Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch “bàn tay sắt” với nạn chặt chém

Thứ tư, 16:13 29/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nạn chặt chém, chèo kéo khách du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hóa từ lâu đã trở thành cơn ác mộng đối với khách du lịch. Nhằm cải tổ hình ảnh của Sầm Sơn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa “thay máu” một loạt lãnh đạo chủ chốt của thị xã này.

Chiến dịch “bàn tay sắt” với nạn chặt chém 1

Bảng niêm yết giá thực hiện tại các nhà hàng, cơ sở ăn uống và số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng. Ảnh: T.G

 
Dư luận đang kỳ vọng chiến dịch “bàn tay sắt” của thế hệ lãnh đạo mới ở đây sẽ xóa được những điều từng làm buồn lòng du khách.
 
Cải thiện hình ảnh

Từ lâu, Sầm Sơn là bãi biển được đánh giá là đẹp nhất ở khu vực các tỉnh phía Bắc, nhưng đã có thời điểm địa danh này là “cơn ác mộng” đối với nhiều du khách, bởi nạn chặt chém, bắt chẹt du khách của một số đối tượng kinh doanh các dịch vụ du lịch. Nhiều du khách sau khi đến Sầm Sơn đã thề sẽ không quay lại lần thứ hai. Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng cũng kêu gọi tẩy chay Sầm Sơn.

Chia sẻ với phóng viên GĐ&XH, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, rất mong một ngày nào đó hệ thống loa truyền thanh của thị xã không phải đọc ra rả những chỉ thị, thông báo của chính quyền về việc chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đậu đỗ xe, cấm hiện tượng chèo kéo, chặt chém khách du lịch mà thay vào đó là các bản nhạc nhẹ, các bản tình ca như một số khu du lịch trong nước đã làm. Ước muốn có tính hình tượng này của ông Chủ tịch UBND thị xã cũng là ước muốn của đông đảo người dân tỉnh Thanh Hóa. Theo ông Triều, để thiết lập lại kỷ cương, đem đến một hình ảnh du lịch thân thiện cho du khách trở thành bài toán nan giải, đó là nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo địa phương đặt mục tiêu phải làm bằng được trong thời gian tới.

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa “thay máu” toàn bộ đội ngũ lãnh đạo chủ chốt ở Thị ủy, UBND thị xã. Các cán bộ này đều là người ở nơi khác về, yếu tố này được tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng là đội ngũ lãnh đạo mới có thể mạnh tay xử các đối tượng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chặt chém du khách.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn thì từ đầu mùa du lịch này, lực lượng chức năng đã liên tục làm việc với các hộ, cơ sở kinh doanh phổ biến các chế tài xử phạt, yêu cầu nâng cao hành vi ứng xử có văn hóa đối với khách du lịch. Tại bãi biển, nhà hàng, cơ sở kinh doanh đều phải niêm yết giá dịch vụ công khai, bán hàng theo đúng giá niêm yết, đồng thời có in số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng, của Trưởng Công an thị xã. “Hiện tại, mỗi du khách đến Sầm Sơn tắm biển thì được bảo vệ bởi bốn lực lượng gồm: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường và Dân phòng. Các lực lượng này được lập chốt trên bãi biển, phục vụ 24/24h”- ông Triều cho biết.
 
Xử thẳng tay
Ông Triều cho biết, sau khi triển khai các biện pháp quyết liệt, đặc biệt là lập chốt trên các bãi biển, thì việc chèo kéo, đeo bám khách thực tế đã giảm hẳn. Từ đầu tháng 5/2013 đến nay, lực lượng chức năng thị xã Sầm Sơn đã lập biên bản xử phạt 13 trường hợp do nâng giá bán sai với bảng niêm yết. Mới đây, Công an thị xã Sầm Sơn cũng đã khởi tố 3 vụ án cưỡng đoạt tài sản khi khách hàng vào hát karaoke bị chủ quán tăng giá lên cao bất hợp lý. Đặc biệt, ngày 20/5, ông Triều đã ký quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với chủ ki ốt số 7 tại phường Trường Sơn. Lý do xử phạt là bởi ki ốt này thu tiền giữ xe máy của khách cao hơn... 6.000 đồng, trong khi quy định chỉ có 4.000 đồng.

Được biết, các biện pháp mạnh tay trên của lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn đang được số đông các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn, dư luận đặc biệt đồng tình ủng hộ. Các hộ dân kinh doanh đã tự nguyện thành lập “Hiệp hội chống ép khách” nhằm phối hợp với các giải pháp hành chính do chính quyền đưa ra để nâng cao uy tín cho bãi biển đông khách này.

Lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn hy vọng, khi người dân đến bãi biển Sầm Sơn sẽ không e ngại điện thoại báo thẳng Chủ tịch, Trưởng Công an về việc bị chặt chém hay làm phiền. Hy vọng lời hứa của chính quyền UBND thị xã Sầm Sơn sẽ được thực thi nghiêm túc và lâu dài, mang lại bộ mặt mới cho khu du lịch này.
 
Hà Châu
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 14 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top