chân dài dùng mác nghệ sĩ khi từng xuất hiện trong một vài bộ ảnh và chỉ "nói có" với người ngoại quốc.

Quản lý của bar T. tiết lộ : “Mấy em này khá kĩ tính, chỉ chịu Tây. Giá khủng đó”. Nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía bốn cô ngàng tóc nâu, tóc vàng đang nhún nhảy tại chỗ cạnh chai XO đã hết phân nữa. Ông tây áo sơmi sọc sà lại bắt chuyện, người mẫu tóc vàng đáp trả bằng cách ngả vào lòng. Trò chuyện tình tứ bằng những câu tiếng bồi. Tóc vàng tựa cằm, bá vai kẹp ông tây ra giữa sàn lê vài bước rồi mất hút. Nhưng chuyến “bay” chớp nhoáng như thế thường kết thúc ngay sau đó một tiếng. Những hôm đắt show, nhiều cô nàng kiếm cả ngàn đô. Và để tạo hiệu ứng mới lạ, nhiều chân dài còn mang theo cả xiêm y để thay đổi giữa hai lần “bay”.

Ngả nghiêng sự thật

Những “hotgirl”, người mẫu tên tuổi cũng không kém cạnh bậc đàn chị trong việc săn tình dù không thể đi chơi đêm như đàn chị. Nhưng cũng không hề gì vì nhiều “hotgirl” có nhóm đại gia quen thuộc chỉ thích gặp mặt vào ban ngày. Đây là những cô nàng ham vui, chỉ thi thoảng bay để có tiền shoping nhưng giá vẫn không rẻ chút nào. Họ thường xuất hiện trong những bộ cánh rất nữ tính, hiền lành. Nhiều chân dài còn táo bạo diện bộ đồng phục có cả  phù hiệu tên một trường trung học để dễ bề làm giá. Họ cưỡi con Piagio xanh  bóng loáng đến học phụ đạo tiếng Anh tại gia, mà "thầy" thường là những người đàn ông nước ngoài đang sống tại thành phố. Sau mỗi buổi học phụ đạo như thế, "thầy" thường phải trả cho "trò" một khoảng phí cao ngất vài trăm USD cho một tiếng phụ đạo. Xong buổi học, chân dài tung tăng ra về như chia hề gặp nhau.

Nhiều đại gia Việt có vợ cũng chọn giải pháp “học phụ đạo” ban ngày để thoả mãn bản thân. Thông thường, kiều nữ rất cẩn trọng với nhóm này vì rủi ro bất ngờ. Mà sự cố với nữ sinh viên kiêm người mẫu K. cách đây 3 năm là một bài học trong giới. Vì đã quen với lớp “học phụ đạo”, lại đang kẹt tiền xài dù K. có xuất thân giàu có, nàng nhận lời “học phụ đạo” giúp đồng nghiệp. Vừa có mặt ở phòng riêng giám đốc QE, thầy giáo đã sẵn sàng trong tư thế…trần như nhộng. Gã quay lại xưng anh em khiến K. choáng váng vì người đàn ông kia chính là…bạn của cha K.

Đối với những đại gia bận rộn, thì việc biết đến diễn viên A, người mẫu B cũng khá đơn giản, khi nhiều tay chơi dường như chỉ biết xem hình để hỏi tên. Nắm bắt được xu hướng thích tìm người đẹp thông qua ảnh trang bìa trên tạp chí. Nhiều chân dài luôn tìm cách xuất hiện trên trang bìa các tạp chí từ bình dân đến nổi tiếng để lọt vào tầm ngắm của đại gia. Thậm chí nhiều mỹ nữ không ngần ngại chi tiền để được nhảy lên trang bìa tạp chí, rồi sau đó chủ động một cách tình cờ, gửi tặng đến công ty mà đại gia đang sở hữu. Một cú phone sau đó sẽ cứu rỗi công lao người đẹp. Chính vì thế nên việc mỹ nhân A, B.. tung những bộ ảnh bán nuy, ảnh nuy trên trang báo mạng hay những cuộc đổ bộ liên tục trên các phương tiện truyền thông của chân dài trong những tư thế gợi cảm thái quá, sexy vụng về, phản cảm gây nhức mắt dư luận, thật ra đã có sự toan tính từ trước.
 
Đường dây tráo mỹ nữ

Không chỉ giỏi săn đại gia, nhiều chân dài còn góp phần tham gia đánh tráo mỹ nữ trong đường dây được tổ chức chuyên nghiệp, có sự liên kết Bắc- Nam chặt chẽ. Ở đó, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong quân bài domino, mà vai trò đảm nhận chính thường là quản lý tin cẩn của người đẹp. Chính vì lẽ đó, nên quỹ thời gian “bay show” của người mẫu trở nên vô cùng kín kẽ và bận rộn bởi lịch show chồng lên show đã được quyết từ trước. Nhiều đại gia phát cáu khi “hàng” không đúng tên yêu cầu vì đã bị đánh tráo sau khi thoả thuận, dù cô thay thế cũng không kém cạnh về nhan sắc, danh hiệu.

Lý giải chuyện này, J giải thích: “Tại chả xui," cần" đúng lúc chồng hờ tụi nó về nước, trốn sao đươc nên tráo cô khác chứ”. Chân dài này còn lạnh lùng tự nhận mình là siêu mẫu xyz nào đó để vượt mặt đại gia khi men say đã khiến gã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt người đẹp. Để phục vụ mục đích trao đổi, giai nhân không chỉ xuôi Nam ngược Bắc như đi chợ mà nhiều kiều nữ còn dùng thủ đoạn để hạ gục nhanh đối phương để nhảy show.

Nhóm mỹ nhân này thường mang theo dụng cụ băng ngực bên mình để đối phó khi gặp phải đại gia keo kiệt hay những lúc đụng show. Sau cái gật đầu, lúc đại gia hăm hở lao vào, chân dài sẽ từ tốn cởi xiêm y. Cũng là khi cô nàng để lộ phần ngực được băng bó trắng toát, khoác lên vẻ mặt lo lắng buồn bã cho biết: “Em vừa dọn lại ngực, thấy anh dễ thương nên em bay. Anh làm nhẹ thôi.. Kẻo nó bung anh nhé". Gặp phải cơ sự  như thế, chẳng có anh trai nào còn tâm trí để nhiệt tình, hết mình. Thế nên công việc cũng nhanh chóng kết thúc, để mỹ nữ lao theo chuyến bay mới.. “Trong sự tâm phục của đối tác, mình lại giữ được uy tín”, mỹ nhân S. kết luận sau khi tiết lộ chuyện trên.

"Người mẫu là một nghề lạnh lùng. Nó giết chết nhân cách bạn nhanh hơn bất cứ nghề nào khác", là lời đúc kết của một đàn chị lẫy lừng trong giới thời trang, từng đội vương miện hoa hậu trước đây. Trong vòng tay đại gia, tình tiền hàng hiệu dồn dập ập vào người, nhiều chân dài sẵn lòng dùng mọi ngón nghề để tranh giành danh phận, dù vốn sống và sự trưởng thành chưa được chuẩn bị thấu đáo. Mỹ nữ chọn con đường đi tắt, vắt kiệt tuổi xuân để phục vụ giấc mơ phù phiếm, tạo ra những hệ luỵ xấu cho xã hội. "Góp công" cho những hệ luỵ tất yếu này là những đại gia. Họ là ai? Họ đã làm gì để chinh phục mỹ nữ?
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top