Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chiêu” mới tại Đà Nẵng: Giả danh nhà mạng, công an để lừa dân tiền tỷ

Thứ tư, 11:00 19/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Gần đây, nhiều người dân ở Đà Nẵng bị một số đối tượng tự xưng là người của nhà mạng VNPT và Công an TPHCM… tìm cách dọa dẫm, “đổ tội” cho nạn nhân để chiếm đoạt tiền. Hiện đã có gần chục nạn nhân “sập bẫy” với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

 

Chị Võ Thị Như Nguyệt kể lại quá trình mình bị lừa mất 50 triệu đồng. 	Ảnh: Đ.H
Chị Võ Thị Như Nguyệt kể lại quá trình mình bị lừa mất 50 triệu đồng. Ảnh: Đ.H

 

Hù dọa qua điện thoại để lấy tiền dân

Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp ở đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng), chị Võ Thị Như Nguyệt (SN 1984) mếu máo kể lại việc mình bị các đối tượng lừa lấy số tiền 50 triệu đồng bằng cách “hù dọa” qua điện thoại. Sự việc xảy ra lúc 14h15 ngày 5/11, trong lúc chị Nguyệt ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại cố định cho biết nhà chị Nguyệt đang nợ tổng đài VNPT số tiền là 8,9 triệu đồng. Cũng từ số điện thoại này, người gọi thông báo rằng muốn nghe lại và kiểm tra thông tin thì bấm phím 0. Chị Nguyệt liền làm theo lời hướng dẫn và cũng nghe lại thông tin mình nợ số tiền của VNPT là 8,9 triệu đồng.

Chị Nguyệt kể: “Sau đó có một giọng nữ trong điện thoại nói là nếu có thắc mắc gì thì hỏi tổng đài 081080 và họ tự kết nối để tôi gặp nhân viên tổng đài 081080. Tôi hỏi vì sao lại nợ số tiền nhiều như vậy trong khi từ trước đến giờ tôi chưa từng nợ của VNPT, thì được giọng nữ trong điện thoại nói là vụ việc của tôi sẽ được chuyển qua cho Công an TPHCM. Và người phụ nữ này nói sẽ kết nối đường dây của Công an TPHCM để tôi trình báo rõ sự việc. Tiếp theo tôi được nói chuyện với một người đàn ông. Người đó nói là công an sẽ vào cuộc để tìm giúp tôi và yêu cầu tôi thành thật khai báo số tài khoản và số tiền mặt tôi đang giữ. Sau một lúc, anh ta nói tôi đang nợ trong ngân hàng V..., cũng mang họ và tên trùng khớp với giấy CMND của tôi tại Đà Nẵng. Cuối cuộc đàm thoại, người đàn ông xưng danh “công an” này yêu cầu tôi giữ bí mật không được tiết lộ bất cứ thông tin cuộc điện thoại giữa tôi và anh ta cho gia đình và người thân biết vì nếu tôi tiết lộ, người thân trong gia đình và tôi sẽ gặp nguy hiểm, tài sản của tôi sẽ bị đóng băng. Vì tin công an đang vào cuộc nên tôi nghe theo sự hướng dẫn của người đàn ông bên đầu dây điện thoại. Cuộc điện thoại kết thúc trước 16h cùng ngày”.

Đến sáng 6/11, người đàn ông nói trên lại tiếp tục điện thoại cho chị Nguyệt nói là sẽ gặp ông Phong, Trung tá Công an TPHCM vì ông ấy chuyên về lĩnh vực ngân hàng và đang theo dõi một số cán bộ ngân hàng có dính đến đường dây làm giả CMND trong đó có chị Nguyệt là nạn nhân. Đồng thời, người đàn ông đó yêu cầu chị Nguyệt nộp 20 triệu đồng vào số tài khoản 19028552599... của một ngân hàng ở Cầu Giấy (Hà Nội) đứng tên ông Mai Văn Cường. Chị Nguyệt vì lo lắng và cả tin nên đã mang nộp số tiền trên. Đến chiều cùng ngày, đối tượng yêu cầu chị Nguyệt nộp tiếp 30 triệu đồng với lý do “để thuận tiện trong việc điều tra”. Chị Nguyệt không nghi ngờ gì, lặng lẽ ra ngân hàng nộp tiếp tiền cho bọn chúng mà không biết mình đã bị lừa.

