Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu hoạt động tinh vi của Hội Thánh đức chúa trời mẹ ở Hưng Yên

Thứ bảy, 18:55 26/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Với thủ đoạn núp dưới các hình thức như: bán hàng online, kinh doanh đồ gia dụng và làm từ thiện..., các thánh đồ tìm đến các khu nhà trọ, nhà nghỉ bình dân để lôi kéo, dụ dỗ, thuyết phục người dân tham gia.

Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ hoạt động ở Hải Dương như thế nào? Hội Đức thánh Chúa Trời Mẹ hoạt động ở Hải Dương như thế nào?

GiadinhNet - Cho đến thời điểm hiện tại, qua tiến hành nắm bắt, rà soát, tại tỉnh Hải Dương còn 3 điểm, nhóm của Hội Thánh đức Chúa Trời Mẹ hoạt động.

Thời gian qua, tại tỉnh Hưng Yên, Hội thánh đức chúa trời mẹ đã lôi kéo, dụ dỗ người dân trên địa bàn tham gia. Tuy số người tham gia vào hội thánh này chưa nhiều nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các gia đình, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, những giáo lý của Hội thánh đức chúa trời mẹ có nhiều biểu hiện mang tính cực đoan, tiêu cực, phản khoa học và đi ngược lại với truyền thống dân tộc.

Hoạt động của Hội Thánh đức Chúa Trời Mẹ ở Hưng Yên càng tinh vi và nhiều thủ đoạn. Ảnh: TL

Hoạt động của Hội Thánh đức chúa trời mẹ ở Hưng Yên càng tinh vi và nhiều thủ đoạn. Ảnh: TL

Lợi dụng vào sự cuồng tín của một bộ phận nhân dân, các thành viên của Hội thánh đức chúa trời đã tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia và tin rằng, khi tham gia hội thánh có bệnh không cần chữa trị mà chỉ uống nước thánh là khỏi, không làm cũng có tiền bạc, không cần thờ cúng ông bà, tổ tiên và khi chết sẽ được lên thiên đàng.

Một số người đã tin vào những điều hoang đường trên nên đã tham gia vào hội thánh này dẫn đến bỏ học, bỏ làm, dỡ bỏ đồ thờ cúng tổ tiên, từ bỏ gia đình để sống cho riêng mình và có trường hợp chấp nhận nộp 1/10 tổng thu nhập hàng tháng để dâng lên Đức chúa trời...

Trước những diễn biến phức tạp của tổ chức tà đạo này và kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia vào tổ chức.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền cho các hộ dân tránh nhóm tà đạo. Ảnh: T.Hương

Lực lượng công an và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền cho các hộ dân tránh nhóm tà đạo. Ảnh: T.Hương

Từ nhiều năm nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác trước nhóm tà đạo.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền đạo trái phép.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 20 người thuộc các huyện Văn Giang, Mỹ Hào, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và TP. Hưng Yên bị các đối tượng ở tỉnh ngoài lôi kéo tham gia vào “Hội thánh đức chúa trời mẹ”,

Trong đó, 2 trường hợp ở huyện Văn Giang tham gian năm 2017; Tiên Lữ có 2 trường hợp tham gia từ năm 2015; tại xã Đồng Thanh (huyện Kim Động) có 2 trường hợp là mẹ con ruột cùng tham gia hội thánh.

Tài liệu của Hội thánh được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: T.Hương

Tài liệu của Hội thánh được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: T.Hương

Trước tình hình trên, lực lượng công an phối hợp với chính quyền các địa phương bám sát hoạt động của các đối tượng, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý 5 điểm nhóm hoạt động tuyên truyền trái phép và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đồng thời, ngăn chặn và xử lý 4 đối tượng tham gia truyền đạo trái phép và theo dõi, bám sát hoạt động của 8 đối tượng có dấu hiệu tham gia hoạt động Hội thánh đức chúa trời mẹ trên địa bàn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây một số đối tượng bị lôi kéo tham gia vẫn lén lút hoạt động gây tâm lý hoang mang.

Với thủ đoạn thường núp dưới các hình thức như: bán hàng online, kinh doanh đồ gia dụng và làm từ thiện... các thánh đồ tìm đến các khu nhà trọ, nhà nghỉ bình dân để tiến hành các hoạt động lôi kéo, dụ dỗ, thuyết phục người dân tham gia.

Những người bị nhóm tà đạo lôi kéo chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên hoặc những người nhẹ dạ cả tin, có hoàn cảnh gia đình éo le, bất hạnh.

Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: Đ.Hoàng

Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh đức chúa trời tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: Đ.Hoàng

Để lôi kéo được người dân tham gia, các đối tượng đã tìm mọi cách để tiếp cận và dùng những chiêu thức tinh vi như: hỗ trợ về kinh tế và đưa ra những mức thưởng bằng vật phẩm, hoặc thưởng tiền cho những ai lôi kéo được người thân, bạn bè, hàng xóm tham gia vào tổ chức hội

Cũng theo Công an tỉnh Hưng Yên, do chưa được công nhận là tổ chức hoạt động tôn giáo, nên những người tổ chức sinh hoạt, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào “Hội thánh đức chúa trời mẹ” là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân nếu phát hiện các đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào Hội thánh đức chúa trời mẹ ở bất cứ đâu, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng Công an biết để có biện pháp ngăn chặn, giải quyết và xử lý kịp thời.

Chuyện chưa kể về hành trình gian nan của người vợ cứu chồng ra khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ Chuyện chưa kể về hành trình gian nan của người vợ cứu chồng ra khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

GiadinhNet - Trong hành trình cứu chồng khỏi nhóm truyền đạo trái phép này, ngoài việc động viên, giả bệnh để đưa anh P. đi bệnh viện, chị H. còn thuê vệ sĩ theo dõi hoạt động của chồng...

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top