Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêm bái 3 tấm áo cà sa của Đức Phật

Thứ năm, 14:11 11/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trong dịp sang Ấn Độ và Nepal tìm kiếm khuôn hình thật nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để chế tác pho tượng Phật bằng ngọc lớn nhất Việt Nam, ông Đào Trọng Cường – Tổng giám đốc công ty Thần Châu Ngọc Việt - đã may mắn được Giáo hội Phật giáo Ấn Độ trao tặng ba tấm Y (áo cà sa) của Đức Phật Thích Ca.

Vào đúng 2 giờ 30 phút ngày 9/11/2010 ba tấm Y của Phật Thích Ca đã được đông đảo hòa thượng, chư tăng, Phật tử, người dân... làm lễ đón rước ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Hàng nghìn người có mặt ở sân bay lúc đó biết chuyện cũng đã đến chiêm bái ba tấm Y cực kỳ quý hiếm này, khiến cho không khí đón tiếp vô cùng náo nhiệt.
 
Theo ông Đào Trọng Cường thì chuyến hành trình sang Ấn Độ và Nepal lần này của ông kéo dài tới 9 ngày. “Tôi đã có tâm nguyện đi tìm chân tướng thật nhất của Đức Phật và đã ba lần sắp xếp đi nhưng không thành công. Lần này tôi đi một mình nhưng may mắn là đã có duyên được “gặp” Phật. Cho đến bây giờ khi kể lại mối kỳ duyên này người tôi vẫn còn nổi gai ốc vì quá cảm động. Đây là chuyến đi mà tôi không thể nào quên trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời” – ông Cường chia sẻ.
 

Cận cảnh ba chiếc áo cà sa được thỉnh về từ Ấn Độ.

 
Trong chặng hành trình 9 ngày trên đất Phật, ông Cường đã phải đi qua rất nhiều nơi như: Thánh tích Kushinagar (nơi Đức Phật đã nhập Niết bàn, cách 2589 năm về trước), Bodhgaya (Bồ Đề đạo tràng – nơi thái tử Tất Đạt Đa đã tu thành chính quả dưới gốc cây Bồ Đề), Rumindai (Lâm Tỳ Ni – nơi thái tử Tất Đạt Đa đản sinh), Tứ Động Tâm (bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo tại Ấn Độ, ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng hóa của Đức Phật Thích Ca), Patnan (nơi Đức Phật thuyết pháp, giảng kinh cho Anan tôn giả và các đệ tử)... Đặc biệt là ông Cường đã may mắn thoát chết trong một vụ tai nạn kinh hoàng trong lần di chuyển từ Ấn Độ sang Nepal.
 
Cũng theo ông Cường thì sau khi thực hành các khóa lễ theo đúng nghi thức Phật giáo Ấn Độ, tại thánh tích Kushinagar, đại diện Phật giáo Ấn Độ đã trao tận tay ông ba tấm Y này. Ba tấm Y của Phật có chiều dài mỗi tấm 10m, được dệt bằng các loại tơ lụa quý của Ấn Độ và chính là ba tấm Y đang mặc cho Ngài từ pho tượng Phật nằm dài 4m dát vàng trong Thánh tích Kushinagar.
 
Ước nguyện của ông Cường là đến năm 2012, sau khi pho tượng Phật bằng ngọc được tạc xong, ông sẽ dùng ba tấm Y này để mặc cho pho tượng.
 
“Tôi tin rằng, ba tấm Y hiện diện trên đất nước Việt Nam cũng chính là đức Phật đang hiện diện để mang lại an lạc, hạnh phúc cho mỗi người dân trên dải đất hình chữ S này” – ông Cường nói. Hiện ba tấm Y này đang được bảo quản tại tư gia của ông Đào Trọng Cường.
 
Ngày 18/1/2010, Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã khởi công chế tác pho tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ khối ngọc bích Jadeite nặng 35 tấn, cao 3m, rộng 2,15m. Pho tượng này đang được chế tác bởi 50 nghệ nhân Trung Quốc và dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm để hoàn thành.
 
Dự kiến, khi hoàn thành pho tượng này sẽ có trọng lượng gần 20 tấn và sẽ là pho tượng được làm bằng ngọc bích lớn nhất thế giới.
 
Hà Tùng Long
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top