Cũng như chị Nguyệt, chiều 11/11, ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1952, trú K408 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được điện thoại nói ông đang nợ 8 triệu đồng tiền cước điện thoại. Người gọi điện còn đổ oan cho ông Tuấn có tham gia vào một đường dây tội phạm do Nguyễn Quang Dũng cầm đầu (thực tế là không có - PV). Các đối tượng lừa đảo nói ông Tuấn nợ ngân hàng 280 triệu đồng vì liên quan đến vụ án, nếu muốn giải quyết việc yên ổn thì ông Tuấn phải chuyển 45 triệu đồng vào tài khoản 050042656... của một ngân hàng ở Đồng Nai. Chúng còn yêu cầu ông Tuấn phải giữ bí mật, không được tiết lộ, nếu tiết lộ thì các đối tượng “giang hồ” trong đường dây sẽ “xử” người thân trong gia đình ông Tuấn. Ông Tuấn lo sợ làm theo lời yêu cầu của bọn chúng, đi chuyển số tiền 45 triệu đồng mà không biết mình bị lừa.

“Đây là số tiền vợ chồng tôi tiết kiệm bao nhiêu năm nay để sau này dưỡng già, không ngờ bị chúng nó lừa hết rồi. Vợ tôi bỏ ăn mấy ngày nay vì tiếc tiền. Bây giờ vợ chồng tôi không biết làm sao. Mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, bắt bọn chúng…”, ông Tuấn nghẹn ngào nói.

Hàng chục nạn nhân mất hàng tỷ đồng

Theo thống kê sơ bộ của Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thì từ đầu năm đến nay, với chiêu thức như trên, các đối tượng này đã lừa đảo trót lọt gần 10 trường hợp, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đa số các nạn nhân đều nhẹ dạ, cả tin và hiểu biết pháp luật hạn chế nên khi nghe bọn chúng đe dọa thì làm theo mà không báo cho ai biết. Thượng tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, vụ việc đã được Công an quận Hải Châu chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an TP Đà Nẵng để điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sơn, Phó trưởng phòng PC46 cho biết, sau Hà Nội và TPHCM, các đối tượng có hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao đã lan ra các tỉnh, thành miền Trung. Đặc biệt, không chỉ là người Việt Nam mà còn có đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan hợp tác thành nhóm để chiếm đoạt của các nạn nhân hàng tỷ đồng.

“Có 3 hình thức lừa đảo thuộc dạng công nghệ cao được các đối tượng áp dụng. Thứ nhất, chúng lập trang web mua bán trực tuyến rồi dụ dỗ người nhẹ dạ vào nộp tiền mua sản phẩm, sau không đưa sản phẩm cho người mua mà bỏ trốn, đóng cửa trang web. Thứ hai là có một số trang mạng, website bán hàng tổ chức trúng thưởng xe máy, tặng quà... Nhưng muốn trúng thưởng thì người mua phải nộp phí. Sau khi nộp qua tài khoản ngân hàng thì chúng xóa trang. Thứ ba là các đối tượng giả danh nhân viên của VNPT, Công an, Viện kiểm sát... gọi điện đến nạn nhân hù dọa có dính dáng đến vụ án ma túy, thiếu nợ... để nạn nhân hoảng loạn rồi bọn chúng hướng dẫn nạn nhân gửi tiền vào tài khoản về điều tra xác minh như trường hợp của chị Nguyệt, ông Tuấn kể trên. Nếu không tỉnh táo, nạn nhân sẽ bị mất tiền một cách oan uổng”, Thượng tá Sơn cho biết.

“Người dân cần cảnh giác với loại tội phạm công nghệ cao này để khỏi mất tiền oan. Khi phát hiện các đối tượng này, cần thông báo cho lực lượng công an để phối hợp điều tra, bắt giữ”, Thượng tá Sơn khuyến cáo.

 

Công an không làm việc qua điện thoại

“Quy chế làm việc của cơ quan công an là không làm việc qua điện thoại. Nếu muốn làm việc với người dân phải có giấy mời gửi đến địa phương để mời đối tượng lên làm việc. Ngoài ra việc thu giữ tài sản của cá nhân phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không có chuyện bắt người dân gởi vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân nào”.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Sơn, Phó trưởng phòng PC46, Công an TP Đà Nẵng

 

 Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 37 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top